MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pep Guardiola thường suy nghĩ quá nhiều ở những trận đấu quan trọng tại Champions League. Đồ họa: Chi Trần

4 sai lầm của Pep Guardiola ở Champions League

Chi Trần LDO | 10/06/2023 17:10

Huấn luyện viên Pep Guardiola có xu hướng điều chỉnh chiến thuật của mình trong các trận đấu lớn và nó đã nhiều lần phản tác dụng ở Champions League

Pep Guardiola không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều về chiến thuật bởi Man City luôn có phong độ ổn định ở giải quốc nội. Nhưng trong các trận đấu quan trọng ở Champions League, Pep nhiều lần phức tạp quá mức vấn đề và tự loại đội bóng của ông khỏi giải đấu này.

Ngay từ khi ở Bayern Munich, Pep đã thích mày mò chiến thuật mới khiến đội bóng của ông bị loại sớm dù được coi là ứng cử viên vô địch.

Và nó đặc biệt tồi tệ khi ông dẫn dắt Man City. Những sai lầm ngớ ngẩn của Guardiola đã nhiều lần khiến The Citizens phải trả giá ở đấu trường lớn nhất châu Âu. Kết quả là ông chưa thể vô địch Champions League tại Bayern Munich hoặc Man City.

Dưới đây là những sai lầm tồi tệ và đau đớn nhất của Pep Guardiola trên sân khấu Champions League những năm qua...

Trận hòa trước Tottenham (Tứ kết 2019)

Đây là trận hòa mà Guardiola đã suy nghĩ quá nhiều không chỉ một lần mà đến hai lần. Thất bại trước Tottenham năm 2019 của Man City là quá khó nuốt. Đội bóng của Pep đã nhận bàn thua bởi Fernando Llorente ở những phút cuối, và sự vào cuộc của VAR kết thúc trận hòa vô cùng kịch tính.

Ở trận lượt đi, Guardiola đổi đội hình, chọn sơ đồ 4-2-3-1 và Kevin De Bruyne ngồi dự bị mặc dù cầu thủ người Bỉ không gặp vấn đề về thể lực. Spurs là đội tận dụng tốt những cơ hội hơn, với bàn thắng duy nhất của Son Heung-min.

Và ở trận lượt về, Guardiola chuyển sang chơi tấn công. Ông trở lại với sơ đồ 4-3-3, đưa De Bruyne trở lại và chuyển Ilkay Gundogan sang chơi tiền vệ phòng ngự.

Mặc dù Man City kiểm soát bóng tốt, họ lại phòng ngự quá yếu ớt - điều mà Spurs đã tận dụng để ghi 3 bàn tại Etihad, giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách. Đó là một trận đấu kinh điển ở Champions League và Man City là nạn nhân.

Sterling dự bị trước Liverpool (Tứ kết lượt đi 2018)

Man City đã bị vùi dập tại Anfield trong trận lượt đi tứ kết 2018, thua 0-3 trước Liverpool.

Những quyết định nhân sự của Guardiola lần này khiến ông phải trả giá đắt. Pep đã loại Raheem Sterling đang có phong độ cao khỏi đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Alexander-Arnold đã thi đấu chắc chắn và khi không có Sterling, Man City gần như không thể lên bóng ở cánh bên kia.

Trong khi đó, tân binh Ayemeric Laporte được bố trí đá hậu vệ trái, nơi anh gặp nhiều khó khăn trước Mohamed Salah. Man City đã thất bại với tỉ số chung cuộc 5-1.

Quá tôn trọng Lyon (Tứ kết 2020)

Lyon là đội bóng chơi phản công xuất sắc vào năm đó, và Guardiola quyết định áp dụng đội hình khác do ảnh hưởng của COVID-19. Man City thi đấu mà không có David Silva, Bernardo Silva, Phil Foden và Riyad Mahrez, do đó thiếu ý tưởng trong tấn công.

Công bằng mà nói, trận này Pep Guardiola đã hơi thiếu may mắn. Sterling đã có pha bỏ lỡ trước khung thành nổi tiếng khi Man City đang dẫn trước. Nhưng họ đã để thua 2 bàn trong 15 phút cuối và bị loại, dù về mặt lý thuyết, đây là đối thủ tứ kết dễ dàng nhất của The Citizens.

Để Rodri dự bị (Chung kết 2021)

Gundogan đã từng chơi ở vị trí số 6 trước đây. Anh chơi tốt trong vai trò này ở thời gian đầu khoác áo City. Tuy nhiên, việc để Gundogan hoạt động ở vị trí này trước 2 tiền vệ công của Chelsea là hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng Pep Guardiola đã xếp đội hình theo cách đó. Ông để Rodri ngồi dự bị cho Gundogan trong trận chung kết Champions League 2021, khiến Man City gần như không có sự hỗ trợ trong phòng ngự nào trước The Blues.

Đường chuyền mang về bàn thắng ấn định chiến thắng của Kai Havertz đã đi xuyên qua khoảng trống mà lẽ ra Rodri có thể ngăn chặn.

Và bàn thắng của Havertz là sự khác biệt duy nhất, khi Chelsea lên ngôi vô địch sau một trận chung kết khá buồn tẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn