MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

5 bước để Man United thoát khỏi vũng lầy

VIỆT HÙNG LDO | 16/08/2022 19:08

Bỏ qua những toan tính về kết quả trong trận gặp Liverpool sắp tới, trước mắt các cầu thủ Man United là rất nhiều thứ cần cải thiện. 

Mua thêm ít nhất 4 cầu thủ nữa

Darwin Nunez và Frenkie de Jong là 2 mục tiêu hàng đầu của "Quỷ đỏ" ở kỳ chuyển nhượng Hè này nhưng cuối cùng không ai đến Old Trafford ở thời điểm hiện tại. Man United sắm được 3 tân binh nhưng những màn trình diễn vừa qua cho thấy như vậy vẫn còn quá ít. 

Nhìn vào 2 trận đấu đã qua, Man United đang cần bổ sung thêm 1 tiền vệ phòng ngự, 1 tiền vệ kiểm soát trung tuyến, 1 trung phong săn bàn tốt và 1 thủ môn dự bị cho David De Gea.

Đến lúc này, mục tiêu tiền đạo có thể sẽ khả dĩ nhất khi Man United đang liên tục làm việc với các đội bóng toàn Châu Âu để tìm một chân sút nữa, phòng trường hợp Ronaldo ra đi hoặc Anthony Martial lại chấn thương.

Không thể chần chừ trong việc mua tiền vệ trung tâm

Thật khổ cho ban lãnh đạo Man United khi đích thân CEO Richard Arnold và giám đốc thể thao John Murtough thân chinh sang Barcelona nhưng không thể lôi được De Jong ra khỏi sân Nou Camp dù Joan Laporta đã đồng ý mức giá 85 triệu Euro. 

Thế nhưng, Ten Hag dù tiếc De Jong đến mấy cũng nên hiểu rằng, cậu học trò cũng không phải là thuốc tiên có thể chữa được căn bệnh hiện tại của Manchester United. Nếu nhìn vào cách các cầu thủ Brentford chạy như vận động viên điền kinh cuối tuần trước, một người mỏng cơm và khá đuối về thể hình như De Jong, nếu xuất hiện cũng có thể đuối sức.

Dù chưa có ai ổn để thay Scot McTominay cũng như Fred nhưng Manchester United sẵn sàng bán James Garner dù chưa cho tiền vệ này cơ hội được chứng tỏ bản thân tại Premier League.

Đẩy Lisandro Martinez lên đá tiền vệ trung tâm hoặc mua Adrien Rabiot càng nhanh càng tốt, lúc này Man United không còn cách nào khả dĩ hơn.

Tước băng đội trưởng của Harry Maguire

Việc Ole Gunnar Solskjaer trước đây trao băng đội trưởng cho Maguire bởi ở thời điểm cựu sao Leicester cập bến M.U, đội bóng không còn ai khác đủ tầm để đeo nó. Maguire bết bát qua 2 đời huấn luyện viên và giờ Ten Hag vẫn trao nhiệm vụ đó cho anh. Thực tế đã chứng minh, điều này là sai lầm.

Không chỉ vướng phải chuyện của Ronaldo, Ten Hag còn đối diện làn sóng phản đối của các học trò về việc Maguire tại sao tệ như vậy vẫn được đeo băng đội trưởng? Mikel Arteta đã tước băng thủ quân của Pierre-Emerick Aubameyang ở nửa sau mùa giải trước và cuối cùng, Arsenal đá hay hơn từ thời điểm đó.

Giải quyết chuyện của Ronaldo

Ten Hag luôn phủ nhận chuyện M.U sẽ bán Ronaldo hay siêu sao này không còn nằm trong kế hoạch của ông. Thế nhưng, huấn luyện viên nào chịu nổi cảnh trong đội bóng có một cầu thủ tỏ thái độ ra mặt và lúc nào cũng đòi rời đi?

Sự khó chịu của Ronaldo rất nghiêm trọng với đội hình M.U khi anh dù không đeo băng đội trưởng nhưng tầm ảnh hưởng lớn hơn Maguire rất nhiều.

Dù chưa biết CR7 có kịp rời Old Trafford vào Hè này hay không nhưng Ten Hag phải có kế hoạch sớm với huyền thoại này. Ronaldo ra đi là điều tốt với chiến lược gia 52 tuổi nhưng nếu anh ở lại, buộc ông phải có kế hoạch sử dụng sớm.

Bỏ văn hóa tự mãn

Những ngôi sao đang tệ hại như David De Gea, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay hay Luke Shaw vẫn được ra sân, đó là vừa khó hiểu, vừa dễ hiểu. Khó hiểu ở chỗ, M.U có người thay họ. Ngược lại, điều này dễ hiểu khi tại sao Ten Hag không làm hoặc chưa dám làm, họ đều là trụ cột trong nhiều năm qua của đội bóng.

Nhận lương cao, đá không ra gì nhưng vẫn được điền tên vào đội hình ra sân hàng tuần, các cầu thủ M.U đang cười vào mặt người hâm mộ đội bóng?

Nếu đã quyết cải tổ đội bóng đến cùng và không màng thành tích trong mùa đầu tiên, một lần nữa, Ten Hag phải dũng cảm loại hết các cầu thủ tệ hại, đẩy khỏi Old Trafford hoặc đẩy lên ghế dự bị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn