MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hannah Wilkinson ghi bàn duy nhất giúp tuyển nữ New Zealand giành chiến thắng đầu tiên tại sân chơi World Cup. Ảnh: Sky Sports

Cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup nữ 2023 còn là nghệ sĩ

Văn An LDO | 20/07/2023 17:36

New Zealand giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup nữ khi đánh bại Na Uy bằng pha lập công duy nhất của Hannah Wilkinson.

Phải đến phút 48, cổ động viên trên sân vận động Eden Park mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên tại World Cup nữ 2023.

Jaccqui Hand thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải để Hannah Wilkinson đệm bóng cận thành giúp tuyển nữ New Zealand tạo nên khoảnh khắc lịch sử.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp các cô gái New Zealand giành chiến thắng đầu tiên tại sân chơi World Cup. Sau 32 năm và 15 trận đấu, cuối cùng cổ động viên New Zealand cũng được ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Với Hannah Wilkinson, tiền đạo 31 tuổi đã ghi bàn ở 3 kì World Cup khác nhau (2011, 2015, 2023), điều mà không cầu thủ New Zealand nào khác làm được.

Đáng chú ý hơn, trước bàn thắng vào lưới Na Uy, New Zealand chỉ có 1 bàn trong suốt 8 tháng qua và tác giả cũng chính là Hannah Wilkinson, trong trận hòa 1-1 với Iceland. Ở tuổi 31, Wilkinson đang là đầu tàu của New Zealand tại giải đấu năm nay.

Wilkinson đang là người ra sân nhiều thứ 8 (113 trận), đồng thời là chân sút xuất sắc thứ 3 (28 bàn) trong lịch sử đội tuyển nữ New Zealand.

Hannah Wilkinson đã ghi bàn ở 3 kì World Cup khác nhau. Ảnh: FIFA Women's World Cup

Tuy nhiên, Wilkinson không chỉ được biết đến bởi tài năng chơi bóng mà cô còn là một ca sĩ với đam mê chơi đàn guitar. Năm 2019, Wilkinson cho ra mắt 2 bài hát đơn trên nền tảng Spotify. Và tiền đạo 31 tuổi còn có tình yêu mãnh liệt với hội họa.

Tại World Cup 2023 mà New Zealand là đồng chủ nhà, Wilkinson không chỉ tham gia với tư cách tcầu thủ mà còn là một nghệ sĩ. Nhằm kỷ niệm 3 kì World Cup nữ liên tiếp (bóng bầu dục, cricket và bóng đá) được tổ chức tại New Zealand, Wilkinson được giao vẽ bức tranh tường khổng lồ tại sân vận động quốc gia Eden Park.

Trong quá trình chuẩn bị Olympic 2020 tại Tokyo, Ủy ban Olympic (IOC) cũng tìm đến Wilkinson. Sau khi nhận được bản phác thảo, các quan chức IOC rất thích thú và đề nghị cô hợp tác.

Tuy nhiên đại dịch COVID-19 ập đến, Wilkinson cùng nhiều nghệ sĩ không thể tới Nhật Bản để trang trí các ga tàu điện ngầm. Thay vào đó, cô tạo ra các tác phẩm kỹ thuật số và sau giải đấu được mang về trưng bày ở Bảo tàng Olympic.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn