MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barca vẫn đang tìm mọi cách để có tiền trong Hè này, thậm chí bán hết những giá trị sẽ đến trong tương lai. Ảnh: Marca

Barca xoay sở với nợ nần: UEFA được tính là một công cụ

VIỆT HÙNG LDO | 04/08/2022 16:52
Trong viễn cảnh tươi đẹp nhất, De Jong sẽ được ở lại Barca và đội bóng này sẽ tiếp tục mua tân binh như chưa hề có khoản nợ nào ập đến. 

Barca đã sử dụng nhiều đòn bẩy kinh tế trong Hè này để "được sống" đúng nghĩa như đổi tên sân, bán studio media, bán một phần tiền bản quyền truyền hình trong 25 năm tới,... Hiểu đơn giản, đội chủ sân Nou Camp lúc này vẫn không có cách nào tạo ra lợi nhuận khủng để trả nợ. Họ xác định việc này rất rạch ròi, nợ để đó và cần tiền thanh khoản nhanh để đăng ký được trần chi tiêu lương với La Liga.

Barca đang bán những giá trị trong tương lai của đội bóng để đổi lấy những khoản tiền trong hiện tại. Sau này, họ có thể không nhận được số tiền đó nữa nhưng còn hơn việc "chết" ngay ở thời điểm hiện tại. Phải sống trước rồi mọi thứ tính sau, đó là phương châm của Laporta cùng các cộng sự tại đội bóng.

Chủ tịch Laporta và CEO Alemany. Ảnh: AFP

Những người trong giới thượng tầng của Barca đã tiếp cận UEFA để xử lý vấn đề bản quyền hình ảnh của đội bóng tại Champions League. Theo The Athletic, đội bóng xứ Catalunya đã sử dụng doanh thu bản quyền hình ảnh trong tương lai của câu lạc bộ tại Champions League để làm căn cứ, qua đó có thể vay tiền.

Ý tưởng của ban lãnh đạo Barca, họ muốn sử dụng hình thức đăng ký tín dụng với một ngân hàng lớn, Sau đó, đội bóng sẽ dùng tiền trong thẻ tín dụng và cam kết hoàn trả bằng doanh thu sẽ phát sinh trong tương lai tại Champions League. Khi UEFA biết, tổ chức này cương quyết không đồng ý.

Về phía UEFA, lý do từ chối bởi trong tương lai, tổ chức này không biết liệu Barca có đủ khả năng tham dự Champions League hay không. Còn nhớ ở giai đoạn cuối Koeman nắm quyền chỉ đạo, đội bóng xứ Catalunya từng rơi ra khỏi Top 4 La Liga. Suất dự Champions League tính đến nay vẫn được xác định qua thành tích ở giải quốc nội chứ không phải thành tích đã có trong quá khứ. Do đó, chuyện Barca có thể trở thành "Man United phiên bản 2.0" có thể đến bất cứ lúc nào, đặc biệt trong bối cảnh câu lạc bộ này lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính tệ nhất trong lịch sử.

Cũng theo The Athletic, khi các lãnh đạo Barca biết tin UEFA từ chối, họ đã khá sốc và không tiết lộ quy trình thương thảo với tổ chức này. Nếu không có tiền từ cách này, Barcelona sẽ phải xoay sang cách khác nhưng càng xoay như vậy càng vội vì mùa giải mới đã ở ngay trước mắt.

Lần gần nhất Barca vô địch Champions League đã cách đây 7 năm. Ảnh: UEFA

Tính đến lúc này, Barca đã sử dụng 3 đòn bẩy kinh tế gồm bán một số phần trăm của Barca Studios với giá 100 triệu Euro, 0% bản quyền truyền hình của mình trong 25 năm tới cho Sixth Street với tổng số vốn thu được là 267 triệu Euro. Tháng trước, họ đã kích hoạt đòn bẩy thứ 2 bằng cách bán thêm 15% cho cùng một công ty, dẫn đến việc Sixth Street mua lại tổng cộng 25% hợp đồng bản quyền truyền hình của câu lạc bộ cho đến năm 2047.

Trong mùa Hè này, Barcelona đã có 5 bản hợp đồng là Franck Kessie (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Raphinha (Leeds) và Jules Kounde (Sevilla).

Kounde là tân binh mới nhất gia nhập đội chủ sân Nou Camp. Ảnh: Barca TV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn