MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Arsene Wenger mở lòng với Man United

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 26/09/2019 20:33
HLV Arsene Wenger cho biết ông đã có những ý tưởng để đưa Man United thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời không loại trừ khả năng tái xuất để dẫn dắt đội bóng này.

Sau hơn 2 thập kỷ dẫn dắt Arsenal, HLV Arsene Wenger đã quyết định nói lời chia tay CLB vào hè năm 2018. Từ đó đến nay, ông vẫn chưa nhận lời mời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Vị chiến lược gia người Pháp cho biết, sau thời gian dài tập trung cho công việc, ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. 

 

Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, có vẻ như "Giáo sư" đang muốn trở lại với công việc. Trong vai trò khách mời của BeIN Sport, cựu thuyền trưởng của Arsenal đã khiến nhiều CĐV Man Utd phải bất ngờ khi ngỏ ý muốn dẫn dắt đội bóng này trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang thi đấu thất vọng dưới triều đại Ole Solskjaer: "Manchester United là giấc mơ với mọi HLV. Ít nhất, là với những HLV có can đảm và tự tin. Theo tôi, họ cần 4 thêm cầu thủ có thể chơi ở đội một. Tôi nhìn thấy một đội hình đủ sức cạnh tranh. Họ không tụt lại quá xa như tất cả nghĩ", Wenger nói.

Quỷ đỏ đang chật vật tìm lại ánh hào quang dưới thời Sir Alex Ferguson 

Sau triều đại của Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ vẫn chưa thể tìm lại chính mình để bước lên đỉnh vinh quang. Mùa giải năm nay, cùng với Ole Gunnar Solskjaer, họ tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Man Utd hiện giờ không có một lối chơi cụ thể, cũng không có khả năng pressing. Đội hình của họ vẫn như thế, nhưng cần được huấn luyện và phát triển. Như tôi đã nói khi nãy, họ cần 4 cầu thủ nữa, 4 kẻ hủy diệt để chiến đấu cho mọi danh hiệu”, Wenger trả lời phỏng vấn trên beIN SPORTS.

 

Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Man Utd thay Solskjaer, HLV Wenger đã trả lời rất dứt khoát: “Như tôi đã nói, Manchester United là giấc mơ của mọi HLV. Bản thân tôi cũng đang có sự tự tin, lòng can đảm, và bạn nói đúng, tôi có cả những ý tưởng nữa.”

Cách đây không lâu, tờ New York Times đưa tin, Wenger sắp sửa trở lại làm việc và đảm nhiệm vị trí đứng đầu bộ phận kỹ thuật của FIFA sau thời gian nghỉ ngơi vừa qua dù chức danh chính thức chưa được công bố. Nhiệm vụ của cựu thuyền trưởng Arsenal bao gồm hỗ trợ các công việc huấn luyện, giữ vai trò cố vấn trong các lĩnh vực khác để cải thiện chất lượng môn thể thao vua. 

 
 
Arsene Wenger luôn là kỳ phùng địch thủ" với Sir Alex trong giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000.

Thời còn dẫn dắt Pháo thủ, Wenger đã giúp đội bóng này giành 3 chức vô địch Premier League cùng 7 danh hiệu FA Cup, đồng thời là "kỳ phùng địch thủ" với Sir Alex của Man Utd trong thời gian dài. Cả hai từng tạo ra nhiều cuộc đấu nảy lửa trên ghế huấn luyện, khi Man Utd và Arsenal là 2 thế lực lớn nhất Premier League trong giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn