MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Brighton - Man United: Thử nghiệm Van de Beek vậy đủ chưa, Solskjaer?

VIỆT HÙNG LDO | 30/09/2020 11:50
Trận gặp lại Brighton đêm nay ở League Cup có thể sẽ là lần đá chính ít ỏi tiếp theo của Van de Beek kể từ khi anh gia nhập sân Old Trafford.

Sự giận dữ từ của người đại diện

Từ lúc gia nhập Man United đến nay, Van de Beek chưa một lần được đá chính ở Premier League. Anh được đá 23 phút trong trận thua Crystal Palace ở vòng 2 và vào sân 4 phút cuối hiệp 2 trong trận thắng Brighton vài ngày trước.

Dù xuất hiện ít ỏi nhưng những dấu ấn Van de Beek để lại khá rõ nét. Anh là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-3 của "Quỷ đỏ" trước Palace. Khi vừa vào sân ở trận gặp Brighton, chính anh cũng là nhân tố chính góp phần mang về quả penalty cho M.U.

Van de Beek mới có 1 bàn tại Premier League. Ảnh: EPA.

"Tôi thấy thân chủ của mình làm được quá nhiều điều khi xuất hiện trên sân. Nói thật nhé, đáng lẽ Man United phải thua tới 1-7 trước Brighton khi đối phương có 5 lần sút trúng cột dọc và xà ngang. Brighton có một tập thể tốt, còn tôi chẳng nhìn thấy điều đó tại Manchester United.

Van de Beek chỉ đang đóng vai của một người dự bị, tôi không thích điều đó chút nào. Bực nhất là việc tôi không có quyền hạn gì để thay đổi điều đó", người đại diện Sjaak Swart chia sẻ.

Sjaak Swart (trái) là người đại diện của Van de Beek. Ảnh: AS.

Ole muốn đợi điều gì nữa từ Van de Beek?

Trong trận gặp Palace, chỉ duy nhất tiền vệ người Hà Lan là cầu thủ chịu khó chạy khắp chỗ và xin bóng. Nhanh nhẹn, cầu thị và nỗ lực, đó là những gì người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã cảm nhận được về tân binh của mình.

Ole cũng nhìn ra điều đó nhưng trước sức mạnh cơ bắp của giải Ngoại hạng Anh, ông thầy người Na Uy đã có chút đắn đo, sợ cậu học trò mới của mình bị ngợp, rất dễ dẫn đến "chột" trong lối chơi khi bị va chạm quá mức. Đó là lý do tại sao, bên cạnh Fernandes chơi mềm mại, luôn có 2 cỗ máy tì đè là Pogba và Matic yểm trợ.

Tuyến giữa của Man United đang là bài toán rất khó để Ole Solsa cân bằng. Vừa phải có tính cơ bắp, vừa có tính bùng nổ đột phá, đó là lý do tại sao, ông chưa gạt Fernandes để thay bằng Van de Beek, nếu vẫn giữ ý định dùng Matic và Pogba.

Van de Beek đã được thử nghiệm xong? Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, trong trận gặp Brighton, Pogba đã vừa chạy, vừa thở. Đó là dấu hiệu của sự chuẩn bị thể lực chưa được tốt cho mùa giải này. Một phần lớn lý do cũng đến từ việc tiền vệ người Pháp đã mắc COVID-19 trước đó.

Trong trận đấu tại League Cup đêm nay, nhiều khả năng Van de Beek sẽ được đá chính nhưng chưa chắc cuối tuần này, khi giáp mặt Tottenham ở Premier League, anh đã có cơ hội ra sân từ đầu.

Ole phải quyết đoán, đặc biệt khi Spurs gần như không thể có sự phục vụ của Son Heung-min. Một mũi nhọn xuyên phá tốc độ của đối thủ đã mất, Solskjaer cũng không nên quá đề cao tính cơ bắp.

Solsa không nên đắn đo nữa. Ảnh: Pool.

Đây là cơ hội tốt nhất để Van de Beek ra sân trong một trận đấu đỉnh cao và xa hơn là chiếm luôn một suất đá chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn