MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kết quả bốc thăm tứ kết Champions League 2021-22. Ảnh: UEFA

Bốc thăm tứ kết Champions League: Quá lợi cho Bayern và Liverpool

VIỆT HÙNG LDO | 18/03/2022 20:02
Những lá thăm tứ kết như mở toang cánh cửa bán kết cho Liverpool và Bayern Munich. Ngược lại, khó khăn sẽ dành cho Man City, Real Madrid, Chelsea và Atletico Madrid.

Liverpool - Benfica: Không quá khó khăn cho The Kop

Nếu nhìn vào tiếng nói lịch sử ở sân chơi Champions League, Liverpool có thành tích yếu hơn Benfica. Mùa giải 2005-06, ngay sau chức vô địch tại Istanbul, Liverpool bị loại từ vòng 1/8. Đội loại họ không ai khác, chính là Benfica với tổng tỉ số 3-0 sau 2 lượt trận.

Đó là trận thua nhớ đời của đội bóng Anh nhưng từ đó đến nay đã được 16 năm. Trong 16 năm qua và từ rất lâu trước đó, Benfica không thể vào nổi chung kết còn Liverpool có 2 lần đi tới vũ đài cuối cùng và cũng kịp có 1 lần nâng cúp.

Liverpool quá mạnh vào lúc này. Ảnh: UEFA

Benfica vẫn là cái tên lớn của bóng đá Bồ Đào Nha nhưng Liverpool hiện là cái tên lớn trên toàn thế giới, 3 năm trở lại đây luôn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tình thế hiện tại quá khác biệt và chênh lệch nên thật khó để dự đoán Benfica sẽ có cửa.

Nếu chỉ trong khuôn khổ 90 phút, bất ngờ có thể đến nhưng Liverpool có tận 2 lượt trận, nếu lỡ sảy chân, họ còn có thời gian để sửa. Tấm vé đi tiếp coi như đã nằm trong tay Klopp và các học trò.

Bayern Munich - Villarreal: "Hùm xám" đá tự tin là đủ

Villarreal của Emery không thể bị xem thường khi vừa đè bẹp Juventus tới 3-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, Juve rệu rã hiện tại không thể so với Bayern hùng mạnh - nhà cựu vô địch năm 2020.

Bayern có chút trật khớp ở vòng 1/8 khi để Salzburg cầm hòa ở lượt đi. Thế nhưng khi khép lại vòng này, "Hùm xám" đã nã tổng cộng 7 bàn vào lưới đối thủ. Vẫn với phong cách hủy diệt đó, đội bóng Đức dư sức ở trên cơ so với Villarreal. Điểm hay của nhà vô địch Bundesliga, họ không bao giờ sảy chân trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn hẳn ở Champions League.

Bayern đã có hành trình vô địch Champions League 2020 toàn thắng. Ảnh: UEFA

Villarreal đi đến được vòng này đã là thành công. Nếu gặp Benfica hay Atletico, cánh cửa còn có thể mở. Tuy nhiên khi nhìn thấy Bayern, chỉ là một màu đen tuyệt vọng.

Chelsea - Real Madrid: Căng thẳng từng phút

Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất Champions League, cũng vô địch cách đây chưa lâu (2018) và luôn nằm ở Top ứng viên. Trong khi đó, Chelsea là nhà đương kim vô địch, từng đánh bại chính Real ở bán kết mùa trước trên hành trình nâng cúp.

Cuộc lội ngược dòng kinh điển trước PSG cho thấy Real vẫn là đội bóng vĩ đại ở sân chơi này dù lực lượng hiện nay không hùng mạnh như thế hệ của Ronaldo 4 năm trước. Trong khi đó, Chelsea từ giờ đến khi đá tứ kết, nếu không có biến cố, các nhân sự chủ chốt sẽ trở lại toàn bộ, hứa hẹn tạo nên trận chung kết sớm của mùa giải.

Chelsea và Real Madrid là cặp đấu được nhận định hay nhất. Ảnh: UEFA

Man City - Atletico Madrid: Cạm bẫy rình rập

Atletico hiện có thể không mạnh bằng chính họ ở 2 lần vào chung kết trong thập kỉ trước. Tuy nhiên, Simeone chưa khi nào dễ chơi. Trận thắng M.U tại Old Trafford mới đây không quá hoành tráng nhưng nó cho thấy sự gai góc thương hiệu của Los Rojiblancos. Thiếu rất nhiều người ở hàng phòng ngự như Atletico vẫn chơi quá bài bản.

Man City được đánh giá nhỉnh hơn nhưng tại sân chơi số 1 châu lục, chưa khi nào Pep vô địch được với đội bóng Anh dù năm nào cũng được nhìn nhận là ứng viên. Những trận thua bất ngờ liên tục đến khi đội bóng bị đưa vào bẫy. Nói về việc đặt bẫy, ít đội có thể "cáo già" hơn Atletico. Đây sẽ là cặp đấu rất khó đoán.

Man City cần lọc lõi hơn ở các loạt knock-out. Ảnh: AFP

Lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào ngày 5 và 6.4, lượt về ngày 12 và 13.4. Vòng bán kết vào ngày 26, 27.4 (lượt đi) và 3, 4.5 (lượt về).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn