MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Real Madrid có quá nhiều trường hợp chấn thương dù mới chỉ đi qua 2 tháng rưỡi của mùa giải 2020-21. Ảnh: Real Madrid

Cận cảnh cuộc khủng hoảng chấn thương ở Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 01/12/2020 16:38
Với Zinedine Zidane, mùa giải 2020-21 sẽ dài nhất ở Real Madrid...

Mùa giải 2020-21 ở Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 12.9 nhưng Real Madrid xuất phát chậm hơn nhiều đội khác 1 tuần. Do đó, tính đến thời điểm này, đội bóng Hoàng gia mới đi qua chặng đường 2 tháng rưỡi.

Dù đang có vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Liga sau 10 trận đấu cũng như tạm đứng thứ 2 bảng B Champions League, nhưng về cơ bản, hình ảnh của Kền kền trắng là thiếu thuyết phục, kể cả khi họ thắng Barcelona.

Một trong những nguyên nhân gây tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của họ là vấn nạn chấn thương. Thậm chí còn vượt xa hơn khái niệm vấn nạn, đó là cuộc khủng hoảng, với 17 cầu thủ bị ảnh hưởng cùng thời gian nghỉ ngắn, dài khác nhau.

Mà không chỉ chấn thương, dịch COVID-19 cũng khiến cho 4 cầu thủ của Zinedine Zidane phải dành 2 tuần cách ly.

Tính toàn đội, chỉ có duy nhất một vị trí chưa bị ảnh hưởng bởi chấn thương là… thủ môn, với Thibaut Courtois và Andriy Lunin. Còn lại, mọi tuyến đều thiếu hụt, với tổng thời gian vắng mặt thực sự ghê gớm.

Real Madrid gần như chưa có thời điểm nào được sử dụng đội hình mạnh nhất. Ảnh: AFP
Hàng thủ: Hậu vệ phải nghỉ 50 ngày, trung vệ 98 ngày

Có quá nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí trung vệ. Sergio Ramos, Eder Militao, Nacho Fernandez có tổng số thời gian nghỉ lên đến 98 ngày. Raphael Varane là người duy nhất “sống sót”, nếu không tính việc anh trở về từ đội tuyển Pháp với vết đau nhẹ.

Ở cánh phải hàng thủ, Dani Carvajal và Alvaro Odriozola đều chấn thương, thậm chí là cùng lúc, buộc Lucas Vazquez phải trám vào vị trí đó. 50 là số ngày các hậu vệ phải vắng mặt, với Carvajal mới trở lại rồi tiếp tục chấn thương, Odriozola vẫn chưa thể thi đấu.

Tiền vệ: 44 ngày của Odegaard, Valverde và COVID-19

Federico Valverde và Martin Odegaard là 2 trong số các cầu thủ trẻ của Real Madrid được chờ đợi nhất, nhưng họ lại mất khá nhiều thời gian dưỡng thương. Odegaard đã phải nghỉ 22 ngày, Valverde cũng chạm đến con số tương tự vào cuối tháng 11 và sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa.

Chưa hết, Toni Kroos cũng chấn thương và việc Casemiro nhiễm COVID-19 khiến họ mất 2 tuần.

Tiền đạo: Những con số không muốn nhắc đến

Hàng thủ đã “toang” nhưng các vị trí tấn công của Real Madrid còn “nát” hơn vì chấn thương. Trong 14 trận đấu kể từ đầu mùa, Zidane đã phải sắp xếp đến 9 bộ ba tấn công khác nhau.

Eden Hazard là cầu thủ chấn thương nhiều nhất, cộng cả việc nhiễm COVID-19, để tổng cộng số ngày nghỉ là 70. Karim Benzema, Marco Asensio, 2 nhân tố Zidane ưa thích nhất, thì cũng có số ngày nghỉ lần lượt là 28 và 22. 3 nhân tố này có tổng thời gian nghỉ lên đến 120 ngày và ngược lại, họ chỉ sẵn sàng thi đấu cùng nhau trong vẻn vẹn có 7 ngày (từ 27.10 đến 3.11).

Với các tiền đạo trung tâm, ngoài Benzema, Luka Jovic và Mariano Diaz cũng chấn thương (Jovic còn nhiễm COVID-19), nên tổng cộng số ngày vắng của họ là 86.

Zidane vẫn sẽ chưa có đầy đủ đội hình ít nhất là cho đến trước Giáng sinh, chưa nói đến việc có khả năng tiếp tục xuất hiện thêm ca chấn thương mới…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn