MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Báo UAE không phục khi bị đội "dưới cơ" như tuyển Việt Nam đánh bại

Cát Tường LDO | 15/11/2019 10:20

Tờ Eremnews không hài lòng về huấn luyện viên Bert van Marwijk sau trận thua của UAE trước tuyển Việt Nam - đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Tối 14.11, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Tiến Linh, từ một tình huống sút xa đẹp mắt.

Sau trận, truyền thông UAE đã đồng loạt đăng tải thông tin về màn trình diễn của đội nhà. Tờ Eremnews có bài viết chuyên sâu với tiêu đề: "Cú ngã trước tuyển Việt Nam gióng lên hồi chuông cảnh báo với đội tuyển UAE".

 Bài viết phân tích tình hình đội tuyển UAE trên tờ Eremnews. Ảnh chụp màn hình

Tác giả Karim Mohamed viết: "Thất bại tối thiểu trước tuyển Việt Nam đã gây ra sự phẫn nộ sau khi Al-Abyad để thua trận thứ hai liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022. UAE đã khiến người hâm mộ choáng váng với màn trình diễn thấp hơn mong đợi".

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Al Abyad, sau hai chiến thắng trước Malaysia và Indonesia. Kết thúc lượt trận, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm, tiếp sau là Thái Lan với 7 điểm, UAE và Malaysia cùng có 6 điểm, còn Indonesia đứng cuối bảng và vẫn trắng tay.

Ở phần tiếp theo, tờ Eremnews tập trung phân tích cơ hội đi tiếp của UAE tại vòng loại World Cup 2022. Bài viết nhận định cơ hội đi tiếp của đại diện Tây Á vẫn còn, bởi họ còn tới 3/4 trận thi đấu trên sân nhà.

"Al-Abyad vẫn có thể đi tiếp, đặc biệt là khi lượt về của vòng loại World Cup có tới ba trận thi đấu tại UAE. Đây là thời gian quý báu để chúng ta sửa chữa mọi sai lầm. Đội bóng cần chiến thắng hai trận cuối cùng tại vòng loại (gặp Việt Nam và Thái Lan - PV), cũng như đánh bại Indonesia trên sân khách", tác giả nhận định.

 Công Phượng vào sân khiến hàng thủ UAE gặp không ít khó khăn. Ảnh Sơn Tùng

Trước trận đấu, huấn luyện viên Bert van Marwijk từng nhận không ít chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà. Sự phẫn nộ càng được đẩy lên đỉnh điểm sau thất bại bẽ bàng 0-1 trước tuyển Việt Nam.

Tờ Eremnews phân tích: "Người hâm mộ UAE bị sốc sau khi Al-Abyad để thua Việt Nam, đặc biệt khi lịch sử đối đầu và trình độ giữa các cầu thủ nghiêng về phía chúng ta. Đội tuyển UAE đang mất đi hiện tại và tương lai dưới thời huấn luyện viên Bert van Marwijk. Ông ta quá phụ thuộc vào các cầu thủ lớn tuổi, khiến chúng ta thua Thái Lan và Việt Nam - hai đội yếu hơn". 

"UAE đã trải qua một trận đấu khó khăn, vì đội bóng thiếu đi tinh thần chiến đấu và không có những sự thay thế phù hợp. Sự thay đổi đầu tiên của ông Van Marwijk, với việc rút tiền đạo Ahmed Khalil khỏi sân khiến các khán giả đều ngạc nhiên".

 Ngôi sao Omar Abdulrahman (số 10) hoàn toàn bị phong tỏa. Ảnh Sơn Tùng

"Thực tế, chúng ta không có những cầu thủ tốt nhất để sử dụng ở trận thua Việt Nam. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực Ali Mabkhout là không thể thay thế. Tiền đạo Ahmed Khalil góp mặt dường như chỉ với mục đích lấp đầy hàng công UAE", cây bút Karim Mohamed chỉ trích nhà cầm quân người Hà Lan.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 5 tại vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan vào ngày 19.11 tới. Trong khi đó UAE phải chờ tới ngày 26.03 năm sau để có trận đấu tiếp theo gặp Malaysia trên sân nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn