MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United đứng đầu bảng tại Champions League mùa này. Mùa trước họ bị loại ngay ở vòng bảng. Ảnh: AFP

Các đội bóng Anh giàu có, gieo nỗi sợ hãi cho đối thủ tại Champions League

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 09/12/2021 15:40

Cả 4 câu lạc bộ của Anh giành vé vào vòng loại trực tiếp UEFA Champions League mùa này là Man United, Man City, Chelsea và Liverpool đều là những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. 

Man United, Liverpool và Man City đã dẫn đầu mỗi bảng đấu sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 UEFA Champions League 2021-22. Đương kim vô địch Chelsea vuột mất vị trí số 1 tại bảng H, vì bàn thua trước Zenit Saint Petersburg ở phút 90+4, ở lượt đấu thứ 6.

LaLiga (Tây Ban Nha) và Serie A (Italia) chỉ có tối đa 3 đội đi tiếp, sau khi trận Atalanta vs Villarreal diễn ra. Barcelona – đại diện ưu tú của xứ Bò tót lần đầu tiên phải xuống chơi ở Europa League, kể từ mùa 2003-2004 (khi đó còn có tên UEFA Cup).

Còn AC Milan – đội bóng giàu thành tích thứ nhì Cúp C1/Champions League chỉ đứng cuối bảng D. Đức, cùng với Áo và Hà Lan mỗi quốc gia chỉ có duy nhất 1 đại diện góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

"Việc các câu lạc bộ Anh tiếp tục thành công mùa này là xu hướng đáng lo ngại cho phần còn lại của bóng đá Châu Âu", AFP bình luận. 2/3 trận chung kết Champions League gần đây nhất là các cặp đấu nội bộ của bóng đá Anh, với sự góp mặt của 4 đội bóng khác nhau.

Kết quả trên sân cỏ chỉ phản ánh một phần sức mạnh gia tăng của các các đội bóng Anh, so với phần còn lại. Việc giải Ngoại hạng Anh có những bản hợp đồng bản quyền truyền hình khổng lồ thời gian tới, hứa hẹn sẽ giúp Man City hay Chelsea đào sâu khoảng cách với các đội bóng Châu Âu khác.

Tháng trước, Ngoại hạng Anh đã gia hạn thành công gói bản quyền truyền hình với NBC của Mỹ, kéo dài 6 năm trị giá 2,7 tỉ USD. Một hợp đồng khác có giá trị tương tự ở thị trường Bắc Âu, cũng bắt đầu có hiệu lực từ năm 2022. Để so sánh, LaLiga chỉ nhận được 1,4 tỉ USD từ ESPN với một thỏa thuận 8 năm tại thị trường Mỹ.

Xu hướng các ngôi sao từ các giải đấu khác chuyển sang Ngoại hạng Anh ngày càng rõ rệt, đặc biệt là Đức. Jadon Sancho là ngôi sao mới nhất từ Bundesliga (Đức) sang Premier League (Ngoại hạng Anh), sau Kai Havertz hay Timo Werner. Dự kiến trong tương lai gần, Jude Bellingham hay Earling Haaland có thể nối gót sang xứ sương mù. 

Barcelona chìm sâu trong khủng hoảng sau khi bị loại sớm ở Champions League mùa này. Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành của Bayer Leverkusen, Fernando Carro cho rằng Bundesliga có nguy cơ chỉ trở thành một giải đấu làm nền cho Premier League nếu xu hướng hiện tại tiếp tục. Ông nói: “Chúng tôi đã cố gắng mua một cầu thủ vào mùa hè và cuối cùng thì một đội bóng thăng hạng từ Premier League đã có thể trả nhiều tiền hơn và mức lương cao hơn chúng tôi, một đội bóng thuộc Top 4 ở Đức. Premier League có rất nhiều tiền và tài nguyên hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này không tốt cho chúng tôi".

LaLiga cũng ngày càng thất thế so với bóng đá Anh. Từ năm 2013-2020, LaLiga đứng số 1 về thành tích ở các Cúp Châu Âu, theo xếp hạng của UEFA. Tuy nhiên mùa này, dù có đến 5 đội dự UEFA Champions League, Tây Ban Nha chỉ còn tối đa 3 đội đi tiếp (Real Madrid, Ateltico Madrid và có thể Villarreal). Còn Barcelona và Sevilla bị loại trong bối cảnh cơn khủng hoảng tài chính hứa hẹn sẽ tiếp tục khiến họ lún sâu.

European Super League – dự án vốn được các đội bóng Tây Ban Nha và Italia tạo nên sân chơi bình đẳng và tạo ra nguồn thu lớn đã bị hủy bỏ, sau khi 6 câu lạc bộ Anh rút lui vì phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Cả Real Madrid, Barcelona và Juventus vẫn tiếp tục với dự án này, để kiếm các nguồn thu nhập mới, trong bối cảnh các khoản thu nội địa không đủ.

Còn Carro chia sẻ, kể cả khi Bundesliga tăng giá trị bản quyền truyền hình, họ vẫn sẽ không đuổi kịp Premier League về độ giàu có.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn