MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Cầu thủ Arsenal nhận "tối hậu thư" nếu không muốn bị giảm lương

VIỆT HÙNG LDO | 13/04/2020 06:47

Chủ tịch Stan Kroenke ra điều kiện cho các "Pháo thủ" nếu họ không muốn lâm vào tình cảnh chung khi chịu hậu quả của dịch COVID-19.

Hiện tại, Arsenal vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về việc có cắt giảm lương của cầu thủ và ban huấn luyện hay không. Pháo thủ dù đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ kém Manchester United ở vị trí thứ 5 với khoảng cách 5 điểm. Không những vậy, thầy trò Mikel Arteta còn đá ít hơn 1 trận.

Với việc Manchester City bị cấm đá cúp châu Âu trong 2 mùa giải, vị trí thứ 5 đồng nghĩa với tấm vé đá UEFA Champions League. Do đó, Arsenal còn rất nhiều cơ hội.

Arsenal vẫn còn cơ hội đua tranh ở giải quốc nội. Ảnh: Getty.

Chủ tịch Stan Kroenke cho hay, nếu các cầu thủ không muốn bị cắt xén thu nhập, chỉ còn cách phải giành được vé đá Champions League mùa tới. Nhìn vào số điểm và vị trí trên bảng xếp hạng, nhiệm vụ này có vẻ không quá khó với Arsenal. Tuy nhiên, hiện thực với đội chủ sân Emirates lại trái ngược.

Sự xuống dốc của nhiều trụ cột, đặc biệt là cặp đôi Aubameyang - Lacazette khiến "Pháo thủ" gặp khó. Tân binh Pepe để lại thất vọng cùng hàng loạt ngôi sao khác.

Hiện Stan Kroenke đã giao lại quyền điều hành Arsenal cho con trai mình là Josh Kroenke. Mỗi năm, tỉ phú trẻ tuổi người Mỹ được cho đã chi tới 230 triệu bảng để trả tiền lương cho các ngôi sao "Pháo thủ". Ấy vậy, họ vẫn đá không ra hồn.

Số tiền đó của cha con nhà Kroenke được mô tả đủ để nuôi một đội chơi ở Champions League nhưng Arsenal thậm chí còn bị loại khỏi Europa League bởi Olympiakos ngay trên sân nhà.

Josh Kroenke (trái) và cha mình chứng kiến Arsenal đá tại Emirates. Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn