MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Champions League.

Chelsea - Atletico: Chờ Tuchel tìm cách "thông nòng" các tiền đạo

VIỆT HÙNG LDO | 17/03/2021 16:11

Đang có hàng phòng ngự chắc chắn nhưng điều đó sẽ không thể giúp Chelsea có được chỗ dựa trước trận đại chiến đêm nay với Atletico.

Ở Premier League, Chelsea dưới thời Tuchel bất bại 10 trận đầu tiên trong đó có chuỗi giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp. Tính rộng ra, Tuchel đã có 13 trận dẫn dắt Chelsea trên mọi đấu trường. The Blues chỉ để thủng lưới đúng 2 lần, giúp ông thầy người Đức đi vào lịch sử Premier League với tư cách để lọt lưới ít nhất trong 10 trận đầu ra mắt.

Tuy nhiên, không để thua không có nghĩa Chelsea có thể ghi được nhiều bàn. 13 trận và chỉ có 13 bàn (trung bình 1 bàn/trận) là quá ít để đội chủ sân Stamford Bridge có thể mơ mộng về một cái kết có hậu vào cuối mùa giải.

Từ khi đến Chelsea, Tuchel đã sử dụng 39 sự thay đổi, không có huấn luyện viên nào tại Châu Âu có nhiều sự thay đổi đến thế trong 10 trận đầu tiên. Khổ nỗi, thay mãi nhưng chiến lược gia người Đức vẫn chưa tìm được cách để giải mã hàng công thiếu sức mạnh của đội bóng dù đang sở hữu nhiều ngôi sao rất đắt giá.

Tuchel đang gặp khó với hàng công Chelsea. Ảnh: Champions League.

Havertz có giá lên tới 89 triệu bảng nhưng chuẩn bị phải đối mặt với cảnh "ra đường" nếu từ giờ đến cuối mùa không thể tự cải thiện bản thân. Tuchel luôn cho cậu học trò đồng hương đóng vai trung tâm của lối chơi trong hàng tiền đạo 3 người nhưng vẫn không ăn thua.

Mùa giải này thật sự khó khăn với cựu sao Bayer Leverkusen khi anh phải đối mặt với một môi trường khắc nghiệt hơn hẳn Bundesliga. Chưa kể quãng thời gian phải nghỉ thi đấu do mắc COVID-19 cũng khiến Havertz chật vật. Ở Chelsea, còn trẻ không có nghĩa được quyền có quỹ thời gian dài hơn, Havertz nên hiểu điều đó.

Một người khác cũng cần phải thay đổi nhanh nếu không muốn bị "bán xới" là Hudson-Odoi. Tiền vệ người Anh rất giỏi trong việc chạy cánh nhưng khi đến vòng cấm địa của đối thủ, anh bí ý tưởng và thường xuyên để phí cơ hội. Tuchel cũng bó tay trong việc thử nghiệm vị trí mới cho Hudson-Odoi vì dường như, sao trẻ này không biết làm gì khác ngoài chạy và chạy.

Havertz và Hudson-Odoi vẫn chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: AFP.

Giroud liệu có thể thực hiện thêm bao nhiêu khoảnh khắc như cú "ngả bàn đèn" trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Atletico? Kể từ khoảnh khắc đó, lão tướng người Pháp mới có đúng 1 lần được xuất phát và gần như không được sử dụng trong 3 trận gần nhất.

Tuchel hiểu khoảnh khắc ấy không có nghĩa Giroud có thể tỏa sáng thường xuyên. Ông đành phải cất tiền đạo này đi và chỉ đưa vào khi thật sự quá bế tắc.

Cuối cùng, khi hàng tiền đạo bế tắc, có khi nào Tuchel nghĩ sẽ phụ thuộc vào... hậu vệ trái, nơi Chilwell và Alonso vẫn đang tranh chấp vị trí? Chilwell giỏi bám biên và có thể đột phá vòng cấm, Alonso lại giỏi sút phạt và thực hiện các đường căng ngang. Khi tuyến trên bế tắc và hàng tiền vệ bị phong tỏa, có chăng một hậu vệ sẽ giải quyết trận đấu với Atletico Madrid không phải ý tưởng tồi.

Chilwell hay Alonso, Tuchel? Ảnh: Premier League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn