MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bản tin thể thao sáng 1.1: HLV Iran thận trọng với ĐT Việt Nam

Văn Thắng LDO | 01/01/2019 07:53

Man City chỉ có một con đường trước Liverpool; HLV Iran thận trọng trước Việt Nam; PSG nhắm sao Dortmund... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 1.1.2019.

Emery nhận án phạt từ FA

 

LĐBĐ Anh (FA) đã phạt HLV Unai Emery 8.000 bảng vì hành vi đá chai nước vào NHM trong trận hòa với Brighton ở ngày Boxing Day, mặc dù trước đó nhà cầm quân người TBN đã lên tiếng xin lỗi CĐV.

Pogba bị chỉ trích vì thái độ ăn mừng

 

Cựu tiền vệ Real Madrid và Chelsea, Makelele chê hành vi ăn mừng của Pogba trong trận thắng Bournemouth là thiếu tôn trọng đối thủ. Ông nói: "Nếu tôi là 1 cầu thủ, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng 'Nghe này, làm điều này trong phòng thay đồ, không phải bây giờ'. Bạn thắng 4-0 và bạn đang nhảy múa trước mặt tôi".

Lewandowski cam kết với Bayern

 

Phát biểu trên tờ Bild, tiền đạo người Ba Lan nói: "Luôn có 1 cơ hội tốt với tôi ở đây. Tôi không nghĩ việc đi đâu khác. Trái tim tôi dành 100% cho Bayern. Tôi chắc chắn muốn kết thúc sự nghiệp ở đây".

PSG nhắm sao Dortmund

 

HLV Thomas Tuchel đang để mắt tới tiền vệ Julian Weigl của Dortmund và muốn có ngôi sao 23 tuổi này trong tháng Giêng. Mức giá của cầu thủ người Đức vào khoảng 30 triệu euro.

HLV Iran thận trọng trước Việt Nam

 

HLV Carlos Queiroz cho biết: "Không có đội bóng nhỏ ở Asian Cup. Đánh bại Việt Nam là điều không dễ dàng. Họ đã tiến bộ vượt bậc trong 1 năm qua và có tinh thần hưng phấn sau chức vô địch AFF Cup".

Kane tiết lộ động lực phát triển

 

Tiền đạo người Anh Harry Kane cho biết anh luôn phải cố gắng chứng minh tài năng cho HLV, gia đình, bạn bè và NHM... Đó lại là điều tốt cho bản thân bởi khi đó anh sẽ luôn cải thiện và trở thành 1 cầu thủ đẳng cấp.

Milan quan tâm Fabregas

 

Theo Tuttosport, AC Milan muốn có chữ ký của tiền vệ Fabregas ở phiên chợ Đông nhằm tăng cường sức mạnh, cạnh tranh tấm vé dự Champions League.

Sadio Mane thoát án, sẵn sàng chiến Man City

 

Trong trận Liverpool thắng Arsenal 5-1 cuối tuần vừa qua, Sadio Mane đã có hành động không đẹp với Lichtsteiner của đối thủ. Pha quay chậm cho thấy Mane dường như đã cố gắng bóp cổ hậu vệ Thụy Sĩ. Trọng tài chính Michael Oliver quan sát được tình huống này nhưng không phạt thẻ Mane và chỉ cho Arsenal hưởng một quả đá phạt bình thường. LĐBĐ Anh (FA) cũng không có bất cứ hành động nào chống lại Mane. Pha quay chậm cũng không đủ chứng minh Mane bóp cổ Lichtsteiner. Như vậy, Mane sẽ không phải nhận án treo giò 3 trận như người Liverpool lo lắng. Tiền đạo người Senegal chắc chắn sẽ góp mặt trong trận đấu với Man City vào ngày 4.1 sắp tới.

Man City chỉ có một con đường trước Liverpool

 

HLV Pep Guardiola tuyên bố Man City chỉ có cách giành chiến thắng trước Liverpool nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch Premier League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn