MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

10 điều rút ra sau vòng bảng World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 03/12/2022 18:11
48 trận đấu vòng bảng World Cup 2022 đã kết thúc, với 120 bàn thắng được ghi cùng những khoảnh khắc, kịch bản không thể ngờ ở lượt trận cuối. Dưới đây là 10 điều rút ra sau giai đoạn đầu tiên.

VAR vẫn gây tranh cãi

VAR hoạt động tốt tại EURO 2020, nhưng tại vòng bảng World Cup 2022 nó đã gây nên những tranh cãi lớn.

Thay vì can thiệp khi có lỗi rõ ràng, VAR có xu hướng lên tiếng ở mọi tình huống gây tranh cãi trên sân. Điều đó dẫn đến việc Antoine Griezmann của Pháp bị tước bàn thắng, dù trọng tài đã kết thúc trận đấu hay các công nghệ được FIFA sử dụng vẫn không khẳng định hoàn toàn chắc chắn bóng đá ra ngoài đường biên hay chưa, khi tuyển Nhật Bản ghi bàn thứ 2 vào lưới Tây Ban Nha.

Siêu dự bị lên tiếng

Các trận đấu vòng bảng cho thấy, các cầu thủ dự bị đóng vai trò rất lớn với các đội bóng, khi họ ghi nhiều bàn thắng sau khi vào sân. Có thể kể ra các trường hợp của Davy Klaassen (Hà Lan) khi ghi bàn vào lưới Senegal; Enzo Fernandes của Argentina ở trận gặp Mexico; Alvaro Morata ở trận gặp Costa Rica hay Kai Havertz, Fullkrurg của Đức khi gặp Costa Rica.

Phong độ hoài nghi của các ứng viên

Đương kim vô địch Pháp và các đội bóng hàng đầu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil đều gây sốc khi để thua các đối thủ dưới cơ Tunisia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cameroon ở lượt trận cuối cùng. Điều đó khiến họ đối mặt với nhiều hoài nghi ở vòng 1/8, bởi 1 sai lầm nhỏ có thể trả giá đắt.

Tuyển Qatar quá yếu

Qatar là đội chủ nhà yếu nhất ở các kỳ World Cup khi thua cả 3 trận trước Ecuador, Senegal và Hà Lan. Họ cho thấy, mình vẫn còn thiếu nhiều thứ để có thể cạnh tranh tại sân chơi World Cup. Hy vọng tại World Cup 2026, ba đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada sẽ chơi tốt hơn.

Các sao trẻ tỏa sáng

Vòng bảng World Cup 2022 chứng kiến màn ra mắt tuyệt vời của những ngôi sao trẻ như Cody Gakpo (Hà Lan, 3 bàn), Bukayo Saka (Anh, 2 bàn), Jude Bellingham (Anh, 1 bàn) hay Gavi (Tây Ban Nha, 1 bàn)…

Ngoài ra, một loạt tài năng trẻ khác hứa hẹn sẽ tiếp tục chứng minh đẳng cấp trong tương lai như Jamal Musiala (Đức), Mohammed Kudus (Ghana), Enzo Fernandes (Argentina)…

Kết thúc thế hệ vàng của tuyển Bỉ

Sở hữu lứa cầu thủ tài năng, tuyển Bỉ đã bị loại đầy đau đớn tại vòng bảng, với sự vô duyên của Lukaku. Nó cũng chấm dứt hy vọng về việc có 1 danh hiệu quốc tế của những ngôi sao như Bruyne, Hazard hay Vertonghen. Sau World Cup 2022, huấn luyện viên Roberto Martinez cũng đã chia tay đội.

Tiêu chí Fair-Play có thật sự công bằng?

Tuyển Ba Lan đã suýt chút nữa xếp trên Mexico vì nhận ít thẻ phạt hơn đối thủ (2 đội bằng điểm bằng hiệu số cho đến trước khi Saudi Arabia ghi 1 bàn vào lưới Mexico cuối trận).

Theo một số chuyên gia, chỉ số này có vẻ không thật sự công bằng. Danh thủ Danny Murphy đã đề xuất tính số lần sút trúng đích của các đội như 1 giải pháp thay thế.

Hy vọng từ Gareth Southgate

Ít đội nào có được chiều sâu về lực lượng, không ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương như tuyển Anh. Họ sẽ đối mặt với Senegal khi đối thủ không có Sadio Mane và Idrissa Gueye. Nếu đi tiếp, tuyển Anh có thể gặp Pháp, Tây Ban Nha và Brazil. Nếu vượt qua tất cả trở ngại trên để vô địch World Cup, Southgate chắc chắn sẽ đứng trên Sir Alf Ramsey với tư cách huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh.

Việc câu giờ không còn hiệu quả

Các trận đấu vòng bảng chứng kiến khoảng thời gian bù giờ kỷ lục, khi các trọng tài tính đến từng giây bị lãng phí. Điều đó tạo nên những diễn biến bất ngờ bất ngờ trong thời gian bù giờ, với nhiều bàn thắng trong giai đoạn này.

Mbappe quá hay

Ngôi sao của PSG gây nên những ồn ào ngoài chuyên môn như việc liên kết với Real Madrid, mâu thuẫn với đàn anh tại câu lạc bộ… Nhưng tại sân khấu World Cup, Mbappe cho thấy mình xứng đáng được nhắc đến nhiều khi thể hiện phong độ xuất sắc. Với Mbappe, tuyển Pháo có hy vọng rất lớn để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Qatar.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn