MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

100 câu hỏi y tế Premier League cần trả lời, nếu muốn trái bóng lăn

HOÀI MINH LDO | 06/05/2020 16:50
Các chuyên gia y tế đã gửi thư đến ban tổ chức Premier League đặt ra hơn 100 vấn đề về sự an toàn, nếu giải đấu tái khởi động.

Hiện tại, nhiều câu lạc bộ hàng đầu của Anh đã trở lại tập luyện. Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cũng hy vọng giải đấu có thể tái khởi động vào ngày 12.6. Tuy nhiên, việc trở lại trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại các tình huống xấu. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định về "nguy cơ tử vong" bất chấp sẽ có nhiều biện pháp phòng ngừa được đặt ra.

Tờ The Athletic đưa tin, các bác sĩ đã đại diện câu lạc bộ bày tỏ những quan tâm và gửi câu hỏi nào tới cố vấn y tế của giải đấu là Mark Gillett và Giám đốc thể thao Richard Garlick. Theo đó, Nhóm bác sĩ Premier League (PLDG) đã liệt kê khoảng 100 câu hỏi về việc tái khởi động giải đấu, các mối lo ngại vẫn chưa được giải quyết.

Những câu hỏi chủ yếu bao gồm, vấn đề hướng dẫn y tế dù đã được "phê duyệt" nhưng vẫn có nguy cơ tử vong do virus SARS-CoV-2, những trách nhiệm của câu lạc bộ, chính sách quan trọng về bảo hiểm... Ngoài ra, các bác sỹ còn đặt câu hỏi về khả năng truyền bệnh qua mồ hôi và thời gian virus sống trên găng tay thủ môn.

Găng tay thủ môn có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Premier League

Một vấn đề khác được nhấn mạnh là nguy cơ lây nhiễm giữa các cộng đồng người là không giống nhau. Theo đó, các chuyên gia cho rằng các cầu thủ da đen, châu Á và dân tộc thiểu số (BAME) có nguy cơ lây nhiễm cao hơn nên lo lắng về sự tiếp xúc trên sân. Điều này có thể xem là nhạy cảm khi ít nhiều động đến vấn đề "phân biệt chủng tộc". Tuy nhiên, nó buộc phải được đưa ra phán xét trong bối cảnh đặt an toàn dịch bệnh lên trên hết.

Bản câu hỏi dài cũng đề cập đến sự thất vọng của các bác sĩ vì lời khuyên không cần tiến hành điều trị y tế và trị liệu bằng tay tại hiện trường, trừ khi đó là "trường hợp cần thiết". Tuy nhiên, đánh giá mức độ "cần thiết" thực sự rất khó. 

"Nhân viên y tế sẽ thường xuyên liên lạc với cầu thủ. Chúng tôi không thể cấm cầu thủ không kiểm tra, đánh giá sức khỏe và được đi điều trị", nhóm này trình bày lý do.

Các bác sĩ câu lạc bộ chỉ được phép cấp cứu khi "cần thiết". Ảnh: Getty

Không những vậy, nhóm bác sỹ của câu lạc bộ còn có lo ngại về việc tiếp xúc với các nhân viên Dịch vụ y tế công quốc gia  NHS quá nhiều. Đối với họ, điều này có thể không thỏa đáng và tạo ra nguy cơ tiếp xúc với các nguồn dịch ở bệnh viện. Các bác sỹ, các nhân viên cũng sẽ có nguy cơ tương tự khi làm việc tại các sân vận động. Các vấn đề bảo hiểm y tế sẽ ra sao cũng là một câu hỏi khác.

PLDG cũng chỉ ra nghi ngại một số đội có thể sẽ không nghiêm túc với các chỉ dẫn y tế, gây nguy cơ lây nhiễm lớn hơn cả giữa các cầu thủ và nhân viên phục vụ, điều hành trận đấu. Giải quyết triệt để về mặt ý thức là một vấn đề khác được nhắc tới, hoặc không thì phải kiểm soát như thế nào.

Tất cả thắc mắc đó đều là những vấn đề cấp thiết được gửi lên ban tổ chức và đại diện Premier League cũng đã xác nhận sẽ hồi đáp đầy đủ, thỏa đáng để bóng có thể lăn với sự yên tâm nhất.

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters và các cộng sự sẽ hồi đáp hết thắc mắc. Ảnh: PA

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn