MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United và Bayern Munich là 2 trong số các câu lạc bộ lên tiếng từ chối tham gia European Super League. Ảnh: EFE

2 đội bóng lớn tại Anh chưa từ chối European Super League

TAM NGUYÊN LDO | 22/12/2023 12:48

Một loạt câu lạc bộ từ chối tham gia European Super League, dù Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu ra phán quyết có lợi cho giải đấu.

Chiều tối 21.12 (giờ Việt Nam), Tòa án công lý của Liên minh châu Âu – EJC, đã đưa ra phán quyết có lợi cho European Super League trong vụ kiện với FIFA và UEFA. Theo đó, giải đấu bị cho là ly khai – ý tưởng hình thành ban đầu gồm 12 câu lạc bộ lớn ở châu Âu nhưng lần lượt rút lui chỉ còn 2 – sẽ không chịu sự chi phối của 2 tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới nữa.

Hẳn nhiên, đó là tin vui với Real Madrid và Barcelona – 2 đội còn lại tại giải đấu, khi họ đã lên kế hoạch cụ thể về thể thức thi đấu cho cả bóng đá nam và nữ. Tuy vậy, những tín hiệu không tốt cũng đến với Super League, khi một loạt tên tuổi lớn tuyên bố không tham gia.

Manchester United, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Paris St Germain là những đội đầu tiên lên tiếng, đặt mình ở thế đối đầu Super League.

Man United tuyên bố: “Vị trí của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết tham gia các giải đấu của UEFA và hợp tác tích cực với UEFA, Premier League và các câu lạc bộ khác thông qua ECA để tiếp tục phát triển bóng đá châu Âu”.

Bayern khẳng định: “Chúng tôi đã lưu ý đến phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi quan điểm của FC Bayern và ECA rằng, một giải đấu như vậy sẽ là một cuộc tấn công vào tầm quan trọng của các giải đấu quốc gia và sự ổn định của bóng đá châu Âu.

Bundesliga là nền tảng của FC Bayern, cũng giống như tất cả các giải đấu quốc gia là nền tảng của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Vì vậy, nhiệm vụ và niềm tin sâu sắc của chúng tôi là phải củng cố chứ không phải làm suy yếu. Chúng tôi cũng hỗ trợ các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu dưới sự quản lý của UEFA. Vì vậy, một lần nữa rất rõ ràng: cánh cửa đến Super League của FC Bayern vẫn đóng".

“Tòa án Công lý đã nói rõ trong thông cáo báo chí của họ rằng, quyết định này không có nghĩa là một giải đấu như Super League nhất thiết phải được cho phép. Đối với Borussia Dortmund, bất kể các cuộc thảo luận về phán quyết như thế nào, điều sau đây vẫn được áp dụng: chúng tôi không sẵn sàng tham dự Super League”, trích thông báo của Dortmund.

Còn PSG tuyên bố mạnh mẽ: “Paris Saint-Germain bác bỏ hoàn toàn và triệt để mọi kế hoạch cho cái gọi là Super League, vốn đã như vậy kể từ ngày đầu tiên và sẽ luôn như vậy”.

Liverpool và Arsenal chưa tuyên bố nào về việc có tham gia Super League hay không. Ảnh: The Sun

Ngoài ra, tại Anh, các câu lạc bộ khác trong nhóm Big Six như Manchester City, Chelsea, Tottenham đều đã lên tiếng từ chối liên kết với Super League. Tuy nhiên, còn 2 câu lạc bộ là Liverpool và Arsenal vẫn chưa có tuyên bố nào.

2 ông chủ của họ, John W. Henry và Stan Kroenke có tên trong Ban lãnh đạo ban đầu của Super League – vai trò Phó chủ tịch (cùng Joel Glazer của Man United, Andrea Agnelli của Juventus), trong khi Florentino Perez của Real Madrid giữ vai trò Chủ tịch.

Có thể, họ đang chờ những động thái tiếp theo, nhưng khả năng họ không được tham dự dự án li khai này với sự can thiệp từ Chính phủ.

Sau sự việc xảy ra 2 năm trước, một cơ quan quản lý bóng đá độc lập đã được chính phủ thành lập và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024. Họ hứa sẽ ngăn chặn các câu lạc bộ tham gia "các giải đấu ly khai hoặc không có giấy phép".

Sau quyết định của tòa án, phát ngôn viên của Chính phủ Anh cho biết: “Chúng tôi ghi nhận quyết định của Tòa án Công lý Châu Âu liên quan đến European Super League.

Nỗ lực tạo ra giải đấu ly khai là một thời điểm quan trọng của bóng đá Anh và đã bị người hâm mộ, câu lạc bộ và Chính phủ phản đối toàn diện.

Chúng tôi đã có hành động quyết liệt vào thời điểm đó, kêu gọi thành lập một cơ quan quản lý độc lập mới cho bóng đá Anh. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra luật biến điều này thành hiện thực và sẽ ngăn các câu lạc bộ tham gia bất kỳ giải đấu ly khai tương tự nào trong tương lai”.

European Super League được thành lập vào tháng 4.2021, với sự tham gia của 12 câu lạc bộ gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, Tottenham, Inter Milan, Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid. Tuy nhiên, với sự phản đối mạnh mẽ từ FIFA, UEFA cũng như người hâm mộ, các đội bóng lần lượt rút lui, kế hoạch tổ chức phá sản chỉ sau 48 giờ tồn tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn