MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bayern Munich là đội đương kim vô địch duy nhất ở 5 giải bóng đá hàng đầu Châu Âu giữ được vị trí đầu bảng, dù họ cũng có những lúc trải qua khó khăn. Ảnh: AFP

Bóng đá Châu Âu: Vì sao các nhà vô địch hụt hơi?

TAM NGUYÊN LDO | 11/02/2021 11:30
Vấn biết “Đường dài mới biết ngựa hay”, nhưng không phải vô cớ mà các nhà đương kim vô địch ở 5 giải vô địch quốc gia Châu Âu đang có phần hụt hơi ở mùa giải 2020-21.

Tháng đầu tiên của năm 2021 đã ở phía sau lưng, 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu cũng đã đi được nửa chặng đường mùa giải 2020-21. Đây là một mùa giải khó khăn với tất cả, khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành với những diễn biến phức tạp.

Cho đến thời điểm này, một điểm chung được nhận thấy là phần lớn các nhà đương kim vô địch đều đang hụt hơi trong cuộc chiến bảo vệ Ngai vàng. Liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Tính đến đầu tháng 2 này, lướt qua 5 giải đấu, chỉ duy nhất Bayern Munich là đội duy trì được vị thế với ngôi đầu bảng sau 19 vòng đấu.

Hùm xám hơn đội thứ hai là RB Leipzig 7 điểm. Trong khi đó, Liverpool ở Anh, Real Madrid tại Tây Ban Nha, Juventus tại Italia đều đang kém đội dẫn đầu ít nhất là 7 điểm. Paris Saint Germain không bị bỏ lại quá xa nhưng nên nhớ, họ là đội thống trị tại Pháp trong 1 thập kỷ trở lại đây.

Không khó để giải thích về Bayern bởi họ vượt trội so với phần còn lại của Bundesliga. Nên dù trên hành trình đã qua, tuy cũng có vài thời điểm khó khăn nhất định thì họ vẫn đủ vững vàng để tiến bước. Chưa kể các đối thủ cũng lần lượt “tự bắn vào chân”.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool đã “đuối” cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: AFP
Tại Premier League, gục ngã 0-1 ngay trên sân nhà trước Brighton rạng sáng 4.2 (giờ Việt Nam) đã là thất bại thứ 4 trong mùa giải này của nhà vô địch. The Kop giờ đã kém Manchester City 7 điểm, dù đại diện thành Manchester đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Cũng với số trận thua tương tự, nhưng Real Madrid còn để cho Atletico Madrid tạo ra cách biệt 10 điểm. Hàng xóm của Kền kền trắng thậm chí vẫn đá ít hơn 1 trận.

Juve thống trị Serie A nhiều năm qua nhưng mùa này, họ đã vấp phải sự cạnh tranh đáng gờm từ AC Milan, đội đang dẫn trước Bà đầm già thành Turin 7 điểm. Tuy Juve đang đá ít hơn 1 trận nhưng đối thủ của họ không chỉ có duy nhất AC Milan.

Với PSG, dù chỉ kém đội dẫn đầu là Lille có 3 điểm sau 23 vòng đấu, nhưng chỉ vì màn trình diễn sa sút so với chính mình của mùa trước, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã bị sa thải. Mauricio Pochettino lên thay nhưng cũng đã sớm nhận trận thua đầu tiên để số lần PSG trắng tay mùa này lên đến con số 5.

Nguyên nhân chủ quan?

Cả Real Madrid và Paris Saint Germain đều sa sút, không ổn định. Ảnh: AFP
Khó có thể nói rằng, sự hụt hơi của những đội bóng này chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Ở đây, có những lý do giống nhau và cũng có những vấn đề riêng của từng đội bóng.

Về vấn đề chung, sau khi lên ngôi ở mùa giải 2019-20 – với Liverpool và Real Madrid là sự lật đổ, với Juve và PSG là tiếp nối sự thống trị, việc tăng cường lực lượng không diễn ra ồ ạt. Liverpool chỉ bổ sung 3 nhân tố mới, Juve dù có 6 tân binh thì 3 trong đó là hợp đồng mượn và cũng con số đấy cho lực lượng dự bị. PSG mua 2, mượn 2, trong khi Real Madrid thậm chí còn không mua thêm cầu thủ nào.

Về vấn đề riêng, với Liverpool, lâu nay, lối chơi mà huấn luyện viên Jurgen Klopp xây dựng luôn tiêu tốn năng lượng của các cầu thủ. Mùa này, với đội hình thiếu chiều sâu, Klopp đã không tính đến vấn đề có quá nhiều trường hợp chấn thương, thậm chí chấn thương nặng, đẩy họ vào thế khó.

Dù vẫn là đội có sức tấn công trong nhóm đầu Premier League thì hàng thủ lại là nơi “báo hại” The Kop. Ngoài 4 thất bại, họ còn để hoà tới 7 trận.

Về phần Zinedine Zidane ở Real Madrid, ông lại quá cứng nhắc trong vấn đề nhân sự, quá tin vào các cựu binh mà hạn chế cơ hội của dàn cầu thủ trẻ. Điều đó dẫn đến khoảng cách, sự chênh lệch giữa 2 đội hình và vì thế, kế hoạch xoay vòng là thất bại.

Juventus vẫn chưa thoát khỏi bài toán hỗ trợ cho Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Trong khi đó, liệu có thể đổ tại đây là mùa giải đầu tiên của Andrea Pirlo trên ghế huấn luyện để nói đỡ cho việc Juve mất nhiều điểm vì không thể hạ gục đối thủ? Ngay cả khi có Cristiano Ronaldo, họ vẫn không phải là đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Đơn giản là vì Pirlo chưa có người chia sẻ gánh nặng với CR7.

PSG vẫn có cả Neymar và Kylian Mbappe nhưng rõ ràng, cũng giống như các nhà vô địch ở Premier League, Liga và Serie A, việc không làm mới mình đã trở thành vấn đề khiến họ hụt hơi. Không bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa sẽ là dấu hỏi nặng hơn cho câu hỏi về khả năng bảo vệ danh hiệu của họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn