MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Solskjaer là huấn luyện viên đem lại nhiều cảm xúc cho các cổ động viên Man United. Ảnh: AFP

1 năm ngày Solskjaer rời Man United: Ký ức tua lại qua 168 trận đấu

VIỆT HÙNG LDO | 02/12/2022 08:44
Dù đã rời cương vị ở Old Trafford hơn 1 năm nhưng những tình cảm và sự học hỏi từ đội bóng cũ vẫn là hành trang tốt cho chặng sau sự nghiệp của Solskjaer.

Solskjaer mất việc vào ngày 21.11.2021 sau khi Manchester United đại bại 1-4 trước Watford. Họ chỉ thắng được 5/12 trận trước đó và có hàng thủ tệ nhất trong số 10 đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Ngay ngày hôm sau, một video cảm động được Man United công bố, trong đó Solsa là nhân vật chính cùng lời chia tay nghẹn ngào. Kể từ đó, hình ảnh chiến lược gia người Na Uy cũng dần chìm vào quên lãng ở Old Trafford.

Không lâu sau khi rời nhiệm sở, Solskjaer vẫn nhớ đến những nhân viên tại Old Trafford. Ông gửi họ quà Giáng Sinh và không ít người đã khóc vì cảm động khi nhận được chúng. Trong khi nội bộ đội bóng vẫn còn một vài chia rẽ nhỏ sau sự việc Solskjaer bị sa thải, đám đông cổ động viên vẫn hát vang tên ông trên khán đài trong trận đấu sau đó với Villarreal tại UEFA Champions League. Tại Manchester United, Ole vẫn là một người được trân trọng dù có điều gì xảy ra.

Solskjaer vẫn được yêu mến tại Old Trafford. Ảnh: AFP

Khi rời Man United, trong 1 năm qua, Solskjaer đã nhận được một số lời đề nghị về việc trở lại băng ghế huấn luyện, thậm chí có cả những lời mời cộng tác trên các kênh truyền hình nhưng ông đều từ chối. Ole dành phần lớn thời gian cho gia đình và đi qua lại giữa Anh - Na Uy liên tục. Không còn hoạt động bóng đá nhưng không có nghĩa Solskjaer nhàn rỗi bởi lúc này, ông được dành thời gian cho các con nhiều hơn.

Con trai của Ole tên Noah (22 tuổi) đang là cầu thủ chơi ở giải hạng Ba của Na Uy. Trong khi đó, con gái Karna (19 tuổi) là một trong những cầu thủ xuất sắc của lò Manchester United, hiện cũng chơi bóng ở Na Uy. Song song với việc để mắt đến các con, Ole dành nhiều thời gian đi khắp Châu Âu để theo dõi bóng đá đỉnh cao. Trong thời gian này, ông muốn học hỏi thêm khi nghiên cứu và phân tích lối đá của nhiều đội bóng. Cùng với đó, Ole đã ngồi xem lại toàn bộ 168 trận đấu khi còn dẫn dắt Manchester United trong gần 3 năm.

Tỉ lệ thắng 54% với "Quỷ đỏ" không phải con số tệ nhưng nó vẫn chưa đủ để đội bóng nằm gọn trong Top 4. Trong quá khứ, tỉ lệ thắng với M.U của Sir Alex là 59%, Jose Mourinho là 58% nhưng họ khác Ole ở chỗ đem về phòng truyền thống của câu lạc bộ rất nhiều danh hiệu.

Có hai điều tiếc nuối với Solskjaer khi còn nắm M.U, đó là thất bại trong trận chung kết Europa League trước Villarreal và không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn để vô địch mùa giải 2020-21 (kém Man City 8 điểm sau những lần thất bại trước các đội nhược tiểu).

Nếu De Gea sút thành công quả luân lưu này, thời gian cho Solskjaer tại Man United sẽ nhiều hơn. Ảnh: UEFA

Solskjaer cho biết, ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về quãng thời gian 3 năm dẫn dắt Manchester United. Chiến lược gia này coi đó là sự trải nghiệm quý giá. Trong bối cảnh những trợ lý cũ như Kieran McKenna và Michael Carrick đã có những bến đỗ mới, Solskjaer vẫn đang chờ cơ hội thích hợp.

Solskjaer chuẩn bị bước sang tuổi 50, thời gian cho sự nghiệp huấn luyện vẫn còn rất dài và con đường phía trước vẫn còn thênh thang. Không bất ngờ nếu một ngày gần nhất, người hâm mộ M.U sẽ được thấy đứa con cưng trở lại trong vai trò thuyền trưởng của đội đối thủ. Đó sẽ là những phút cảm xúc rất khó tả nhưng đầy kỉ niệm và sự trân trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn