MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

6 thành viên ban lãnh đạo Barca từ chức: Ngày tàn của "kỷ nguyên Bartomeu"?

HOÀI MINH LDO | 10/04/2020 20:26
Nội bộ Barcelona càng thêm rối ren khi nhiều lãnh đạo cấp cao đồng loạt xin từ chức.

Mới đây, 6 thành viên hội đồng quản trị Barcelona đã đồng loạt nộp đơn đến Chủ tịch Josep Maria Bartomeu để xin từ chức. Trong số này có rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao như 2 phó Chủ tịch Emili Rousaud và Enrique Tombas cùng các giám đốc Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont và thư ký Jordi Clasamiglia.

Trước khi rời đi, nhóm này đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Bartomeu với nội dung chất chứa đầy sự bất mãn, thất vọng về cách quản lý và những lùm xùm tai tiếng gần đây liên quan đến câu lạc bộ Barcelona.

"Chúng tôi muốn thông báo rằng những quan chức ký tên dưới đây đã quyết định từ chức. Chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định này bởi không thể đảo ngược những tiêu chí và cách thức quản lý câu lạc bộ của Chủ tịch Bartomeu trước các thách thức trong tương lai, đặc biệt là sau dịch COVID-19.

Ban lãnh đạo Barcelona ngày vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Getty

Chúng tôi rất bất mãn với tai tiếng "Barcagate", những chiêu trò bôi xấu cầu thủ đội bóng trên phương tiện truyền thông. Chúng tôi yêu cầu khi kết quả kiểm toán do Công ty kiểm tra hàng đầu thế giới PWC làm sáng tỏ, những trách nhiệm sẽ được xóa bỏ hoặc bồi thường tương xứng. Chúng tôi cũng từng đề xuất khi hoàn cảnh cho phép, câu lạc bộ nên tiến hành một cuộc bầu cử mới để tìm ra cách thức quản lý tốt nhất.

Và cuối cùng, chúng tôi hy vọng được ghi nhận cống hiến sau nhiều năm phụng sự cho câu lạc bộ. Cảm ơn Hội đồng quản trị đã cống hiến những gì tốt nhất cho Barcelona. Chúng tôi cũng cảm ơn những giám đốc điều hành, nhân viên đã giúp đỡ nhiệt tình để công việc hoàn thành", trích dẫn lá thư trên tờ La Vanguardia.

Động thái ra đi cùng thông điệp cương quyết đã chứng minh: nội bộ Barca dưới thời Bartomeu đã rối ren lên tới đỉnh điểm. Kể từ khi tái đắc cử năm 2015, vị chủ tịch 57 tuổi chưa bao giờ gặp nhiều sự vụ tai tiếng như mùa giải năm nay. 

Bartomeu liên tục vướng lùm xùm, hết châm ngòi Abidal.... Ảnh: Daily Mail 

Một trong số đó phải kể đến màn đấu tố kinh điển giữa Giám đốc thể thao - Eric Abidal và siêu sao Lionel Messi. Cả hai lời qua tiếng lại vì phát ngôn "bóng gió" của Abidal cho rằng,  một số cầu thủ Barca đã cô lập huấn luyện viên Ernesto Valverde dẫn tới kết quả không tốt của đội bóng.  Sự việc ầm ĩ suốt một thời gian dài và nhiều người cho rằng Chủ tịch Bartomeu chính là "Trùm cuối" châm ngòi mâu thuẫn.

Sự việc lắng xuống không lâu, Bartomeu lại vướng vào tin đồn tai tiếng "Barcagate", vụ việc được nhắc đến trong bức thư của nhóm cựu lãnh đạo Barca. Truyền thông Tây Ban Nha phát hiện ra, giới thượng tầng đội bóng có quan hệ mật thiết với công ty CTY I3 Ventures, chuyên xử lý các bài đăng mạng xã hội. Một lần nữa,  Bartomeu bị tố chính là đạo diễn vụ việc hàng loạt bài đăng công kích, gây áp lực nhằm ép các cầu thủ giảm 70% lương.

...lại đến gây áp lực để Messi giảm lương. Ảnh: Goal 

Dù sau đó, người đứng đầu Barca đã lên tiếng thanh minh "dùng công ty truyền thông để kiểm soát các bài đăng viết về câu lạc bộ chứ không dìm hàng ai", thế nhưng không mấy ai tin lời giải thích này. Nhất là khi, CTY I3 Ventures thực sự đã đưa tin tiêu cực về Messi và các đồng đội.

Cuối cùng, nhóm cầu thủ phải chấp nhận giảm 70% lương trong sự bực tức. Trong bức tâm thư gửi truyền thông, Messi cũng đã ngầm ám chỉ ban lãnh đạo "chơi chiêu" nhằm khiến các cầu thủ nhanh chóng phục tùng lệnh giảm lương.

Thêm cả vụ 6 thành viên hội đồng quản trị cùng xin nghỉ việc, Bartomeu giờ hết đường chối cãi về nội tình rối ren của Barcelona. Báo chí Catalan tin rằng, nhiệm kỳ Chủ tịch của Bartomeu đáng lẽ có thể giữ vững cho đến năm 2021 nếu biết tâm lý với đồng nghiệp và "ông trùm" Messi nhưng nay ngày tàn của đế chế ấy chắc đã sắp đến...

Chủ tịch Bartomeu khó lòng tại vị sau nhiều tai tiếng. Ảnh: AP 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn