MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot từ chức sau 8 năm cầm quyền. Ảnh: FAT

Bóng đá Thái Lan có nguy cơ bị FIFA phạt nặng sau khi Chủ tịch FAT từ chức

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 02/07/2023 11:48

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã từ chức theo yêu cầu của cấp trên, vì trách nhiệm liên quan đến vụ ẩu đả của cầu thủ U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 32. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan có thể chịu thêm hậu quả nặng nề hơn.

Ông Somyot Poompunmuang đưa ra thông báo từ chức vào hôm 1.7. Người đứng đầu FAT chia sẻ ông làm điều này theo yêu cầu của ông Prawit Wongsuwon, Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm người đứng đầu Ủy ban Olympic Thái Lan (NOTT). Trong cuộc họp thường niên của NOTT hôm 30.6, ông Prawit nhắc lại vụ ẩu đả tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

Khi đó, cầu thủ, ban huấn luyện U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã lao vào xô xát, dẫn đến việc trọng tài rút đến 7 thẻ đỏ cho 2 đội, với nguồn cơn bắt nguồn từ phía U22 Thái Lan. Sau SEA Games 32, FAT đã ban hành các án phạt với 2 cầu thủ, 2 quan chức và 1 huấn luyện viên. Tuy nhiên, danh tiếng và hình ảnh của bóng đá Thái Lan đã bị tổn hại nặng nề.

“Tôi đã nói trước SEA Games rằng nếu đội U22 Thái Lan không giành được huy chương vàng, chủ tịch liên đoàn bóng đá nên từ chức. Vậy bây giờ xin hỏi ông có nhận trách nhiệm và thôi chức vụ hay không? Và sau đó đã có một cuộc ẩu đả trong trận chung kết với Indonesia, đây không phải lần đầu tiên đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan làm điều này. Tôi thấy điều này không thể chấp nhận”, ông Prawit chia sẻ hôm 30.6.

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, ông Somyot cho biết Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit đã ra lệnh cho ông từ chức vị trí lãnh đạo FAT. Ông nói: “Là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tôi sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Tướng Prawit”.

Ông Somyot nói thêm rằng sẽ thông báo cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và cơ quan quản lí quốc tế FIFA về diễn biến và lí do ông từ chức.

Theo phân tích của tờ SMM hôm 2.7, việc ông Somyot từ chức vị trí lãnh đạo FAT vì bị “cấp trên” yêu cầu, có thể khiến bóng đá Thái Lan bị FIFA trừng phạt. FIFA quy định các tổ chức thành viên của mình được hoạt động độc lập, không bị can thiệp về chính trị, nếu không họ sẽ bị trừng phạt nặng.

Theo đó, SMM chỉ ra những hậu quả mà bóng đá Thái Lan phải chịu nếu FIFA thấy rằng hoạt động của FAT đã bị can thiệp như việc tuyển Thái Lan bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế (vòng loại World Cup 2026, Asian Cup 2023…), bị tước quyền đăng cai các giải đấu quốc tế, các câu lạc bộ Thái Lan không được dự các giải đấu châu lục, bị FIFA cắt giảm các khoản ngân sách hỗ trợ...

Nhiều khả năng, FIFA sẽ theo dõi rất kĩ diễn biến sau việc ông Somyot từ chức trước khi có phương án xử lí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn