MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Alexander-Arnold đã là trụ cột của Liverpool từ khi còn rất trẻ. Ảnh: AFP

Alexander-Arnold đã ở gần tấm băng đội trưởng Liverpool hơn lúc nào hết

VIỆT HÙNG LDO | 23/07/2023 20:30

Sau khi Jordan Henderson đồng ý với thỏa thuận gia nhập Al-Ettifaq (Saudi Arabia), Liverpool cần một đội trưởng mới và người đang nhận được nhiều sự ủng hộ là Alexander-Arnold.

Sau Henderson, Fabinho cũng có thể đến Saudi Arabia nên ứng viên cho tấm băng đội trưởng của Liverpool lại mất đi một nhân tố nữa. Trong đội hình hiện tại của The Kop, Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold (TAA) là những người còn lại có sức ảnh hưởng lớn nhất. Sức ảnh hưởng ở đây được đánh giá trên nhiều yếu tố, bao gồm cả tầm nhìn về sự trung thành.

Mohamed Salah rất giỏi và là ngôi sao hàng đầu trong nhiều năm qua nhưng tiền đạo người Ai Cập không phải là tương lai của câu lạc bộ khi năm nay đã 31 tuổi và đang ở trong những năm cuối của hợp đồng hiện tại.

Về mặt tầm nhìn dài hạn, Liverpool sẽ khá khó xử nếu trao băng đội trưởng cho Van Dijk bởi siêu trung vệ người Hà Lan đã 32 tuổi trong khi Alexander-Arnold mới có 24. Đội chủ sân Anfield ngoài việc tin tưởng TAA, họ cũng muốn trói hậu vệ người Anh trước sự quan tâm của các đối thủ.

Vài năm tới, ngôi sao chạy cánh của Liverpool sẽ ở độ chín nhất của sự nghiệp, nếu không có gì đó đảm bảo, anh hoàn toàn có khả năng rời Anfield sau khi đã có đủ danh hiệu lớn trong màu áo "Lữ đoàn đỏ".

Trent Alexander-Arnold luôn là nhân tố chính của Liverpool dưới triều đại của Jurgen Klopp. Ảnh: AFP

Trong kỉ nguyên mở của Premier League, Liverpool chỉ có 2 đội trưởng thường trực trong 20 năm qua là Steven Gerrard và Jordan Henderson. Nếu Alexander-Arnold gắn bó với tấm băng thủ quân trên tay, anh hoàn toàn có thể đóng vai trò trụ cột thêm 10 năm nữa. Ở thời điểm đó, chưa chắc Jurgen Klopp còn tại vị với đội bóng vùng Merseyside nhưng ông muốn trước khi rời đi, di sản để lại phải là một nền móng vững chắc.

Khi Gerrard rời Liverpool, phải mất một thời gian không ngắn để Henderson chứng minh được năng lực và xứng đáng với vị trí đội trưởng. Điều này khác với Alexander-Arnold khi hậu vệ 24 tuổi đã là nhà vô địch tất cả các giải quốc nội và cũng từng lên ngôi ở Champions League vào năm 2019.

Không những vậy, ngôi sao người Anh còn đang nỗ lực để trở thành một cầu thủ hiện đại khi đang tự bổ sung thêm những kĩ năng cho bản thân. Không chỉ còn là hậu vệ cánh, Alexander-Arnold đã và đang "tiến hóa" thành một tiền vệ tổ chức. Việc chơi được nhiều vị trí và có tư duy tổ chức sẽ giúp anh xứng đáng hơn với tấm băng thủ quân trên tay.

Cá tính cũng là một trong những yếu tố làm nên một người đội trưởng, điều đã không thấy xuất hiện với Harry Maguire của Manchester United, khiến anh vừa bị chính Erik ten Hag tước băng thủ quân. Về mặt này, cả Gerrard và Henderson đều chứng minh được mình xứng đáng trong màu áo Liverpool.

Khi cần, họ là ngọn đuốc để thắp lại tinh thần cho các đồng đội mỗi khi ở thế khó. Đôi lúc, họ cũng như một chiến binh sẵn sàng lao vào đối thủ để răn đe và giúp Liverpool là đội bóng không dễ bị bắt nạt. TAA đang có mọi yếu tố và tính cách để đảm nhiệm được trọng trách này như những người đàn anh huyền thoại.

Alexander-Arnold đang trưởng thành hơn ở cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP

Alexander-Arnold còn có thêm sự tinh quái và nhạy bén trong chiến thuật, người có thể giải quyết tình huống chỉ bằng một cú vung chân. Nếu ngôi sao trẻ tuổi này được trao trọng trách, người hâm mộ Liverpool kì vọng TAA có thể tỏa sáng nhiều hơn nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn