MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sức ép đang giảm phần nào ở Chelsea sau 3 trận thắng liên tiếp. Đồ họa: Lê Vinh

Chelsea – Vẫn còn đó những mối nghi ngờ

TAM NGUYÊN LDO | 13/03/2023 13:00

Quãng nghỉ cho đội tuyển quốc gia cuối tháng 3 và lịch thi đấu cuối mùa sẽ kiểm chứng Chelsea đã thực sự trở lại hay chưa.

Chelsea thắng 3 trận liên tiếp gần đây. Đây mới là lần thứ hai trong mùa giải này, họ có chuỗi trận thắng từ 3 trở lên.

Lần trước là 5 trận liên tiếp ở nửa đầu tháng 10.2022, giai đoạn còn là “tuần trăng mật” của tân huấn luyện viên Graham Potter, khi ông có 9 trận bất bại.

Kể từ cuối tháng 10, thảm họa bắt đầu đến với huấn luyện viên người Anh. Ngay cả khoảng thời gian trống dành cho World Cup 2022 cũng không làm ông thoải mái hơn.

Chiến thắng trở thành một thứ xa xỉ với Chelsea. Thậm chí, bước sang năm 2023, bàn thắng cũng trở thành thứ xa xỉ tương tự…

Potter bị đè nén bởi sức ép khổng lồ, bất chấp việc được ông chủ Todd Boehly khẳng định “vẫn đứng sau”. Như sự dịch chuyển của thời gian, tháng 2 khép lại và tháng 3 mở ra cùng “tối hậu thư” cho Potter.

Ông có 2 trận – gặp Leeds United và Borussia Dortmund, để cứu vãn tình hình. Trong áp lực, nhìn Potter, chẳng ai nghĩ ông mới 47 tuổi…

Nhưng rồi, đột nhiên Chelsea thay đổi. “The Blues” thắng cả 2 trận, trong đó, họ lội ngược dòng trước Dortmund để có vé vào tứ kết Champions League. Cuối tuần qua, Chelsea thắng tiếp trên sân Leicester City.

Bầu trời Stamford Bridge bớt dần những đám mây khi người ta thấy Chelsea thắng 3 trận liên tiếp mà chỉ thủng lưới 1 lần. Lần đầu tiên sau gần nửa năm (từ tháng 10), Chelsea mới ghi 3 bàn trong một trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, tân binh đắt giá Enzo Fernandez có phong độ rất cao và Mykhailo Mudryk - một tân binh khác, có pha kiến tạo đầu tiên.

Tuy chưa cải thiện được vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng nhưng Chelsea đã có thể nhìn lên Top 4 với khoảng cách gần hơn (11 điểm) so với khoảng cách với nhóm xuống hạng (13 điểm).

Cuối tuần này, nếu Chelsea tiếp tục thắng Everton – trận cuối cùng trong tháng 3, Potter nhiều khả năng sẽ lọt vào danh sách ứng viên giành giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng…

Có thể thấy, sự đảo chiều có thể đến một cách bất ngờ và theo hướng khó dự đoán…

Có niềm tin rằng, Chelsea sẽ đổi thay từ bây giờ, để Potter yên tâm với chiếc ghế của mình và đội bóng trở lại cạnh tranh. Nhưng cũng vẫn còn đó mối nghi ngờ.

Giả sử, Chelsea tiếp tục thắng vào cuối tuần này để sự hưng phấn tiếp tục dâng cao. Nhưng sau đó là quãng nghỉ 2 tuần cho lịch thi đấu các đội tuyển quốc gia. Mặc dù có thể coi đây là thời gian cho Potter tiếp tục hoàn thiện các vấn đề nhưng không thể bỏ qua khả năng mạch hưng phấn sẽ bị ngắt quãng.

Câu chuyện này đã xảy ra với khá nhiều đội bóng…

Một điểm nữa để kiểm chứng phong độ và sự trở lại của Chelsea là lịch thi đấu. Sau khi gặp Everton cuối tuần này, ở 11 trận còn lại, “The Blues” còn phải gặp Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Newcastle.

Cùng với đó là các đối thủ không mấy dễ chịu như Aston Villa, Wolves, Brighton, Brentford.

Nhìn chung, 3 trận thắng liên tiếp vừa qua mới chỉ giúp cho Potter “tạm lên mặt nước để thở”, trước khi dấn thân vào chặng quan trọng hơn. Có kết quả tốt ở giai đoạn cuối này, kể cả khi kết thúc mùa không lọt vào Top 4, cơ hội để Potter giữ ghế mới nhiều hơn.

Lịch thi đấu còn lại của Chelsea tại Premier League

19.3    Chelsea – Everton

1.4     Chelsea – Aston Villa

5.4     Chelsea – Liverpool

8.4     Wolves – Chelsea

15.4    Chelsea – Brighton

22.4    Man United – Chelsea

27.4    Chelsea – Brentford

29.4    Arsenal – Chelsea

6.5     Bournemouth – Chelsea

13.5    Chelsea – Nottingham Forest

20.5    Man City – Chelsea

28.5    Chelsea Newcastle

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn