MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu thủ tuyển nữ Anh là những người thi đấu nhiều nhất ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển trong 10 tháng qua. Ảnh: FA

Cầu thủ tuyển nữ Anh lập kỉ lục khó tin trước World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 14/07/2023 15:29

Theo báo cáo của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO), đội tuyển nữ Anh dự World Cup 2023 với tổng số phút thi đấu nhiều hơn bất cứ đội nào khác.

Khối lượng thi đấu khổng lồ của “Tam Sư” cũng được cho tỉ lệ thuận với số ca chấn thương nặng mà họ gặp phải. Ba ngôi sao của họ là đội trưởng Leah Williamson, Beth Mead hay Fran Kirby đã dính chấn thương nặng ở đầu gối, buộc phải chia tay World Cup.

Tổng số phút thi đấu của đội tuyển nữ Anh trong tất cả các trận đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, từ ngày 1.8.2022 đến ngày 3.6.2023, là 65.398 phút, vượt qua Tây Ban Nha (61.894), Bồ Đào Nha (61.508) và Hà Lan (59.970).

Các cầu thủ Anh đã chơi tổng cộng 48.222 phút ở giải vô địch quốc gia, 7.109 phút ở các giải đấu quốc tế cấp câu lạc bộ, trong đó có UEFA Champions League. Ngoài ra, tại Anh cũng như Hà Lan hay Bồ Đào Nha, cầu thủ nữ còn thi đấu một số giải đấu Cúp, nên số phút thi đấu tăng lên.

Cầu thủ tuyển nữ Mỹ thi đấu tổng cộng 46.455 phút, kém xa tuyển nữ Anh, bởi họ không thi đấu những giải quốc tế hoặc đấu Cúp trong nước ở cấp độ câu lạc bộ.

Tuy nhiên, tổng số phút thi đấu cho đội tuyển quốc gia của Mỹ là 11.316 phút, xếp trên cả Australia (11.182) và Anh (9.778).

Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Anh, Sarina Wiegman trước đó đã cảnh báo về lịch trình dày đặc mà các học trò phải chịu, khiến họ bị suy giảm thể lực, ít có thời gian hồi phục.

Thống kê được FIFPRO đưa ra dựa trên dữ liệu kĩ thuật số và nền tảng phân tích Football Benchmark. Tuy nhiên, 8 đội tuyển dự World Cup 2023 trong đó có tuyển nữ Việt Nam, Trung Quốc, Argentina hay Nam Phi không có số liệu về số phút thi đấu do thiếu các dữ liệu có sẵn, không có những thống kê chi tiết hiệu suất chi tiết về các cầu thủ…

Từ những con số trên, FIFPRO nhấn mạnh đến lịch thi đấu “không đồng đều và rời rạc” trong môn bóng đá nữ. Nhiều cầu thủ nữ ở những nền bóng đá nữ kém phát triển phải ra nước ngoài thi đấu để phát triển sự nghiệp. Họ cần ra sân thi đấu nhiều để phát huy khả năng của mình.

Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam thi đấu với thời gian không bằng nhiều đội tuyển tại châu Âu như Tây Ban Nha, đặc biệt ở cấp độ câu lạc bộ: Ảnh: RFEF

Các cầu thủ đến từ các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chơi cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của mình trong 10 tháng qua, với thời gian gấp đôi so với các cầu thủ đến từ Jamaica, Haiti và Philippines. FIFPRO cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng thi đấu của các cầu thủ tại World Cup 2023.

FIFPRO cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tất cả các khu vực để tổ chức các cuộc thi vòng loại độc lập cho World Cup 2027, thay vì kết hợp với giải vô địch châu lục. UEFA, cơ quan quản lí bóng đá châu Âu là nơi duy nhất thực hiện.

FIFPRO cho biết điều này sẽ giúp tạo ra một “hệ thống trình độ cân bằng hơn, hỗ trợ sự phát triển của bóng đá nữ trên toàn thế giới”. Họ cũng kêu gọi tổ chức nhiều giải đấu cấp câu lạc bộ quốc tế nhiều hơn cho bóng đá nữ, xây dựng hệ thống bền vững ở các giải quốc nội, bao gồm mở rộng số đội tham dự. Chẳng hạn, giải nữ của Việt Nam chỉ có 7 đội tham dự, trong đó có 4 đội tại Hà Nội và TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn