MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Manchester City là 1 trong 2 đội đăng quang ở vòng đấu cuối cùng tại 5 giải vô địch quốc gia Châu Âu. Ảnh: EPL

5 giải vô địch quốc gia Châu Âu 2021-22: Những nẻo đường vô địch

TAM NGUYÊN LDO | 23/05/2022 11:36

Châu Âu mùa giải 2021-22 chứng kiến những chức vô địch thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có chiến thắng đầy kịch tính…

Rạng sáng 23.5 (giờ Việt Nam), mùa giải tại 5 giải vô địch quốc gia Châu Âu chính thức khép lại với rất nhiều trận đấu. 2 nhà vô địch cuối cùng được xác định là Manchester City và AC Milan, trong khi Bayern Munich, Paris St Germain và Real Madrid đã đăng quang từ sớm.

Kịch tính đến vòng cuối

Trong số các giải vô địch quốc gia trên thế giới, Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất. Điều đó đã được khẳng định, nhưng đôi khi, sự kịch tính đến mức hoàn hảo của nó lại khiến nhiều người nghi vấn về một sự sắp đặt nào đó, để cuộc chơi không thể sớm kết thúc.

Man City và Liverpool mang đến cuộc đua kịch tính đến phút chót. Ảnh: EPL

Đầu tiên là việc mọi cuộc đua trên bảng xếp hạng chưa thể ngã ngũ trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng. 2 đội đua trụ hạng (Leeds United và Burnley), 2 đội phân định tấm vé dự Europa League hoặc Europa Conference League (Manchester United và West Ham), 2 đội tranh tấm vé cuối cùng dự Champions League (Tottenham và Arsenal) và 2 đội đua tranh chức vô địch (Manchester City và Liverpool).

Nếu như ở mặt trận trụ hạng, giành vé dự Cúp Châu Âu được “xử lý một cách êm dịu”, thì trong cuộc đua vô địch, những diễn biến của nó khiến việc nghi ngờ sắp đặt hoàn toàn có cơ sở.

Đá cùng giờ, Man City và Liverpool được đá cùng giờ. Ở Anfield, The Kop nhận bàn thua ngay phút thứ 3 và mất 20 phút để gỡ hòa. Tại Etihad, Man City thậm chí còn thủng lưới 2 lần sau 69 phút thi đấu. Nếu Man City thua và Liverpool chỉ có 1 điểm, 2 đội sẽ bằng điểm, nhưng chức vô địch vẫn thuộc về The Citizens.

Huấn luyện viên Pep Guardiola có thêm chức vô địch Premier League nữa cũng Man City. Ảnh: EPL

Kịch tính bắt đầu xuất hiện trong 15 phút cuối. Phút 76, Ilkay Gundogan gỡ 1 bàn cho Man City. Phút 78, Rodri Rodriguez quân bình tỉ số 2-2. Phút 81, lại là Gundogan nâng tỉ số lên 3-2.

3 phút sau, ở thành phố cảng, Mohamed Salah ghi bàn giúp Liverpool vượt lên, trước lúc Andy Robertson ghi bàn thứ 3 phút 89. Trong những phút cuối, tất cả dường như nín thở với từng pha bóng, bởi chỉ cần 1 bàn thắng xuất hiện có thể sẽ đảo lộn tình hình.

Cuối cùng thì ít phút ngắn ngủi đã không mang đến thay đổi nào, thế nhưng, sự kịch tính được kéo lại thật khó tin, bởi đã có thời điểm, đội bóng của Pep Guardiola bỏ xa đối thủ được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp tới 14 điểm. Có một sự cân bằng tương đối giữa 2 đối thủ - Man City thắng nhiều hơn (29 so với 28 của Liverpool), thua nhiều hơn (32), ghi nhiều hơn 5 bàn (99/94) và thủng lưới như nhau (26). Do đó, có thể nói, nếu chức vô địch thuộc về Liverpool thì cũng xứng đáng.

AC Milan vô địch Italia sau 11 năm chờ đợi. Ảnh: Serie A

Ở Italia, sự kịch tính không đến theo những diễn biến của vòng cuối mà là cách các đối thủ so kè nhau trên hành trình. Trong mùa giải Juventus sa sút, AC Milan, Inter Milan và Napoli là những đối thủ chính. Đội bóng cũ của cố huyền thoại Diego Maradona vượt lên trước với 12 vòng giữ vị trí số 1 (4 đến 15), một lần trở lại ngôi đầu ở vòng 27 trước khi hụt hơi.

Inter là đội tiếp theo với 8 vòng đứng số 1 (17 đến 24), trước khi AC Milan chiếm lấy lá cờ từ vòng 25, rồi vòng 28 và không nhìn lại nữa để vô địch sau 11 năm chờ đợi, hơn kình địch cùng thành phố 2 điểm.

Con đường thênh thang

Khác với sự kịch tính của Premier League và Serie A, 3 giải còn lại gồm Ligue 1, Bundesliga và La Liga đều được giải quyết sớm, theo cách khác nhau.

Bayern Munich, PSG và Real Madrid đều sớm giành chức vô địch. Ảnh: AFP

Nếu như tại Pháp, PSG vẫn được ví như ở “vũ trụ khác” so với phần còn lại thì ở Đức, các đối thủ vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với Bayern Munich. Trong mùa giải hiếm hoi Hùm xám thua đến 5 trận, Dortmund về nhì mà vẫn kém 8 điểm, bởi số trận thua lên đến con số 9.

Tại Tây Ban Nha, vẫn còn đó Barcelona, Atletico Madrid nhưng Real Madrid vô địch sớm 4 vòng và tạo cách biệt 13 điểm. Lý do thì ai cũng biết, Barca và Atletico rủ nhau sa sút, rơi vào khủng hoảng với số trận thua lần lượt là 7 và 9 trận. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn