MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Anh liệu có "mất" trận chung kết EURO 2020 vào tay Italia?

VIỆT HÙNG LDO | 23/06/2021 09:32
Do những diễn biến mới về COVID-19 tại Anh, sân Wembley đang đứng trước nguy cơ bị mất quyền tổ chức trận chung kết EURO 2020 vào tay Italia.

Thủ tướng Italia - ông Mario Draghi đã kêu gọi các đơn vị tổ chức nên chuyển quyền đăng cai trận chung kết EURO 2020 từ London đến Rome, Italia. Lý do người đứng đầu Chính phủ Italia đưa ra là COVID-19. Trong 2 tuần trở lại đây, biến chủng SARS-CoV-2 có tên Delta đã khiến số ca mắc COVID-19 tại Anh có dấu hiệu tăng trở lại.

Hôm thứ Hai vừa qua, số ca mắc mới trong ngày tại Anh đã đạt ngưỡng 10.633 ca, đi kèm 5 trường hợp tử vong. Những ca xấu số này, từ lúc được phát hiện mắc bệnh đến lúc tử vong chỉ trong khoảng 28 ngày.

Số ca mắc mới đã tăng 31,4%, số ca tử vong tăng 12,1% so với tuần trước. Do đó, tình hình dịch tại xứ sở sương mù đang nóng trở lại.

Trong một cuộc họp báo ở Berlin, Đức, Thủ tướng Mario Draghi cho biết ông đang nỗ lực để đưa trận chung kết EURO 2020 từ sân Wembley về sân Olimpico.

"Tôi sẽ cố gắng không để trận chung kết được tổ chức ở một nơi dịch bệnh đang có dấu hiệu gia tăng trở lại", ông Draghi chia sẻ.

Tuy nhiên, đại diện của Liên đoàn bóng đá Italia - ông Gabriele Gravina cho hay, ý tưởng đưa chung kết EURO 2020 về Rome là cực kì nguy hiểm. Gravina đã "dí" sang Budapest của Hungary trong trường hợp Anh không thể tổ chức chung kết ở London.

"Trên thực tế, ở Rome không có bất cứ điều kiện nào có thể tổ chức một trận đấu lớn như vậy vào lúc này. Hôm vừa rồi, cảnh tượng 60.000 khán giả không đeo khẩu trang cùng cổ vũ trên sân vận động ở Budapest khiến tôi thực sự sợ hãi.

Tôi muốn đặt sức khỏe của người hâm mộ lên hàng đầu, bên cạnh đó là đẩy mạnh phong trào chống dịch nói chung của đất nước", ông Gravina chia sẻ.

Điều Gravina lo ngại là có cơ sở bởi lúc này, sân Wembley đang chờ được duyệt cho phép đón 60.000 người vào sân để cổ vũ cho trận chung kết EURO 2020. Dự kiến, thứ Ba tuần sau (ngày 29.6) sẽ có câu trả lời chính thức từ UEFA.

UEFA sẽ cân nhắc mọi biện pháp an toàn nhất có thể, mọi đề xuất lúc này mới chỉ là đề xuất trên giấy tờ. Hiện tại, cơ quan đứng đầu bóng đá Châu Âu cũng đang cân nhắc lại về độ an toàn khi tổ chức 2 trận bán kết.

Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin chia sẻ, ông thấy việc kiểm soát dịch của Anh chặt hơn bất cứ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu. Do đó, Wembley vẫn là cái tên sáng nhất hiện lên trong đầu Ceferin.

Đứng trước những phát biểu của Thủ tướng Italia, Thủ tướng Anh - Boris Johnson cho hay, Chính phủ Anh sẽ có cuộc họp với UEFA về việc cân nhắc lại các biện pháp tổ chức, miễn sao sức khỏe của cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn