MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bielsa và Pep là 2 hình mẫu khác nhau về chu kì 3 năm với một huấn luyện viên. Ảnh: AFP

Các huấn luyện viên có nên rời ghế sau 3 mùa giải ở một câu lạc bộ?

VIỆT HÙNG LDO | 24/03/2022 09:30
Trong guồng quay của bóng đá hiện đại, 3 năm luôn là mốc thời gian tiêu chuẩn để các huấn luyện viên ghi dấu, sửa đổi, bật bãi hoặc cải tạo một đội bóng.

Bielsa từng rất thành công với Leeds nhưng đã xuống dốc nhanh chóng về phong độ và vừa bị sa thải cách đây không lâu. Ở mùa giải thứ 4 của mình, một huấn luyện viên lão làng như Bielsa cũng hết bài và đưa đội bóng vào thế bế tắc. Liệu các huấn luyện viên hiện nay có nên làm quá 3 năm ở một câu lạc bộ hay không?

Cựu thuyền trưởng của Milan và Benfica - Béla Guttmann cho hay, năm thứ 3 ở mỗi câu lạc bộ luôn là thời gian "chết chóc", ai vượt qua được ngưỡng đó sẽ là người thành công lâu dài. Guttmann chia sẻ, ông không cho rằng một huấn luyện viên hiện nay nên làm quá 3 năm bởi như vậy sẽ kéo tụt thành tích của câu lạc bộ và chính bản thân nhà cầm quân đó.

Trong các bản hợp đồng hiện nay của đa phần các đội bóng với những huấn luyện viên, việc kí dài hạn được coi là tự sát vì ràng buộc quá lớn. Gần đây, nhiều người đã không đi được quá 3 năm ở một đội như Conte hay Mourinho. Họ đều là những chiến lược gia giỏi, chấp nhận sự cố ở năm thứ 3 và làm lại tại một câu lạc bộ mới.

Mourinho và Conte thường thất bại ở mùa thứ 3. Ảnh: AFP

Ví dụ điển hình như Pochettino, ông thầy người Argentina lên đến đỉnh cao (vào chung kết Champions League) với Tottenham ở mùa giải thứ 3. Trong khi đó, Benitez từng giành 3 danh hiệu với Liverpool ở năm thứ 3 trong 6 năm dẫn dắt The Kop. Khi vượt qua được mốc này, suýt chút nữa Liverpool đã vô địch ở mùa giải 2008-09 (năm thứ 5 Benitez làm việc).

Trước khi tiếp quản Man City, Pep Guardiola cũng trải qua mô hình tương tự. Trong 3 năm đầu tiên với Barca, Pep giành 2 Champions League và 3 La Liga. Sau đó, từ mùa thứ 4 ở Barca trở đi, Pep không vô địch La Liga nữa và thất bại trong 4 mùa liên tiếp ở Champions League với cả Barca và Bayern.

Khi sang năm thứ 4 tại Man City, đội bóng đã không vô địch khi chỉ giành 81 điểm. Phải đến khi Pep cải tổ đội hình, Man City mới vực trở lại nhanh chóng. Pep cũng từng ở giữa rất nhiều tin đồn về việc sẽ rời Man City nhưng cuối cùng ông đã ở lại và đi đến trận đấu cuối cùng mùa trước ở Champions League, chỉ tiếc đã thua Chelsea.

Pep là huấn luyện viên kiểu mẫu về chiến lược từ năm thứ 4. Ảnh: AFP

Ngay cả một người vĩ đại, kỉ lục gia về danh hiệu như Sir Alex Ferguson cũng nhiều lần chịu tác động của chu kì 3 năm. Sau khi vô địch Anh 3 năm liên tiếp từ 1999 - 2001, M.U của ông về thứ 3 ở mùa giải 2001-02. Chuỗi 3 năm vô địch Anh sau đó, từ 2007-2009 bị chặn lại ở mùa giải 2009-10. Mùa đó, M.U về nhì tại Premier League, vào tứ kết Champions League và bị loại khỏi FA Cup ở vòng 3, dù đã giật về danh hiệu League Cup.

Các huấn luyện viên giờ đây thường có xu hướng đánh giá lại toàn bộ đội hình và sẵn sàng thay mới tại năm thứ 4, bất chấp việc trước đó có thành công hay không. Việc tiếp cận với câu lạc bộ năm nào cũng như năm nào là một trong những thứ đã khiến Bielsa bật bãi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn