MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

AC Milan đứt chuỗi bất bại: Nỗi khó xử Ibra và tham vọng Europa League

HOÀI MINH LDO | 06/11/2020 18:31

8 tháng bất bại của AC Milan đã phải chấm dứt sau trận thua trắng 0-3 trước Lille tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League.

Ibra không thể "cứu" AC Milan

8 tháng thi đấu thăng hoa, 24 trận bất bại trên mọi đấu trường trở nên vô nghĩa, nếu Rossoneri không thể có chỗ đứng nhất định vào cuối mùa giải. Thất bại trước Lille chưa ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng và các mục tiêu nhưng cũng đủ chứng minh, AC Milan không “bất khả chiến bại”.

Sức mạnh của AC Milan chủ yếu đến từ trục dọc Gianluigi Donnarumma - Alessio Romagnoli - Franck Kessié - Hakan Calhanoglu - Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển được xếp chơi cao nhất trên hàng công, là điểm đến của mọi pha bóng. Sự xuất sắc của Ibra cùng với kết cấu "5 vệ tinh" sẵn sàng dồn bóng lên tuyến trên giúp Milan thành công trong sơ đồ 4-2-3-1.

Mùa giải này, Ibra đã đóng góp 8 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 8 lần ra sân. Phong độ cao giúp chân sút 39 tuổi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của huấn luyện viên Stefano Pioli, nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc nhất định. Và bởi vậy, AC Milan đã thất bại thảm hại trong ngày Ibrahimovic gần như không có bóng.

Thực chất, Ibra chỉ "nổ" ở Serie A và vòng loại Europa League chứ không ghi được bàn nào tại Cúp Châu Âu. Anh đang có nhiều cơ hội để phá kỉ lục "cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn cho Milan ở Cúp Châu Âu" tồn tại suốt 10 năm qua của Pippo Inzaghi (37 tuổi 2 tháng và 25 ngày). Do đó, Pioli gần như bắt buộc phải chọn Ibra đá chính, vì để hài lòng tiền đạo người Thụy Điển và cũng không còn phương án nào hơn.

Trước Inter, Roma hay Udinese,Zlatan Ibrahimovic "tỏa sáng" trực tiếp mang về điểm số của Milan. Ngược lại, khi chân sút 39 tuổi đá kém, toàn đội không biết nhìn theo ai để tiến lên.

Mục tiêu của AC Milan tại đấu trường Europa League

Nhật báo Corriere della Sera (Italia) từng khẳng định, Europa League không phải mục tiêu thứ yếu của Milan mùa giải năm nay. Giới chủ nhà Elliott muốn đội đi càng xa càng tốt, thậm chí hướng đến chức vô địch, dù cho tiền thưởng ở Cúp C2 không nhiều, chỉ ở mức 20 triệu euro.

Song, trận đấu của Lille khiến nhiều người đặt ra thắc mắc: Có thật chuyện AC Milan coi trọng Europa League? Đội hình ra sân của Rossoneri thiếu vắng nhiều trụ cột và không vận hành chiến thuật tốt nhưng thường thấy.

"Chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Các cầu thủ vào sân là bởi họ đã tập luyện tốt, có thái độ đúng đắn. Đây chỉ là một ngày không đạt điểm rơi của cả đội.

Tôi tin rằng 11 người xuất phát hôm nay là cân bằng và đủ tính cạnh tranh", huấn luyện viên Pioli phủ nhận việc dùng đội hình phụ đá Europa League.

Theo vị chiến lược gia người Italia, Milan đã thua đậm hơn màn trình diễn thực tế, Lille đã chơi phản công sắc bén còn đội bóng của ông hoạt động không hiệu quả. Đặc biệt, Pioli nhấn mạnh đây là lần đầu tiên AC Milan thể hiệu sự tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng mọi chuyện cũng sẽ sớm trở lại quỹ đạo.

Điều đó đồng nghĩa, Stefano Pioli coi trận thua trước Lille chỉ là "tai nạn nhỏ", một quãng nghỉ cho chuyến đi xa hơn. Lời ông nói có đáng tin hay không, AC Milan có coi trọng Europa League hay không, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn