MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rasmus Hojlund đã tự giải được cơn khát bàn thắng cho bản thân. Ảnh: AFP

Cách Rasmus Hojlund đi tìm cảm giác ghi bàn sau quãng thời gian tịt ngòi

VIỆT HÙNG LDO | 14/02/2024 13:03

14 trận đầu tiên cho Man United, Rasmus Hojlund không có nổi một pha lập công nào ở Premier League. Thế nhưng trong 5 trận gần nhất, anh đã có 5 lần ghi bàn, đem về những điểm số quan trọng.

Bàn mở tỉ số vào lưới Aston Villa ở vòng 24 Premier League giúp Rasmus Hojlund trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 (dưới 23 tuổi) ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Premier League. Người trước đó có được thành tích này là Nicolas Anelka vào năm 1998 cho Arsenal.

Khi có sự phối hợp nhuần nhuyễn nhất định với các đồng đội trên hàng công, đặc biệt là người bạn thân Alejandro Garnacho, Hojlund đang tìm được cách để đưa bóng vào lưới đối phương nhiều hơn.

Tiền đạo người Đan Mạch đã không còn rơi vào tình trạng thường xuyên phải "tự làm, tự ăn" như những bàn thắng hồi đầu mùa giải ở UEFA Champions League nữa. Tình cảnh hiện tại của chân sút 21 tuổi cũng khá giống với hồi còn đá cho Atalanta. Tại Serie A 2022-2023, Hojlund chỉ ghi được 1 bàn trong 11 trận đầu tiên. Sau đó, anh đã có 9 bàn trong 21 trận kế tiếp.

Rasmus Hojlund đang ghi bàn liên tục cho Man United. Ảnh: AFP

Một trong những nguyên nhân khiến Hojlund tìm được cảm giác ghi bàn là Robin van Persie. Siêu tiền đạo người Hà Lan đã có chuyến trở lại thăm câu lạc bộ cũ vào tuần trước, đồng thời bổ sung thêm một khóa học để tiến tới việc được cấp bằng huấn luyện của UEFA. Cựu tiền đạo lừng danh của Premier League đã có những chia sẻ rất bổ ích cho người đàn em khi họ gặp nhau tại Carrington.

Bên cạnh đó, những người đàn anh trong đội hình như Christian Eriksen và Victor Lindelof cũng dành rất nhiều lời khuyên để Rasmus Hojlund tiến bộ.

Nếu đem số lượng bàn thắng của Rasmus Hojlund để so sánh với Erling Haaland (Man City) sẽ rất khập khiễng khi chân sút người Na Uy hiện đã có 16 bàn. Tuy nhiên, tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của hai ngôi sao này không chênh lệch quá nhiều. Hojlund là 19,2%, trong khi của Haaland là 23,9%. Điểm khác biệt là Hojlund thực hiện 23 cú sút còn Haaland là 67. Việc để cậu học trò xuất hiện nhiều hơn ở các điểm nóng là cải tiến rõ ràng trong lối chơi của Erik ten Hag.

Tốc độ và khả năng di chuyển thông minh là hai yếu tố nổi bật của Rasmus Hojlund. Tuy nhiên, việc giữ phong độ ghi bàn trong thời gian dài lại là nhược điểm trong quá khứ của chân sút 21 tuổi. Trong hai mùa giải trước, Hojlund rất ổn định về số cơ hội tạo ra trong mỗi trận đấu nhưng việc tận dụng được bao nhiêu lại là vấn đề khác. Để trở thành một trung phong hàng đầu, đôi khi việc tận dụng tốt các cơ hội (dù ít) sẽ tốt hơn nhiều sự lãng phí.

Số bàn thắng (đường xanh) và số bàn thắng kì vọng (đường đỏ) của Rasmus Hojlund đôi khi rất chênh lệch. Ảnh: The Athletic

Trong 14 trận đầu tiên tại Premier League, Hojlund thậm chí từng có số bàn thắng kì vọng (xG) lên tới 3,1 nhưng không thể xé lưới đối thủ. 5 trận gần nhất, anh đã có 5 bàn sau 8 pha dứt điểm. Vấn đề lãng phí cơ hội đã tạm được Hojlund khắc phục và Man United hi vọng nó có thể kéo dài.

Sự tương phản về chỉ số của Rasmus Hojlund trong 5 trận gần nhất tại Premier League so với 14 trận trước đó. Ảnh: The Athletic

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn