MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ancelotti, Bale và dàn sao Real Madrid đứng đầu lịch sử Champions League

MINH TRIẾT LDO | 29/05/2022 09:53
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các cầu thủ Real Madrid lập kỷ lục về số lần đăng quang Champions League, sau chiến thắng trước Liverpool rạng sáng 29.5. 

Real Madrid có chức vô địch Champions League lần thứ 14, tiếp tục giữ vững ngôi vị đội bóng vĩ đại nhất giải đấu với số lần đăng quang gấp đôi đội xếp sau trong lịch sử - AC Milan.

Về mặt cá nhân, những nhân tố hiện tại của Los Blancos cũng có chỗ đứng riêng trong lịch sử giải đấu danh giá nhất Châu Âu. Theo Opta, Carlo Ancelotti "vượt mặt" Zinedine Zidane và Bob Paisley để độc chiếm vị trí huấn luyện viên vô địch Champions League nhiều nhất với 4 lần nâng cúp. Trong khi Ancelotti lên ngôi vô địch với 2 câu lạc bộ AC Milan và Real Madrid, thì cả Zinedine Zidane (Real Madrid) và Bob Paisley (Liverpool) đều vô địch C1/Champions League với chỉ 1 câu lạc bộ.

Nếu tính cả sự nghiệp cầu thủ, Ancelotti đã giành tới 6 chức vô địch Châu Âu khi cùng AC Milan vô địch cúp C1 vào mùa giải 1988-89 và 1989-90. Đến khi trở thành huấn luyện viên, 2 chức vô địch Champions League đầu tiên của ông có được khi cầm Milan (2002-03, 2006-07). Lần thứ 3, Ancelotti vô địch Champions League là trong màu áo Real Madrid vào mùa giải 2013-14, còn lần thứ 4 là sau trận đấu với Liverpool rạng sáng nay.

Dàn sao của Real Madrid giờ đây cũng lần lượt bước lên vũ đài, trở thành những cầu thủ vô địch Champions League nhiều nhất lịch sử. Nếu tính cả lịch sử giải C1, Francisco Gento là cầu thủ hưởng niềm vui đăng quang nhiều nhất (6 lần) nhưng tất cả đều dưới cái tên European Cup từ những năm từ 1955 đến 1966. 

Nếu chỉ tính trong lịch sử Champions League (đổi tên từ năm 1992), Gareth Bale, Karim Benzema, Marcelo, Modric, Isco, Nacho và Dani Carvajal là những ngôi sao hàng đầu với 5 lần vô địch. Thành tích này ngang bằng với một cựu sao Real là Cristiano Ronaldo, và đến Messi (4 chức vô địch) cũng phải thèm muốn.

Nhóm 7 cầu thủ này giành cả 5 chức vô địch Champions League đều trong màu áo Real Madrid. Họ có thể so sánh với Paolo Maldini và Alessandro Costacurta - những người 5 lần vô địch Châu Âu đều chỉ trong màu áo 1 câu lạc bộ (AC Milan).

Tuy nhiên, thành tích này cũng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Gareth Bale không xứng đứng trong hàng ngũ những người "cận vệ" chiến đấu vì Champions League. Anh chỉ đóng vai trò quan trọng trong 3 chức vô địch Champions League mùa 2013-14, 2015-16 và 2017-18 của Real Madrid.

Ở những chức vô địch mùa giải 2016-17, vai trò của Bale đã không còn rõ ràng. Anh chỉ được vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận chung kết với Juventus. Thậm chí ở mùa giải năm nay 2021-22, Bale chỉ có 7 phút thi đấu trong chiến dịch Champions League của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Thực tế, Gareth Bale cũng không còn chỗ đứng trong màu áo Real Madrid, khi đặt cạnh những nhân tố trẻ như Vinicius Junior - người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết trên sân Stade de France, hay Rodrygo - "người hùng" của Real ở vòng knock-out. Mùa này, Bale chỉ đá 7 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường, và chắc chắn sẽ rời Bernabeu khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn