MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội trưởng Leah Williamson của tuyển nữ Anh là một trong những trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất tại World Cup 2023. Ảnh: EURO 2022

8 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 06/07/2023 13:20

Người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ không có cơ hội chứng kiến nhiều ngôi sao bóng đá nữ thi đấu tại World Cup 2023, bởi họ dính chấn thương trước thềm giải đấu. Dưới đây là 8 trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất.

Beth Mead (tuyển nữ Anh): Tiền đạo của Arsenal được coi là một trong những cầu thủ nữ hay nhất thế giới. Vì thế, việc cô bị loại khỏi đội tuyển nữ Anh vì chấn thương sẽ là một tổn thất nặng nề đối với Lionesses (biệt danh của tuyển nữ Anh).

Tại EURO 2022, Mead đã thi đấu cực hay khi ghi 6 bàn và có 4 pha kiến tạo, góp công lớn giúp tuyển Anh vô địch trên sân nhà. Tuy nhiên vào cuối năm 2022, Mead đã dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL), buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Leah Williamson (Anh): Tuyển nữ Anh là đội bóng xui xẻo nhất trước World Cup 2023, khi đội trưởng Williamson, người có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ, bỏ lỡ giải đấu lớn nhất thế giới do chấn thương ACL. Đây là mất mát khó bù đắp cho đội bóng của huấn luyện viên Sarina Wiegman.

Vivianne Miedema (Hà Lan): Tiền đạo của Arsenal đã kết thúc chiến dịch Women's Super League 2021-22 với 14 bàn thắng ấn tượng và 8 pha kiến ​​​​tạo, chỉ xếp sau Sam Kerr của Australia. Là cầu thủ có kĩ thuật cao và năng nổ, Miedema là một phần không thể thiếu của tuyển nữ Hà Lan và đã có gần 100 bàn thắng cho đội bóng áo màu da cam. Tuy nhiên, chân sút này đã dính chấn thương ACL và buộc phải chia tay World Cup 2023.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 - tuyển nữ Hà Lan sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Miedema. Ảnh: FBNV

Catarina Macario (Mỹ): Tiền đạo 23 tuổi đã dính chấn thương ACL vào tháng 6.2022 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2021-2022 của Lyon. Macario đã ghi 19 bàn sau 27 lần ra sân cho Lyon kể từ năm 2021.

Macario đã trải qua quá trình phục hồi chức năng tại một cơ sở y tế chỉnh hình và thể thao ở Qatar nhưng không thể hồi phục kịp thời cho World Cup 2023.

Marie-Antoinette Katoto (Pháp): Tiền đạo 24 tuổi của PSG đã gặp rất nhiều vận đen trên đấu trường quốc tế. Năm 2019, cô bị loại khỏi đội tuyển tham dự World Cup mặc dù là Vua phá lưới giải quốc nội.

Năm ngoái, cô trở thành tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ.

Tại EURO 2022, cô dính chấn thương ACL ở vòng bảng khiến phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải với PSG và World Cup năm nay.

Janine Beckie (Canada): Tiền đạo 28 tuổi này đã có hơn 100 lần khoác áo tuyển quốc gia, nhưng sẽ bỏ lỡ World Cup 2023, sau khi dính chấn thương ACL khi chơi cho Portland Thorns vào tháng 3 năm nay. Trước đó, cô đã giành huy chương vàng cùng Canada tại Thế vận hội 2020.

Fran Kirby (Anh): Những đóng góp của Kirby rất quan trọng cho cả Chelsea và đội tuyển Anh trong vài năm qua. Các bàn thắng vào lưới Bắc Ireland và Thụy Điển tại EURO 2022 đã giúp tuyển Anh thành công.

Kirby đã lọt vào danh sách rút gọn cho Quả bóng vàng năm 2021, cũng như có 2 lần nhận danh hiệu Cầu thủ nữ hay nhất năm của PFA. Ở tuổi 30, Kirby là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong lịch sử của Chelsea. Tuy nhiên, cô sẽ bỏ lỡ World Cup 2023 vì phải phẫu thuật ở đầu gối do chấn thương tái phát.

Delphine Cascarino (Pháp): Cầu thủ 26 tuổi này đã có 5 chức vô địch Champions League và 5 chức vô địch Division 1 Féminine cùng Lyon. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh của Lyon sẽ bỏ lỡ World Cup sau khi bị đứt dây chằng ACL.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn