MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chelsea của Frank Lampard có tỉ lệ thắng thấp nhất trong 17 năm qua. Ảnh: Twitter

Chelsea của Lampard tệ nhất trong kỷ nguyên Abramovich

TAM NGUYÊN LDO | 19/01/2021 20:46
Chelsea dưới bàn tay của Frank Lampard biết tấn công nhưng phòng thủ lại kém…

Trận thắng 1-0 của Chelsea trước Fulham hôm thứ Bảy (16.1) vừa qua đã cứu chiếc ghế của Frank Lampard. Tuy nhiên, điều đó cũng không đủ để cựu tiền vệ người Anh thoát khỏi vị trí của một trong những huấn luyện viên có kết quả tệ nhất tại Chelsea trong 17 năm rưỡi thuộc sở hữu của Roman Abramovich.

Ở 6 trận gần đây nhất tại Premier League, The Blues chỉ giành được 4 trong 18 điểm tối đa. Điều đó khiến Lampard bị đẩy vào sức ép lớn, khi có tin đồn Thomas Tuchel được liên hệ để thay thế ông.

Thống kê cho thấy, tính đến trận gặp Fulham, điểm số trung bình mà Chelsea của Lampard giành được là 1,70 điểm. Điểm số này sánh ngang Andre Villas-Boas ở vị trí kém thành công nhất dưới thời ông chủ người Nga. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bị sa thải chỉ sau 27 trận đấu.

Ở chiều ngược lại, bất ngờ nhất là huấn luyện viên ít danh tiếng, Avram Grant, lại là người thành công nhất, với điểm trung bình 2,31.

Chelsea lúc này tấn công khá tốt nhưng lại không biết phòng ngự. Ảnh: AFP

Lampard đến sân Stamford Bridge vào mùa Hè 2019, sau 1 mùa giải dẫn dắt Derby County. Lúc này, ông đã có 56 trận đấu tại giải Ngoại hạng, cùng kết quả thắng 28, hoà 11, thua 17.

Mùa 2019-20, Chelsea về đích ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng - qua đó giành vé dự Champions League mùa 2020-21, và thất bại ở trận chung kết FA Cup (thua Arsenal 1-2). Tại Champions League, họ bị Bayern Munich loại ở vòng 1/8 với tỷ số chung cuộc 7-1.

Cũng ở mùa giải trước, Lampard tin dùng các tài năng trẻ do chính câu lạc bộ đào tạo như Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Reece James và Tammy Abraham. Họ đã giúp ông vượt qua khó khăn trong bối cảnh Chelsea không được bổ sung nhân sự vì án cấm chuyển nhượng.

Trước mùa giải 2020-21, Chelsea đầu tư mạnh tay với Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva và Hakim Ziyech, nhưng họ lại để thủng lưới đến 54 lần – tệ nhất kể từ mùa giải 1996-97, thời điểm họ thủng lưới 79 bàn trên mọi mặt trận.

Trong kỷ nguyên Abramovich, chưa bao giờ Chelsea thủng lưới nhiều đến thế, với trung bình 1,44 bàn/trận. Thống kê của những huấn luyện viên khác đều khá hơn – với Roberto Di Matteo (1,33 bàn/trận), Guus Hiddink (1,26) hay Villas-Boas (1,08).

Tất nhiên là không phải tất cả mọi thứ đều tệ. Chelsea của Lampard là đội đứng thứ hai tại Premier League về số bàn thắng trong 15 phút cuối – 11 bàn (chỉ Leicester City là nhiều hơn với 12 bàn). Họ cũng là đội có khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định tốt nhất (cùng Everton), với 7 bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn