MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Megan Rapinoe (trái) và Alex Morgan (phải), 2 ngôi sao xuất sắc của tuyển nữ Mỹ tại World Cup nữ 2023 đều từng thi đấu ở NCAA. Ảnh: SBI Soccer

Ảnh hưởng của bóng đá tại đại học Mỹ với World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 31/07/2023 15:59

Trong số 736 cầu thủ từ 32 đội tuyển đến Australia và New Zealand dự World Cup nữ 2023, 137 người trong số đó đã hoặc đang thi đấu tại hệ thống NCAA (Hiệp hội thể thao Đại học quốc gia Mỹ).

Tại Mỹ, mặc dù không bắt buộc, nhưng các cầu thủ thường trải qua hệ thống giải của NCAA trước khi bước sang thi đấu chuyên nghiệp. Ở đội tuyển tuyển nữ Mỹ, ngoài đội trưởng Lindsey Horan và các cầu thủ chạy cánh Trinity Rodman và Alyssa Thompson, những người còn lại đều đã chơi các trận đấu ở cấp độ đại học.

Trong trường hợp thứ hai, Thompson đã bỏ học đại học hoàn toàn sau khi được Angel City FC kí hợp đồng ở tuổi 18, khi vẫn còn học trung học.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), trong số 736 cầu thủ từ 32 đội đến Australia và New Zealand, 137 đã và đang thi đấu tại hệ thống NCAA. Nói cách khác, cứ 6 cầu thủ nữ thi đấu tại World Cup nữ 2023, có 1 người bắt đầu sự nghiệp của mình, bằng cách này hay cách khác, trong hệ thống các trường đại học của Mỹ.

Trên thực tế, tuyển nữ Canada là đội có nhiều cầu thủ nhất có nguồn gốc từ bóng đá của đại học Mỹ, với 22/23 cầu thủ trong danh sách dự World Cup đã chơi bóng tại NCAA. Tuyển nữ Mỹ đứng thứ 2 với 20 thành viên.

Tổng cộng có 70 trường đại học tại Mỹ đã có đóng góp cầu thủ cho World Cup nữ 2023. Ngoài những trường nổi tiếng, có thế mạnh về thể thao, một số trường ít tiếng tăm khác cũng có cầu thủ thi đấu tại giải đấu năm nay như Hilary Jaen, cầu thủ đội nữ Panama và đang theo học tại Jones College ở Mississippi; Carleigh Frilles, từ đại học Coastal Carolina, khoác áo tuyển nữ Philippines; Chiara Singarella, từ đại học Nam Alabama, khoác áo tuyển nữ Argentina; Erin Nayler, khoác áo New Zealand, trước đây chơi ở đại học cho Purdue Fort Wayne, bang Indiana…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn