MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

5 năm nữa, măng non Diallo của Man United sẽ là ứng viên Quả bóng vàng

TAM NGUYÊN LDO | 26/03/2021 12:20

Amad Diallo của Man United mới được bầu chọn vào danh sách 50 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Cầu thủ chạy cánh Amad Diallo được nhận định là sẽ có mặt trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng trong vòng 5 năm nữa sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Atalanta sang Manchester United. 2 đội đã đạt thỏa thuận từ mùa Hè năm ngoái nhưng đến tháng 1 vừa qua, cầu thủ 18 tuổi mới từ Bergamo sang Manchester.

Amad đã có những lần ra sân đầu tiên trong màu áo Man United để sớm nhận được quyết định triệu tập vào đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà. Mới đây, Amad cũng xuất hiện trong danh sách 50 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay (sinh từ ngày 1.1.2001 trở lại đây) do trang Goal bình chọn.

Giovanni Galli, cựu thủ môn của AC Milan và đội tuyển Italia, từng làm Giám đốc thể thao tại câu lạc bộ Lucchese tại Serie A và ông giới thiệu Amad lần đầu tiên, sau những ấn tượng về cậu nhóc ở đội bóng nghiệp dư Boca Barco.

Galli giúp Amad được thử việc tại Atalanta. Kể từ đó, cậu bé dần trở thành một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất tại Serie A và hiện tại là Premier League.

“Amad là độc nhất”, Galli nói trong cuộc phỏng vấn của Goal. “Nhưng cậu ấy phải mạnh mẽ hơn, giữ và phát huy được điểm mạnh là tốc độ, yếu tố tạo ra sự khác biệt. Tôi nghĩ, cậu ấy có tất cả mọi phẩm chất để trở thành ứng viên cho cuộc đua Quả bóng vàng trong 5 năm tới”.

Amad Diallo và hành trình đầu tiên

Amad đặt chân tới Italia năm 12 tuổi, cùng anh trai Hamed Traore - người hiện ghi dấu ấn ở Sassuolo, cả 2 sớm thi đấu cho Boca Barco. Cho đến khi khẳng định được khả năng để theo chuyên nghiệp, Galli đưa họ về tập cùng các cầu thủ trẻ ở Lucchese để trui rèn các kỹ năng, bởi "tôi nhận ra trình độ của họ vượt trên mặt bằng chung. Với Amad, kỹ thuật và tốc độ giúp cậu bé vượt trội hẳn lên".

Dù mới chuẩn bị sang tuổi 13, Amad đã được chơi với đội U15 và chứng tỏ phẩm chất ngôi sao khi đội giành chức vô địch trong mùa đầu tiên có anh. Amad tiếp tục những bước đi thần tốc ở các lứa U, trước khi được lên tập cùng đội 1 với chi tiết mà đội trưởng Papu Gomez nhớ lại rằng “một số hậu vệ đã phải cố tình đá cậu ấy, vì chơi bóng như... Lionel Messi”.

Tròn 1 năm sau khi ghi bàn trong trận ra mắt Serie A vào tháng 10.2019, Man United xuất hiện và đàm phán về hợp đồng đưa Amad đến sân Old Trafford với chi phí ban đầu là 19 triệu bảng và có thể tăng lên 37 triệu bảng.

Khi nào Amad có nhiều cơ hội hơn?

Cũng như trường hợp của Donny van de Beek, khi Man United đã đầu tư một số tiền không nhỏ, các cổ động viên muốn thấy Amad được ra sân thường xuyên hơn thay vì chỉ đá ở Europa League hay FA Cup.

Amad mới chỉ có tổng cộng 59 phút ở đội 1 của Quỷ đỏ nhưng cũng kịp để lại chút ấn tượng. Sau 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo ở 2 trận đấu trong màu áo đội U23, Amad ghi bàn đầu tiên cho đội 1 ngay khi vào sân không lâu ở trận gặp AC Milan tại Europa League ngày 16.3.

Dù vậy, cũng như nhận xét của Galli, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cho rằng, Amad đang trong quá trình hòa nhập, tạo dựng các mối quan hệ nên mùa giải 2021-22 mới là thời điểm được chứng kiến một Amad đích thực tại Premier League.

“Tài năng là chưa đủ, cậu ấy cần nỗ lực để trở thành một cầu thủ có thể chơi bóng vì đội bóng và cùng đội bóng”, Solsa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn