MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bán kết EURO 2020 Tây Ban Nha – Italia: Duyên, nợ chất chồng

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 04/07/2021 06:26

Trận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Tây Ban Nha – Italia tạo nên một trong những cặp đấu kinh điển nhất của bóng đá Châu Âu với rất nhiều duyên, nợ chất chồng.

Tại tứ kết, tuyển Tây Ban Nha thắng Thụy Sỹ 3-1 ở loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Ngược lại, Italia thi đấu ấn tượng hơn hẳn, khi vượt qua ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Bỉ với tỉ số 2-1. Trận bán kết giữa Tây Ban Nha – Italia sẽ diễn ra tại sân Wembley (Anh) vào lúc 2h (giờ Việt Nam) ngày 7.7 tới.

Đây là kỳ EURO thứ 4 liên tiếp, Tây Ban Nha và Italia gặp nhau. Tại EURO 2008, hai đội gặp nhau ở tứ kết. Sau 120 phút, hai đội hòa 0-0, buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu. Ở loạt đấu cân não này, thủ môn Iker Casillas đã cản phá được 2 cú đá của Di Natale và Daniele de Rossi. Còn Cesc Fabregas thực hiện thành công cú đá quyết định, giúp Tây Ban Nha thắng chung cuộc 4-2.

Tây Ban Nha (áo đỏ) đã thắng Italia tại tứ kết EURO 2008 và chung kết EURO 2012. Ảnh: AFP.

Trận thắng này đã mở ra hành trình suôn sẻ cho Tây Ban vô địch EURO 2008, sau 44 năm chờ đợi. Nó cũng mở ra giai đoạn cực thịnh của "Bò tót" ở EURO cũng như World Cup.

Đến EURO 2012, hai đội gặp nhau 2 trận. Tại vòng bảng, Italia hòa Tây Ban Nha 1-1, dù dẫn trước từ pha ghi bàn của Di Natale. Gặp lại nhau ở chung kết, Tây Ban Nha đã không còn cho đối thủ gây bất ngờ khi "vùi dập" Italia 4-0, với 4 pha lập công của David Silva, Juan Mata, Fernando Torres và Jordi Alba. Thủ môn Casillas còn chủ động xin trọng tài sớm nổi còi kết thúc trận đấu sớm, vì tôn trọng đối thủ.

Thành tích này giúp Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch EURO. Ngoài ra, nó cũng là nó cũng kết thúc 1 chu kỳ thành công của "Bò tót", xen giữa vào đó là chức vô địch World Cup 2010.

Đến EURO 2016, Tây Ban Nha gặp Italia ở vòng 16 đội. Lần này, Italia bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte đã giành chiến thắng 2-0, nhờ hai bàn thắng của Chiellini và Graziano Pelle.

Italia loại Tây Ban Nha tại vòng 16 đội EURO 2016. Số phận đưa hai đội gặp nhau tại bán kết EURO 2020. Ảnh: EPA.

Lịch sử đối đầu tại EURO đang nghiêng về Tây Ban Nha, tuy nhiên ở trận bán kết sắp tới Italia lại được đánh giá cao hơn. Đội bóng áo thiên thanh đã chơi rất ấn tượng từ đầu giải, tính luôn cả vòng loại, họ đã thắng 15 trận liên tiếp ở EURO và có chuỗi 32 trận liên tiếp bất bại.

Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Mancini không còn thi đấu phòng ngự đặc trưng của Italia mà chơi tấn công phóng khoáng, tốc độ luân chuyển bóng rất nhanh. Dù thiếu hậu vệ cánh Spinazzola, Italia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Xuyên suốt trong lịch sử, Italia đã gặp Tây Ban Nha 37 trận, mỗi đội thắng 11 trận, còn lại 15 trận hòa. Điều đó cho thấy, hai đội tạo nên một trong những cặp đấu "kinh điển" nhất của bóng đá Châu Âu và thế giới.

Với huấn luyện viên Luis Enrique của Tây Ban Nha, Italia là đối thủ ông "căm ghét" bậc nhất. Tại tứ kết World Cup 1994, Enrique khi đó đã bị hậu vệ Mauro Tassotti đánh nguội chảy máu đầm đìa. Tuy nhiên, trọng tài chính không cho Tassotti thẻ đỏ, trong trận đấu mà Italia đã thắng 2-1. Về sau, Tassotti bị cấm thi đấu quốc tế 8 trận sau khi FIFA đưa ra án phạt nguội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn