MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Arsenal - Khi cả “người nhà” cũng cảm thấy bất hợp lý

TAM NGUYÊN LDO | 21/08/2021 14:30

Arsenal đang là đội tiêu nhiều tiền nhất mùa chuyển nhượng hè 2021…

Mua nhiều, chất lượng bao nhiêu?

Thêm 2 nhân tố mới trong ngày thứ Sáu (20.8), Arsenal đã nâng số tân binh lên con số 5, đồng thời trở thành đội chi tiêu nhiều nhất tại Premier League tính đến lúc này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Arsenal đang hiện thực hóa kế hoạch “chơi lớn” ở mùa giải 2021-22, thế nhưng, chiến lược chuyển nhượng của họ vẫn bị đặt dấu hỏi, bởi chính “người nhà”.

129 triệu bảng là tổng chi phí Pháo thủ đầu tư, nhưng chất lượng có mang đến sự hài lòng? Trong số Ben White, Albert Sambi Lokonga, Nuno Tavares, Martin Odegaard và Aaron Ramsdale, chỉ có 2 người là tuyển thủ quốc gia. Trong 2 người đó, chỉ Odegaard là trụ cột ở tuyển Na Uy, còn White chỉ là dự bị ở đội tuyển Anh.

Thế nhưng, kể cả Odegaard giàu kinh nghiệm quốc tế nhất cũng bị đánh giá là “đầu tư nhầm”, theo nhận định từ người cũ của Arsenal, Martin Keown. Theo đó, cựu hậu vệ 55 tuổi này cho rằng, Arsenal đưa tiền vệ 22 tuổi về sau hiệu ứng tạo ra ở nửa sau mùa giải 2020-21 theo hợp đồng mượn từ Real Madrid, nhưng vị trí đó họ sẵn có Emile Smith Rowe, cầu thủ 21 tuổi mà Keown tin là còn làm tốt hơn.

Không những vậy, 3 trong số 5 hợp đồng mà Arsenal mua về năm nay thực ra chỉ thuộc diện “hỗ trợ” hoặc tạo thêm tính cạnh tranh hơn là mang đến sự đột biến nào đó quá lớn. Điều đó khác với việc Manchester City mua Jack Grealish, Manchester United có Jadon Sancho, Raphael Varane, hay Chelsea đưa Romelu Lukaku trở lại...

Một vấn đề khác được chỉ ra cho thấy huấn luyện viên Mikel Arteta loay hoay mãi chưa xong với vị trí tiền vệ trung tâm. Năm ngoái, ông đưa Thomas Partey về (45 triệu bảng), nhưng lại thường xuyên chấn thương và hiện tại cũng chưa thể thi đấu. Xác định chia tay Granit Xhaka mùa Hè năm nay nên mua Lokonga để thay thế nhưng tiền vệ người Thụy Sĩ thể hiện tốt ở EURO 2020 lại khiến Arteta đổi ý.

Trong khi đó, có trong tay Lucas Torreira được đánh giá cao về “tính chiến đấu” nhưng Arteta không thể khai thác và vẫn tìm cách đẩy đi vì anh được người tiền nhiệm Unai Emery đưa về.

Arsenal là quá sớm với Arteta?

Arteta từng là một trong những học trò xuất sắc của Arsene Wenger, để khi được bổ nhiệm, nhiều người khá lạc quan vào việc ông có thể vực Pháo thủ dậy. Chiếc cúp FA giành được chỉ vài tháng sau khi thế chỗ Emery là nền móng quan trọng.

Thế nhưng, trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên (2020-21), những vấn đề của Arteta bộc lộ hệt như Frank Lampard tại Chelsea. Nói cụ thể thì với kinh nghiệm huấn luyện quá ít ỏi - Arteta thậm chí còn bằng 0, quyết định dẫn dắt đội bóng lớn là quá sớm, kể cả có cái gọi là “hiểu câu lạc bộ” làm bình phong.

Chính vì thế, một cựu cầu thủ khác của Arsenal là Ray Parlour đã mách nước cho Ban lãnh đạo Arsenal về người đủ khả năng và phù hợp với đội nếu sa thải Arteta. Trước mùa giải, các nhà cái đưa ra tỉ lệ cho thấy, Arteta trong số những huấn luyện viên có khả năng bị sa thải sớm nhất.

Trước khi dẫn dắt Arsenal, Arteta mới chỉ là trợ lý cho Pep Guardiola. Có thể học hỏi được điều gì đó về triết lý, nhưng “lái tàu một mình” là điều gì đó khác biệt. Hơn nữa, Arsenal đâu có được chi tiêu mạnh tay như Man City để Arteta sở hữu những gì mình muốn.

Chưa kể việc là một huấn luyện viên trẻ, ông dễ có vấn đề với các cầu thủ ngôi sao - điều mà Lampard đã vướng vào và phải trả giá. Thời gian sẽ trả lời cho vị trí của Arteta, nhưng theo Parlour nhìn nhận, Sean Dyche là người phù hợp nhất cho Arsenal lúc này, sau khi ông đã thực hiện công việc “không thể tin được” tại Burnley kể từ năm 2012.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn