MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Declan Rice (trái) là mục tiêu mà Chelsea theo đuổi. Ảnh: Getty Images

50 triệu euro cũng không giúp Chelsea mua được Rice

TAM NGUYÊN LDO | 14/08/2020 15:29
Chelsea không thiếu tiền nhưng chưa chắc đã mua được những cầu thủ mà huấn luyện viên Frank Lampard cần.

Kết thúc mùa giải 2019-20 với vị trí trong Top 4 Premier League và vị trí á quân FA Cup không phải là quá tệ đối với Chelsea trong năm đầu tiên Frank Lampard ngồi trên ghế huấn luyện viên. Và thuyền trưởng người Anh vẫn còn nhiều việc để làm để giúp The Blues có thành tích tốt hơn.

Đội chủ sân Stamford Bridge đã bổ sung 2 nhân tố cho hàng công là Hakim Ziyech và Timo Werner nhưng giới chuyên môn cho rằng, hàng thủ mới là quan trọng nhất trong danh sách nhiệm vụ Lampard cần nâng cấp.

Đội hình Chelsea hiện có 4 trung vệ nhưng suốt mùa giải vừa qua không tạo dựng được niềm tin và thủng lưới tới 54 lần, với số bàn thua nhiều nhất trong Top 10 tại giải Ngoại hạng Anh mùa vừa qua (tính mọi mặt trận là 79 bàn).

Trong danh sách những cầu thủ mà Lampard muốn bổ sung có Matthias Ginter, Jose Gimenez, Gabriel Magalhaes và Declan Rice. Thế nhưng theo nhận định từ chuyên gia chuyển nhượng của Sky Sports là Kaveh Solhekol, dù Chelsea có chi mạnh tay vào Rice thì cũng không thành.

HLV Frank Lampard cũng phải bán bớt cầu thủ trước khi tăng cường nhân sự cho hàng thủ. Ảnh: Getty Images

Cầu thủ có thể đá trung vệ và tiền vệ phòng ngự này từng có 8 năm gắn bó với Học viện đào tạo của Chelsea trước chuyển sang đội trẻ của West Ham năm 2014. Anh nhanh chóng được ký hợp đồng chuyên nghiệp để lên đội 1 và giờ trở thành trụ cột của West Ham.

“West Ham đã bác bỏ những thông tin cho rằng họ đã nhận được lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng từ Chelsea cho Declan Rice.

Cậu ấy không phải để bán, bất kỳ lời trả giá 50 triệu bảng nào sẽ bị chê cười và West Ham hy vọng Rice sẽ ở lại trong nhiều năm. Cậu  ấy có hợp đồng dài hạn đến năm 2024 và West Ham còn điều khoản gia hạn thêm 1 năm”, Solhekol nói.

Ngoài ra, với mục tiêu khác là Ben Chilwell, giá khoảng 80 triệu bảng, Lampard có một số việc phải làm. Sau khi đã tiêu gần 90 triệu bảng vào Ziyech và Werner, ông cần đẩy đi một loạt cầu thủ Tiemoue Bakayoko, Davide Zappacosta và Michy Batshuayi. Dù vậy, rất có thể sẽ phải chấp nhận hạ giá nhóm cầu thủ này trong bối cảnh các đội khác cũng khó khăn về tài chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn