MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Chelsea đã giải quyết xong "bài toán" hàng phòng ngự?

HOÀI MINH LDO | 26/09/2020 16:40

Chelsea hứa hẹn mạnh hơn, đặc biệt là hàng phòng ngự, với sự xuất hiện của nhiều tân binh tại vòng 3 Premier League.

Điểm yếu của đại gia

Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Frank Lampard đã đưa đội bóng lọt vào Top 4 và tiến đến trận chung kết FA Cup. Đó là thành công không thể phủ nhận, tạm thời đáp ứng được kỳ vọng ban đầu.

Điểm mạnh nhất của The Blues dưới thời Frank Lampard là sức trẻ. Sự liều lĩnh, nhiệt huyết, chất ngông là điều không phải ai cũng có được. Ở Chelsea không có sự lờ nhờ, toan tính nhiều, thứ bóng đá rõ ràng giữa thắng hoặc thua được phán ánh rõ qua kết quả thi đấu. Đoàn quân của Lampard để hòa 6 trận, trong khi thắng đến 20 trận, chỉ kém 2 đội đầu bảng.

Tuy nhiên, điều gì cũng có 2 mặt. Lối đá phóng khoáng ở tuổi đôi mươi khiến nhiều nhiều phấn khích nhưng cũng đầy lo lắng. Tuổi trẻ đi kèm với ít kinh nghiệm và thiếu ổn định. Những đặc tính này được thấy rõ nơi hàng thủ của Chelsea.

Lampard từng đau đầu vì hàng thủ non kém. Ảnh: Getty

Những trung vệ như Andreas Christensen, Tomori và Zouma đều chỉ là dạng làng nhàng, non kém. Emerson và Marcos Alonso không thuộc đẳng cấp thế giới. Còn trong khung thành, Kepa Arrizabalaga có tỉ lệ cứu thua kém bậc nhất Premier League, áp lực dường như đã nhấn chìm thủ thành đắt giá nhất thế giới. Thắng nhiều nhưng họ cũng thua nhiều, thủng lưới nhiều bậc nhất trong Top 10 (12 trận thua, 54 bàn thua).

Lampard là một người mới trong giới huấn luyện, những điểm yếu của Chelsea cũng là điểm yếu của ông. Khi chất "lửa", tinh thần không thể mãi là "lá bùa" chiến thắng, vị chiến lược gia người Anh hiểu bản thân cần thay đổi.

Ở trận thắng nhọc nhằn 3-1 trước Brighton hay trận thua 0-2 trước Liverpool giai đoạn đầu mùa giải năm nay, hàng thủ vẫn không mang đến sự chắc chắn. Tuy nhiên, điều đó một phần cũng do những tân binh gặp vấn đề và chưa thể ra mắt. Christensen, Zuma hay Kepa vẫn là "nỗi đau đầu" đã cũ. Còn bây giờ, mọi thứ sẽ khác.

Chelsea thiếu quân ở những trận đầu mùa. Ảnh: Getty

Chelsea đã thay đổi

7 tân binh được đem về sân Stamford Bridge ở Hè 2020, 4 trong số đó được kỳ vọng thay đổi diện mạo hàng thủ. Ngoại trừ Malang Sarr là "của để dành", tiếp tục được đem cho mượn, Ben Chilwell, Thiago Silva và Edouard Mendy đều là những nhân tố dùng ngay, giải quyết những vấn đề cấp bách nơi hàng phòng ngự The Blues.

Trung vệ giàu kinh nghiệm Thiago Silva và hậu vệ trái hàng đầu Premier League Ben Chilwell đều đã ra mắt và chơi tốt trong chiến thắng 6-0 của Chelsea trước Barnsley tại vòng 3 League Cup. Đó là tín hiệu mừng trong việc lắp ghép đội hình của Frank Lampard.

Silva đã đủ khả năng ra sân. Ảnh: Getty

Ben Chilwell đang sung sức ở tuổi 24, sẽ còn cống hiến lâu dài. Thiago Silva đã 35 tuổi nhưng sự xuất hiện của anh không khác gì "giáo viên" dạy kèm cho các trung vệ trẻ của Chelsea. Kinh nghiệm và kỹ năng của "hòn đá tảng" người Brazil là không cần bàn cãi, tất cả chỉ còn chờ khả năng hòa nhập của anh tại Premier League.

Vị trí quan trọng còn lại là ở trong khung thành. Edouard Mendy chưa có danh tiếng và mới chỉ tỏa sáng 1 mùa tại Rennes. Tuy nhiên, anh được đích thân Cố vấn kỹ thuật Petr Cech mang về và kèm cặp. Ở những buổi tập đầu tiên của Mendy, Cech xỏ găng ra sân và thị phạm người đàn em. Mối lương duyên của cả 2 nằm ở sự trùng hợp. Cech cũng chuyển tới Stamford Bridge từ Rennes và thành công, anh đương nhiên cũng mong Mendy làm được điều tương tự.

Petr Cech thị phạm cho tân binh Mendy. Ảnh: Getty

Trận đấu với West Brom lúc 23h30 tối nay (26.9) nhiều khả năng sẽ là màn thử "lửa" đầu tiên của nhiều tân binh bên phía Chelsea.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn