MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bao nhiêu huấn luyện viên mất việc tại World Cup 2022?

TAM NGUYÊN LDO | 10/12/2022 13:50

“Thuyền trưởng” Tite của Brazil là người tiếp theo rời ghế huấn luyện viên sau khi đội nhà chia tay World Cup 2022.

Với gánh nặng của cả một quốc gia đặt lên vai, World Cup có thể là một giải đấu khốc liệt đối với các huấn luyện viên. World Cup 2022 cũng không ngoại lệ.

Khi đội tuyển không đáp ứng được sự kỳ vọng, chuyện huấn luyện viên từ chức hay bị sa thải là điều dễ hiểu. World Cup 2022 đã chứng kiến 6 chiến lược gia rơi vào tình cảnh này.

Mexico: Gerardo Martino

Huấn luyện viên người Argentina, Gerardo “Tata” Martino, trước đây từng dẫn dắt Barcelona và đội tuyển Argentina, đã từ chức sau thất bại ở vòng bảng của Mexico. El Tri đã hòa Ba Lan không bàn thắng trong trận mở màn, sau đó là trận thua 0-2 trước Argentina. Mexico thắng trong trận đấu cuối cùng với Saudi Arabia (2-1), nhưng điều đó là không đủ để tiến vào vòng 16 đội.

Ảnh: AFP

Lần gần nhất Mexico không vượt qua được vòng bảng là vào năm 1976.

Sau trận đấu, Martino nói: “Với tư cách là người chịu trách nhiệm, điều đó gây ra rất nhiều nỗi buồn; Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại to lớn này”.

Martino dẫn dắt Mexico kể từ tháng 1.2019 sau khi giành được MLS Cup với Atlanta United.

Bỉ: Roberto Martinez

Ảnh: AFP

Cựu huấn luyện viên của Everton đã từ bỏ vai trò ở đội tuyển Bỉ sau khi bị loại khỏi vòng bảng mặc dù tham dự giải đấu với tư cách đội xếp thứ 2 thế giới.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sau đó khẳng định đó không phải là phản ứng vì thất bại, nói rằng, "quyết định được đưa ra ngay trước thềm World Cup, tôi luôn hướng tới các dự án dài hạn và chúng cần được lên kế hoạch trước".

Martinez tiếp quản đội tuyển Bỉ vào năm 2016, giúp Quỷ đỏ giành vị trí thứ ba tại World Cup 2018 và vào tứ kết EURO 2020.

Ghana: Otto Addo

Ảnh: AFP

Cựu tuyển thủ Ghana xác nhận sẽ rời vai trò của mình sau khi đội nhà xếp cuối bảng dù có một số màn trình diễn ấn tượng.

Ghana giành chiến thắng trước Hàn Quốc nhưng thua Bồ Đào Nha và Uruguay. Sau khi về nước, Addo nói rằng, đó là quyết định được đưa ra trước giải đấu. Addo sẽ trở lại vai trò đào tạo trẻ tại câu lạc bộ Borussia Dortmund, nơi ông đã trải qua một phần sự nghiệp cầu thủ của mình.

Hàn Quốc: Paulo Bento

Ảnh: AFP

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha đã kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của mình với tư cách là huấn luyện viên của Hàn Quốc sau khi họ bị loại ở vòng 16 đội trước Brazil. Hàn Quốc hòa Uruguay, thua Ghana và đánh bại Bồ Đào Nha, giành 4 điểm ở vòng bảng và lọt vào vòng 16 đội.

Tây Ban Nha: Luis Enrique

Ảnh: AFP

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thông báo vị trí của Luis Enrique sẽ được thay thế bởi huấn luyện viên đội tuyển U21 Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, chỉ hai ngày sau khi họ bị loại khỏi World Cup trước Maroc.

Cựu huấn luyện viên Barcelona từng dẫn dắt La Roja vào đến bán kết EURO 2020 và chung kết Nations League 2021.

Brazil: Tite

Ảnh: AFP

Brazil được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch với đội hình giàu sức tấn công. Tuy nhiên, sau khi vượt qua vòng bảng và hạ tuyển Hàn Quốc ở vòng 1/8, Selecao bất lực trước hàng thủ Croatia.

Có bàn mở tỉ số trong hiệp phụ nhưng Brazil không giữ được, để Croatia gỡ hòa, trước khi thất bại trên chấm 11m. Tite tuyên bố chia tay đội tuyển Brazil sau 6 năm và 81 trận đấu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn