MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FIFA và nhiều câu lạc bộ lớn tại Châu Âu, trong đó có Ngoại hạng Anh có xung đột về việc nhả cầu thủ tham dự Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFP.

Các CLB Ngoại hạng Anh đối đầu FIFA vì vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 25/08/2021 10:36
Hôm 24.8, Liên đoàn Ngoại hạng Anh đã quyết định không nhả các cầu thủ về tham dự vòng loại World Cup 2022, tại các quốc gia nằm trong danh sách đỏ của Vương quốc Anh vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh (EPL) ủng hộ quyết định này. Điều này có nghĩa, 60 cầu thủ từ 19 câu lạc bộ EPL sẽ không thể thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9, khi lịch trình của họ đến 26 nước nằm trong danh sách đỏ (nguy cơ cao về dịch COVID-19) của Vương quốc Anh. Man United, Chelsea… không muốn nhìn thấy các cầu thủ ngôi sao của họ ngồi ngoài các trận đấu khi họ trở về vì các hạn chế cách ly của chính phủ Vương quốc Anh, vốn không cung cấp cho các cầu thủ quyền miễn trừ các quy định của chính phủ .

Những cầu thủ trở về từ các quốc gia nằm trong danh sách đỏ của Vương quốc Anh sẽ phải cách ly trong 10 ngày trong một khách sạn có kiểm dịch được quản lý. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ bỏ lỡ 2 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, 1 trận đấu thuộc hệ thống của UEFA cũng như vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Trong số các quốc gia trong danh sách đỏ có tất cả 10 quốc gia Nam Mỹ tham gia vào vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), cũng như 3 trong số 8 quốc gia vào vòng cuối cùng của vòng loại khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF): Panama, Mexico và Costa Rica. Các quốc gia châu Âu nằm trong danh sách đỏ của Vương quốc Anh là Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đội tuyển Nam Mỹ bị ảnh hưởng nhiều khi các câu lạc bộ Anh không nhả cầu thủ về dự vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFP.

Trong thông báo của mình, ban lãnh đạo Ngoại hạng Anh nói rằng họ kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) “làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo có thể đạt được kết luận thống nhất về vấn đề này”. Lập trường đó đã được lặp lại bởi Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA),  theo hãng tin AP.

“ECA sẽ không chấp nhận việc một cơ quan quản lý như FIFA lạm dụng chức năng quản lý của mình để đặt lợi ích thương mại của mình và của các hiệp hội thành viên lên trên sức khỏe thể chất của các cầu thủ và lợi ích thể thao hợp pháp của các câu lạc bộ,” ECA tuyên bố.

FIFA vẫn chưa đưa ra tuyên bố về quyết định của các câu lạc bộ Châu Âu. Nhưng các thành viên truyền thông Nam Mỹ đã chia sẻ một bức thư ngày 23.8 từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi cho Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, trong đó tuyên bố rằng các câu lạc bộ có thể phải đối mặt với án phạt từ FIFA.

“Ban điều hành của FIFA sẽ tiến hành nhắc lại với các hiệp hội thành viên tương ứng và các câu lạc bộ bị ảnh hưởng, về những các quy định mà họ phải tuân theo, cũng như hậu quả của bất kỳ vi phạm nào,” một đoạn của bức thư của FIFA được dịch từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn