MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tấm ảnh lớn quảng cáo lớn của Ronaldo trong màu áo Al Nassr được chụp trên đường phố ở Thủ đô Riyhad, Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Al Nassr hướng đến kỷ nguyên 'galacticos' sau khi ký hợp đồng với Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 05/01/2023 09:20

Ít ai dám ngờ, Al Nassr sẽ bỏ ra một số tiền rất lớn để thuyết phục thành công một trong những biểu tượng đương đại của bóng đá thế giới như Ronaldo về thi đấu. Đội bóng của Saudi Arabia muốn biến CR7 trở thành một phần trong kỷ nguyên “galacticos” (dải ngân hà) của mình.

Mặc dù có rất nhiều danh hiệu trong nước, Al Nassr có rất ít thành công ở những giải đấu quốc tế lớn hơn, tầm cỡ hơn. Những ngày tháng tươi đẹp nhất của họ đã diễn ra cách đây rất lâu, vào thập niên 1990 tại Cúp vùng Vịnh cũng như các Cúp Châu Á.

Tiền đạo người Bulgari Hristo Stoichkov, người từng giành Quả bóng vàng Châu Âu năm 1994, đã khoác áo Al Nassr ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Stoichkov ghi bàn duy nhất giúp Al Nassr đánh bại Suwon Samsung Bluewings 1-0, để vô địch Asian Winner’s Cup mùa 1997-1998. Cũng trong năm này, Al Nassr đăng quang Siêu Cúp Châu Á.

Hiện tại, Al Nassr  hy vọng Ronaldo – người nhận mức lương khổng lồ với đội đến tháng 6.2025 có thể giúp họ giành chức vô địch Champions League Châu Á trước các đối thủ mạnh cùng ở Saudi Arabia là Al Hilal và Al Ittihad, cũng như hướng đến các giải đấu quốc tế lớn hơn như FIFA Club World Cup.

Ronaldo nhanh chóng bước vào tập luyện cùng Al Nassr. Ảnh: Al Nassr

Sau Ronaldo, đội bóng được thành lập năm 1954 của Saudi Arabia quyết tâm thực hiện những thương vụ bom tấn khác, bao gồm tiền vệ người Croatia của Real Madrid, Luka Modric và tiền vệ người Pháp N'Golo Kante. Nếu điều này thành công, Al Nassr sẽ như Real Madrid ở Tây Á, sở hữu một “dải ngân hà” thật sự.

“Chúng tôi sẽ ăn mừng Ronaldo với việc anh ấy chính thức đến đây và tiếp tục làm việc để hướng tới những bản hợp đồng cấp cao khác. Chúng tôi muốn tạo nên một dải ngân hà”, một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên của Al Nassr chia sẻ với AFP.

Al Nassr được thành lập năm 1955 với tư cách một đội bóng nghiệp dư. Họ đã 9 lần vô địch Saudi Arabia. Stoichkov là siêu sao cuối cùng khoác áo Al Nassr trước khi Ronaldo đến. Ở tuổi 37, Ronaldo ở đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với các cầu thủ đã và đang thi đấu tại Saudi Arabia.

CR7 đã 5 lần vô địch UEFA Champions League, 5 lần đoạt Quả bóng vàng Châu Âu, sở hữu khối hàng sản khổng lồ và vị thế số 1 trên mạng xã hội.

Trước đây, khu vực vùng Vịnh đã thu hút một số ngôi sao khác đến thi đấu dưỡng già bao gồm George Weah, Pep Guardiola và Xavi. Nhưng Ronaldo – với thu nhập ước tính hơn 200 triệu Euro/năm được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích về mặt thương hiệu cho bóng đá Saudi Arabia nói riêng và vùng Vịnh nói chung.

Chủ tịch câu lạc bộ Musalli Al-Muammar, vốn là cựu lãnh đạo của Saudi Pro League, có nhiều kinh nghiệm về nền tảng tiếp thị và truyền thông. Ronaldo là quân bài chiến lược để ông cùng cộng sự đưa đội bóng lên một vị thế mới cả trong lẫn ngoài nước, dù sân Mrsool Park có chỉ có sứa chứa hơn 25.000 chỗ ngồi, không hoành tráng bằng sân Santiago Bernabeu có 81.000 chỗ ngồi của Real Madrid.

Tại Al Nassr, Ronaldo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên người Pháp Rudi Garcia, cũng như thi đấu với một số cầu thủ nổi danh khác như thủ môn người Colombia David Ospina, tiền vệ người Brazil Luiz Gustavo và tiền đạo người Cameroon Vincent Aboubakar.

Cầu thủ xuất sắc nhất của Al Nassr cho đến nay là Majid Abdullah, người đã ghi 78 bàn sau 194 trận ra sân cho đội từ năm 1977 đến 1998. Ngoài ra, ông cũng góp công lớn giúp tuyển Saudi Arabia 2 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1984, 1988. Trong lễ ra mắt, Ronaldo khẳng định đến Al Nassr để chinh phục những đỉnh cao mới, phá vỡ những kỷ lục mới. Đó là điều mà người hâm mộ Al Nassr nói riêng đang rất chờ đợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn