MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Arsenal thua đau, Emery vẫn lạc quan ở trận lượt về

Văn Thượng LDO | 15/02/2019 18:21

Làm khách trên sân của BATE Borisov, Arsenal bất ngờ nhận thất bại 0-1. Tuy nhiên, HLV Emery của Arsenal rất tin tưởng vào đội bóng của mình có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về trên sân Emirates.

Không có sự phục vụ của Ozil, Ramsey cùng với việc cất Aubameyang trên băng ghế dự bị. Nhưng so với đối thủ Arsenal vẫn rất mạnh với những cái tên còn lại. Mặc dù kiểm soát bóng đến 76,6%, số cú sút cũng gấp gần 3 lần đối phương 16/6, tuy vậy, các chân sút của Arsenal tỏ ra rất vô duyên ở trận đấu này.

 

Thậm chí tiền đạo chủ lực Lacazette còn phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối của trận đấu do lỗi dùng cùi chỏ. Anh sẽ vắng mặt ở trận đấu lượt về trên sân Emirates vào tuần sau.

Nhận xét về pha bóng của Lacazette, HLV Emery cho biết: "Tôi không thấy tình huống đó nhưng cần kiểm soát sự thất vọng. Ở trận lượt về, anh ấy không thể ra sân nhưng chúng tôi phải nghĩ tích cực rằng những cầu thủ còn lại không có vấn đề gì".

 

Vấn đề của Ozil cũng đang được quan tâm. Trả lời về việc Ozil không ra sân, Emery cho hay: "Với những cầu thủ có mặt ở trận này, chúng tôi có thể giành chiến thắng với họ và sự thật là Arsenal xứng đáng có được điều đó. Tuần trước, Arsenal cũng đã giành được 3 điểm khi thi đấu với những con người này. Đôi khi chúng ta có thể giành chiến thắng hoặc thua trận với cùng 1 đội hình".

 

Huấn luyện viên người Tây Ban Nha phát biểu khá lạc quan về trận đấu lượt về: "Tôi hài lòng với các cầu thủ khi họ đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi có thể thắng hoặc thua nhưng tôi tin tưởng vào công việc mình đang làm và sự chuẩn bị để mang về 1 kết quả tốt hơn trong trận lượt về".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn