MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FIFA World Cup 2022 còn chưa đầy 1 năm nữa sẽ khởi tranh. Ảnh: AFP

3,3 tỉ bảng doanh thu và tham vọng World Cup 2 năm/lần của FIFA

VIỆT HÙNG LDO | 21/12/2021 12:23
Không chỉ là lí thuyết suông, bản kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần đang được FIFA hoàn thiện nốt những chi tiết cuối để sớm đưa nó vào thực tiễn.

Nghiên cứu độc lập của Nielsen cho hay, FIFA có thể kiếm được doanh thu lên tới 3,3 tỉ bảng cho mỗi giải (tăng từ 5,3 tỉ lên 8,6 tỉ) nếu World Cup được tổ chức 2 năm/lần. Đây cũng là thông báo được các thành viên FIFA công bố trong buổi họp 211 liên đoàn thành viên mới kết thúc hôm 20.12.

FIFA luôn tin rằng, việc tổ chức World Cup 2 năm/lần sẽ thúc đẩy trình độ bóng đá toàn cầu. Các quốc gia có trình độ bóng đá thấp sẽ có nhiều cơ hội hơn để góp mặt. Các cầu thủ cũng có nhiều dịp tranh tài và học hỏi, đặc biệt là những người ở các nền bóng đá nhỏ.

Tính đến nay, có 133/211 liên đoàn thành viên của FIFA chưa một lần trong lịch sử được trải nghiệm không khí của World Cup.

Buổi họp trực tuyến toàn cầu của FIFA hôm 20.12, với sự góp mặt của Chủ tịch Infantino và cựu huấn luyện viên Wenger. Ảnh: FIFA

Bên cạnh nghiên cứu của Nielsen, một nghiên cứu khác do OpenEconomics thực hiện cũng cho hay, nếu World Cup được tổ chức 2 năm/lần, GDP toàn cầu sẽ tăng thêm 136 tỉ bảng trong vòng 16 năm và tạo ra 2 triệu việc làm toàn cầu trong suốt thời gian đó.

"Luôn có rất nhiều ý kiến phản đối nhưng bên cạnh đó, rất nhiều người ủng hộ chúng tôi. FIFA là tổ chức toàn cầu nên trong buổi họp này, chúng tôi cần cố gắng kết hợp và hài hòa tất cả các quan điểm với nhau.

World Cup được tổ chức 2 năm/lần chỉ là một phần trong bản dự án của FIFA. Chúng tôi muốn đi sâu hơn vào lịch thi đấu toàn cầu ở cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Xin nhắc lại, bóng đá là toàn cầu. Hãy đưa chúng tôi các khoản thanh toán, FIFA sẽ trả lại cho các bạn những trận đấu hay trên TV.

Ở một số quốc gia, người hâm mộ có thể chứng kiến "World Cup" 2 lần/tuần (các giải vô địch hàng đầu) vì tại đó, quy tụ đủ các ngôi sao lớn nhất thế giới. Thế nhưng, ở một số quốc gia, họ chẳng bao giờ có cơ hội gặp những ngôi sao lớn của cuộc đời.

Chúng tôi đã khảo sát tới 100.000 người tại 140 quốc gia cho thấy, thế hệ trẻ hiện nay muốn World Cup diễn ra thường xuyên hơn. Công việc của chúng tôi là lắng nghe và phục vụ cộng đồng, dung hòa ý kiến của tất cả miễn sao nó tốt cho bóng đá" - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ.

Chủ tịch Infantino đang cố gắng để World Cup 2028 là lần đầu tiên, giải đấu này sẽ tổ chức với tần suất 2 năm/lần. Ảnh: AFP

FIFA thêm một lần khẳng định tham vọng của mình và một lần nữa, họ nhận được ánh nhìn thiếu thiện cảm của UEFA. Liên đoàn bóng đá Châu Âu kịch liệt phản đối vì cho rằng các cầu thủ sẽ không còn thời gian để thở.

Tuy nhiên, ngay tại Châu Âu, có tới 48% các quốc gia ủng hộ việc World Cup nên được tổ chức thường xuyên hơn, 2 hoặc 3 năm/lần. Ngược lại, những nơi có nền bóng đá phát triển như Anh, Đức hay Pháp kịch liệt phản đối. Tại Anh, chỉ 10% trong số những người được khảo sát ủng hộ quan điểm của FIFA.

Quay trở lại về vấn đề nhóm tuổi ủng hộ. FIFA nói thế hệ trẻ ủng hộ quan điểm của họ nhưng ở chiều ngược lại, nhóm đối tượng được khảo sát từ 55 tuổi trở lên lại phản đối gay gắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn