MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ ba M-C-K: Tam giác trường sinh của Real Madrid

Nguyễn Văn An LDO | 31/05/2022 11:10
Real Madrid vô địch Champions League 2021-22 với bộ ba ở hàng tiền vệ có độ tuổi trung bình là 32...

Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong màu áo Real Madrid hơn 7 năm qua. Vinh quang có, nước mắt có, kẻ đến người đi cũng vô số nhưng bộ ba ấy vẫn sừng sững ở Bernabeu. 

Casemiro, Modric và Kroos cùng nhau giành 4 danh hiệu Champions League, thành tích mà nhiều câu lạc bộ lớn ở Châu Âu cũng phải thèm khát. Có thể nhiều người không tin nhưng Los Blancos chỉ mất chưa đầy 70 triệu Euro để sở hữu bộ ba này.

Casemiro

Tiền vệ người Brazil là nét chấm phá khác biệt trong tập thể Real Madrid. Các cầu thủ Hoàng gia Tây Ban Nha vốn hào hoa, lịch lãm trong các bộ vest sang trọng thì Casemiro lại nổi bật với gương mặt đúng như phong cách của "kẻ đi săn".

Sinh ra ở Brazil với điệu Samba quyến rũ nhưng cầu thủ 30 tuổi lại không phải là mẫu tiền vệ "thêu hoa dệt gấm" trên sân. Trái lại, số 14 thậm chí còn cục mịch và ít nói. Điều mà người ta luôn đánh giá cao ở tiền vệ này là sự tận tụy và cần mẫn.

Casemiro luôn sẵn sàng đóng vai "phản diện" khi đội nhà cần. Nhìn vào trận chung kết Champions League vừa qua mới thấy được tầm quan trọng của cầu thủ 30 tuổi. Trước một hàng tiền vệ sáng tạo và khéo léo của Liverpool, Casemiro hạn chế tối đa điều đó bằng sức mạnh cũng như kinh nghiệm. 

Toni Kroos

Kroos là mẫu cầu thủ người Đức điển hình với vẻ ngoài điển trai và lịch lãm. Nhìn những gì Kroos làm trên sân trông thật đơn giản, nhưng chơi bóng đơn giản mới là thử thách. Cựu cầu thủ Bayern Munich bình tĩnh, chậm rãi và điều khiển mọi thứ dưới đôi chân của mình. Trong 8 mùa giải gần đây nhất, không mùa nào tỉ lệ chuyền bóng thành công của Kroos dưới 92%.

Mùa giải này, Kroos không còn duy trì được phong độ ổn định. Thế nhưng, những đường chuyền đều như máy đánh nhịp của cầu thủ người Đức luôn là giá trị khác biệt. Tiền vệ 32 tuổi cầm nhịp trận đấu uyển chuyển và linh hoạt.

Luka Modric

Hạt nhân còn lại trong bộ ba M-C-K đã bước sang tuổi 37. Tiền vệ người Croatia hội tụ tất cả yếu tố của tiền vệ hàng đầu thế giới. Sự hào hoa và những đường chuyền "chết chóc", ngoài ra là khả năng phòng ngự xuất sắc. Tuổi tác không thể làm đôi chân của Modric chùn bước trên thảm cỏ Bernebeu.

Modric không còn đủ sức để pressing liên tục và chạy bao sân, tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp tầm quan trọng của anh. Giá trị của Modric được thể hiện rõ nhất ở những trận cầu quan trọng.

Chỉ cần một đường chuyền cũng có thể thay đổi cả cục diện trận đấu. Không cần hô hào, quát tháo đồng đội hay tranh cãi với trọng tài để chứng minh tầm ảnh hưởng, khi bóng đến chân Modric, trận đấu sẽ xoay vòng theo bước chạy của anh.

Sau mùa giải 2017-18 đại thành công, nhiều người cho rằng đó là đỉnh cao và giới hạn của Modric. Thế nhưng, Chủ tịch Florentino Perez đúng khi giữ anh ở lại. Modric như cỗ máy bền bỉ với 43 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Nhiều người sẽ ngưỡng mộ hơn về ý chí của Modric khi biết rằng, ở mùa giải đầu tiên tại Madrid, anh bị tờ Marca đánh giá là bản hợp đồng tệ nhất mùa. Và nên nhớ rằng, trong kỷ nguyên thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, chỉ có Modric là người duy nhất có thể chen ngang với quả bóng vàng 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn