MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 năm ngày Solskjaer kí chính thức với M.U: "Quỷ đỏ" đã lớn mạnh chưa?

VIỆT HÙNG LDO | 29/03/2021 07:49
Tròn 2 năm ngày Solskjaer chính thức ngồi ghế nóng tại Old Trafford. Đến lúc này, M.U trong tay ông đã thành công hay chưa?

Các cầu thủ không có quyền lựa chọn ai sẽ là huấn luyện viên của mình. Cao hơn, các huấn luyện viên không có quyền lựa chọn ai sẽ là Chủ tịch của đội bóng. Chuyện này đã xảy ra 8 năm qua tại Manchester United, Ole Solskjaer cũng là người hiểu rõ như Mourinho, Van Gaal hay Moyes.

Vài ngày trước khi M.U bị loại khỏi FA Cup bởi Leicester, Giám đốc điều hành của "Quỷ đỏ" là Richard Arnold đã ca ngợi Solsa như Sir Alex mới của câu lạc bộ. Hoặc chí ít, chiến lược gia này trong mắt Arnold cũng như Mourinho thời 2010 cầm Inter đánh bại Barca hay Klopp với đội hình Liverpool lên ngôi Champions League 2019.

Solsa không có danh hiệu như Van Gaal và Mourinho tại M.U nhưng đang được đánh giá là thành công nhất. Trong suốt những năm hậu kỉ nguyên Alex Ferguson, "Quỷ đỏ" miệt mài đi tìm sự ổn định. Theo giới chủ đội bóng, đó là điều quan trọng nhất. Do đó, những gì Solsa đang làm hiện tại đủ để họ vừa lòng và đánh giá cao dù có thể năm nay, ông lại tay trắng.

Ole dùng được Pogba, giúp Shaw "hồi sinh" sau chấn thương và sử dụng tối đa có thể nguồn lực trẻ của lò đào tạo. Nếu Mourinho nói việc giúp M.U đứng thứ 2 tại Premier League là thành công còn lớn hơn danh hiệu Europa League 2017, Ole cũng làm được. Nhưng rồi sao? Thành công ấy không bao giờ đổi được bất cứ danh hiệu nào cả.

Solsa được các ông chủ khen mỏi miệng ngày qua ngày vì chính những người chóp bu của nhà Glazer từng nói, thành công đôi khi còn quan trọng hơn những danh hiệu có được trên sân bóng.

"Thành tích thi đấu không thật sự có nhiều ý nghĩa như những gì chúng tôi đang làm để nâng tầm quy mô của doanh nghiệp", Phó Chủ tịch Ed Woodward từng nói với các nhà đầu tư vài năm trước như vậy.

Thành công tại M.U là gì khi họ sẵn sàng kí với một tiền đạo không thật sự tốt như Ighalo chỉ bởi ngôi sao này đang "hot trend Tiktok?" Dường như, Ban lãnh đạo đội bóng đang muốn tiến tới một hợp béo bở hơn là ngồi vào bàn đàm phán để lo về tương lai của thủ quân Maguire.

Thành công của M.U được đo bằng gì khi họ đã kém Man City tới 14 điểm và giải đấu chỉ còn 9 vòng? Nếu chỉ dừng bước ở vị trí thứ 2 và thất bại nốt ở Europa League, cái "thành công" mà tất cả đang ảo tưởng tại Old Trafford thật nhỏ bé.

Thật buồn khi đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng Champions League và giới chủ lại nói, tất cả đã có một hành trình "phi thường". Solsa đã thắng những đội lớn rất nhiều, nhưng việc chỉ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đó của các ông chủ cũng đồng nghĩa với việc có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào nếu thành tích đi xuống dưới ngưỡng đang có.

Để tất cả trở lại xứng với tầm vóc của Manchester United, những người như Richard Arnold hay Ed Woodward cần bớt nói chuyện phiếm khi bàn về thành công của một đội bóng được đánh giá bằng yếu tố thương mại. Họ phải hiểu rằng "hữu xạ tự nhiên hương". Một khi đội bóng trở lại mạch giành danh hiệu như xưa, không cần họ phải làm gì, tất cả hợp đồng và những khoản tiền kếch xù sẽ tự kéo tới.

Arnold, Ed hay những ông chủ nơi thượng tầng Old Trafford phải loại bỏ ngay tư duy "kém Man City 14 điểm là đã thành công". Người hâm mộ nhớ đến M.U xưa nay đều qua những lần giành danh hiệu. Solsa xứng đáng có thêm một bản hợp đồng mới, nhưng cũng có thể xứng đáng bị loại bỏ nếu không giúp M.U thoát cảnh trắng tay trong mùa giải sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn