MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea: Boehly thích Ronaldo nhưng liệu Tuchel có cần?

Nguyễn Văn An LDO | 06/07/2022 07:23

Sau những tin đồn về Cristiano Ronaldo, Todd Boehly tỏ ra háo hức trước cơ hội chiêu mộ tiền đạo 37 tuổi về Chelsea.

Những ngày gần đây ngập trong thông tin về việc Cristiano Ronaldo muốn rời Manchester United trong hè này để tìm cơ hội tham dự Champions League. Trong số những bến đỗ tiềm năng cho siêu sao 37 tuổi được nhắc đến có tên Chelsea.

Todd Boehly, chủ sở hữu mới của Chelsea, là người rất hâm mộ Ronaldo và công khai muốn đưa anh về Stamford Bridge. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thomas Tuchel không tỏ ra hứng thú với thương vụ này.

Sau khi mua lại Chelsea từ Roman Abramovich với giá 4,25 tỉ bảng, Boehly muốn tạo ra một "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng để khởi động triều đại mới của mình. Ronaldo - chủ nhân của 5 quả bóng vàng, là cái tên thích hợp để ông chủ người Mỹ thực hiện điều đó.

Trung vệ là ưu tiên hàng đầu

Một số nguồn tin ở Anh cho biết, Boehly và Tuchel đang cân nhắc việc chiêu mộ Ronaldo. Theo huấn luyện viên người Đức, Raheem Sterling và Nathan Ake của Manchester City, là ưu tiên hàng đầu trong hè này.

Hiện tại, 2 trung vệ Antonio Rudiger và Andreas Christensen đã gia nhập Real Madrid và Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh đó, Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso cũng bày tỏ nguyện vọng ra đi. Thế nên, ưu tiên hàng đầu của Chelsea là bổ sung hàng thủ.

Tuy nhiên, Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong việc săn lùng trung vệ ở hè này. Đội chủ sân Stamford Bridge từng rất gần với chữ ký của Jules Kounde từ Sevilla, nhưng mức giá 68 triệu Euro là trở ngại với họ. Thêm nữa, Barca dường như đang chiếm ưu thế trong thương vụ này.

"Xavi có nhìn nhận tốt. Anh ấy thích Kounde và điều đó có nghĩa là anh ấy biết về bóng đá. Tôi biết Chelsea cần ít nhất hai trung vệ. Nhưng không chỉ có Chelsea quan tâm, còn có sự quan tâm từ các câu lạc bộ khác trên khắp Châu Âu", Monchi - Giám đốc thể thao của Sevilla nói.

Ronaldo có phải lựa chọn tốt nhất?

Trên hàng công, Chelsea đã để tiền đạo Romelu Lukaku trở về Inter Milan dưới dạng cho mượn, nên họ cần bổ sung ngay một chân sút trong hè này. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Tuchel không phải là Ronaldo.

The Blues đang rất gần với việc chiêu mộ thành công Sterling. Đây được xem là lựa chọn khôn ngoan của Tuchel, khi cầu thủ người Anh đã khẳng định được mình tại Premier League, cũng như có giá trị sử dụng lâu dài. Nếu thất bại, Ousmane Dembele của Barcelona sẽ là phương án mà Chelsea nhắm tới.

Với những toan tính của Tuchel, Chelsea có thể không cần tiền đạo cắm trong đội hình của mình. Chiến lược gia 48 tuổi có thể để Sterling (nếu chiêu mộ thành công), hoặc Timo Werner đảm nhiệm vai trò "số 9 ảo".

Trở lại với Ronaldo, cho dù 37 tuổi, nhưng mùa trước anh vẫn có 24 bàn trên mọi mặt trận cho Man United. Thế nên, đẳng cấp và bản năng sát thủ của cựu cầu thủ Real Madrid là không cần bàn. Tuy nhiên, mức lương và phí chuyển nhượng là trở ngại lớn, hơn nữa Man United sẽ không dễ dàng để trụ cột của mình ra đi.

Trên hết, dù Boehly thích Ronaldo nhưng ông đã nói, Tuchel mới là người quyết định chuyện mua ai, bán ai ở Chelsea. Ông chủ người Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào Tuchel và chỉ đứng ra đàm phán với cầu thủ mà chiến lược gia người Đức yêu cầu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn