MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với màn trình diễn không tốt, Harry Kane bị thay ra trong trận đấu với Đan Mạch. Ảnh: AFP

Cách chơi của Harry Kane khác thế nào so với các giải đấu lớn trước đây?

Ngọc Anh LDO | 25/06/2024 12:13

Sau 2 trận đấu tại EURO 2024, Harry Kane đã có bàn thắng đầu tiên nhưng đội trưởng tuyển Anh đang gặp những khó khăn nhất định.

Cùng với những khó khăn đội tuyển Anh gặp phải trong hai trận mở màn, Harry Kane cũng không thể hiện tốt. Điều này cũng đúng theo chiều ngược lại, khi ngôi sao 30 tuổi bế tắc, “Tam sư” cũng phải đối mặt với những thách thức.

Bên cạnh đó, Kane cần sự hỗ trợ chất lượng từ các vệ tinh xung quanh nhưng đồng đội cũng cần anh cung cấp nền tảng cho họ. Trong các trận đấu với Serbia và Đan Mạch, cả hai điều này đều không diễn ra như mong đợi.

Harry Kane không để lại nhiều ấn tượng sau 2 trận đấu tại EURO 2024. Ảnh: AFP

Sau 2 trận đấu, Kane chỉ có trung bình 26 lần chạm bóng/trận. Trong 4 giải đấu lớn trước đây cho đội tuyển Anh, tiền đạo của Bayern trung bình có 37 lần chạm bóng/trận. Nói cách khác, Kane hiện tham gia vào các trận đấu ít hơn 30% so với các giải đấu trước đây.

Sự suy giảm này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi xét đến số lần chạm bóng trong khu vực cấm địa. Tại EURO 2024, Kane chỉ có trung bình 1,1 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi trận, so với mức trung bình là 3,3 lần ở EURO 2016, World Cup 2018, EURO 2020 và World Cup 2022. Điều này dẫn đến việc chân sút sinh năm 1993 ít có cơ hội sút hơn. Trung bình Kane chỉ có 1,7 cú sút/trận, thấp nhất trong các giải đấu lớn mà anh đã tham gia.

Ngoài ra, hệ thống tấn công của tuyển Anh không còn được thiết lập để khai thác hết chất lượng toàn diện của Kane. Với việc Phil Foden thường xuyên di chuyển vào trung lộ, “Tam sư” chỉ có mỗi Bukayo Saka sẵn sàng chạy vào sau hàng thủ đối phương.

Trong các giải đấu trước, Kane thường lui về giữ sân và thực hiện các đường chuyền sắc bén cho những cầu thủ chạy cánh. Tại EURO 2020, hệ thống của Southgate gồm 2 tiền đạo cánh có tốc độ và sự càn lướt.

Raheem Sterling đã đá chính tất cả các trận đấu của chiến dịch cách đây 3 năm, Saka đá chính 3 trận và Jadon Sancho đã chơi ở trận tứ kết gặp Ukraina. Jack Grealish cũng có lối chơi tương tự khi thường xuyên được vào sân trong hiệp 2.

Tại EURO 2020, Kane thực hiện trung bình 5,4 đường chuyền/trận cho các cầu thủ chạy cánh của “Tam sư”. Còn ở World Cup 2022, thống kê này là 4,6 lần/trận. Ở cả hai giải đấu, chiến thuật Kane thực hiện các đường chuyền cho các cầu thủ chạy cánh đã mang lại hiệu quả cho tuyển Anh.

Cho đến nay tại EURO 2024, tiền đạo 30 tuổi chỉ thực hiện trung bình 3,5 đường chuyền cho các cầu thủ chạy cánh của Anh (Saka, Foden và Bowen) trong hai trận đấu. Ngoài ra, những đường chuyền này cũng chưa mang đến hiệu quả.

Sự kết nối trên hàng công của tuyển Anh thực sự đang gặp vấn đề. Ảnh: AFP

Điều có lẽ đáng lo ngại hơn là những cầu thủ đã thực hiện các đường chuyền cho Kane. Trong 2 trận vừa qua, người đã chuyền bóng nhiều nhất cho Kane lại là thủ môn Jordan Pickford.

Thủ thành của Everton đã thực hiện các đường chuyền dài cho Kane tới 8 lần, chiếm 29% tổng số đường chuyền ngôi sao của Bayern nhận được. Ngược lại, tại World Cup 2022, Pickford chỉ thực hiện 9 đường chuyền cho Kane trong 5 trận đấu. Do đó, Kane đang nhận bóng từ khoảng cách xa hơn, khiến cho anh khó nhận được bóng và không thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương.

Tại EURO 2024, đội trưởng của tuyển Anh chưa nhận được một đường chuyền nào từ các tiền vệ trung tâm như Declan Rice (đã thi đấu cùng nhau 160 phút) và Conor Gallagher (37 phút). Anh chỉ nhận một đường chuyền từ Trent Alexander-Arnold (123 phút).

Trước đó, Rice đã thực hiện 10 đường chuyền cho Kane tại World Cup 2022 và 17 tại EURO 2020. Đối với EURO 2024, kết nối từ trung tâm hàng tiền vệ tới “số 9” của “Tam sư” dường như không tồn tại.

Harry Kane không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh. Ảnh: AFP

Một vấn đề rõ ràng khác là sự vắng mặt của Luke Shaw ở vị trí hậu vệ trái. Trong hai giải đấu trước, Kane đã phối hợp với Shaw tổng cộng 59 lần (trung bình 5,4 lần/trận), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Với việc Kieran Trippier chơi trái chân tại vị trí của Luke Shaw ở EURO 2024, những sự phối hợp giữa hậu vệ trái và trung phong đã không còn hiệu quả như trước. Trippier và Kane chỉ kết hợp với nhau 4 lần trong 2 trận đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn