MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Real Madrid đang có trong tay đội hình đầy đặn, chất lượng, xen lẫn kinh nghiệm và sức trẻ. Ảnh: Real Madrid

Ấn tượng với đội hình “già đấu trẻ” của Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 10/09/2021 16:00

Trong tay huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở Real Madrid là đội hình có chiều sâu với sự kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm rất rõ rệt.

Trong tuần này, huấn luyện viên Carlo Ancelotti chào đón một tân binh nữa ở Real Madrid là Eduardo Camavinga. Cầu thủ 18 tuổi là sự bổ sung cho tuyến giữa vốn đã có những tên tuổi lớn như Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, cùng các cầu thủ trẻ Federico Valverde, Dani Ceballos, Antonio Blanco…

Hẳn nhiên, cầu thủ người Pháp sẽ tăng thêm sức trẻ cho đội bóng Hoàng gia, nhưng đồng thời, cũng giúp cho huấn luyện viên người Italia có sự lựa chọn phong phú. Thậm chí, chiến lược gia 62 tuổi còn có thể sắp xếp “đội hình già” đấu “đội hình trẻ” với sự chênh lệch đến 10 tuổi.

Theo đó, nếu chọn cách sắp xếp này, “đội già” của Ancelotti có độ tuổi trung bình 31, trong khi “đội trẻ” chỉ là 21,6.

Trong khung thành, Thibaut Courtois là lựa chọn số 1 ở “đội già”. Ở tuổi 29 và được cho là đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp cùng Real Madrid, với hợp đồng đến năm 2026, khó có thể đánh bật anh khỏi vị trí hiện tại.

Ở “phía bên kia” là Andriy Lunin, người đã ký hợp đồng năm 18 tuổi. Tuy vẫn chỉ là nhân tố dự bị và cũng được cho các câu lạc bộ mượn trong vài năm qua nhưng Lunin đủ sức thế chỗ Courtois khi cần.

Phía trên 2 thủ môn, hàng phòng ngự của các lão tướng có Dani Carvajal (29 tuổi), David Alaba (29), Nacho Fernandez (31) và Marcelo 33). Họ mang tới kinh nghiệm, khả năng chiến đấu và cả khả năng tấn công, nhưng nếu Ancelotti cần cách tiếp cận khác, ông có thể xếp Eder Militao (23), Jesus Vallejo (24), Marvin Park (21) và Miguel Gutierrez (20). Đội trẻ còn có Ferland Mendy (26) hiện đang chấn thương.

2 đội hình “già và trẻ” rất chất lượng của Real Madrid. Ảnh: Marca

Như đã nói trên, hàng tiền vệ đang có rất nhiều sự lựa chọn để tạo nên sự đa dạng về chiến thuật. Đương nhiên, bộ ba Modric – cầu thủ vừa bước sang tuổi 36 vào hôm qua (9.9), Kroos (31), Casemiro (29) nhận được sự tin tưởng nhất. Dự bị cho họ là Isco Alarcon.

Cần sức trẻ cho khu trung tuyến có Valverde (23), Blanco (21) và Camavinga. Nếu ở lại, Ceballos (25) cũng là lựa chọn đáng kể mang lại nguồn năng lượng cho tuyến giữa.

Cuộc cạnh tranh trên hàng tiền đạo cũng sẽ thú vị không kém với Karim Benzema (33), Gareth Bale (32) và Eden Hazard (30). Đương nhiên, họ đều đã là những ngôi sao hàng đầu thế giới để nếu cùng có phong độ cao để bộ ba BBH cũng đáng ngại chẳng kém gì những mũi đinh ba ở Paris Saint Germain, Bayern Munich, Manchester United, Manchester City, Chelsea hay Liverpool hiện có.

Lúc cần tốc độ, sự đơn giản xen kẽ yếu tố lắt léo, khả năng sút xa thì Ancelotti có Marco Asensio (25), Vinicius Junior (21), Rodrygo Goes (20). Với 3 nhân tố này, Ancelotti có thể sử dụng sơ đồ “số 9 ảo”, bởi không ai là tiền đạo trung tâm. Nếu cần vị trí này, ông có Luka Jovic (23).

Real Madrid sẽ trở lại La Liga vào cuối tuần này với trận tiếp Celta Vigo (2h ngày 12.9 giờ Việt Nam) ở vòng 4 , trước khi làm khách trên sân Inter Milan ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League vào thứ Tư tuần sau.

“Đội già” (tuổi trung bình 31): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, David Alaba, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard.

“Đội trẻ” (tuổi trung bình 21,6): Andriy Lunin; Marvin Park, Jesus Vallejo, Eder Militao, Miguel Gutierrez; Antonio Blanco, Eduardo Camavinga, Fede Valverde; Marco Asensio, Rodrygo, Vinicius.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn