MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea đang ngày càng yếu đuối

Văn Thượng LDO | 19/03/2019 19:00
Chelsea vừa có trận thua cay đắng 2-0 trên sân Goodison Park của Everton. Thất bại khiến cơ hội đua tranh top 4 của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những trận thua kiểu này của Chelsea diễn ra như cơm bữa cho thấy họ ngày một mong manh và yếu đuối.

Chelsea từng được cả Châu Âu nể sợ với phong cách lì lợm và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây hình ảnh đó chỉ còn trong quá khứ. Chelsea dưới thời Jose Mourinho luôn chắc chắn và quả cảm. Họ khiến đối thủ không thể thi đấu đúng với phong độ và chờ cơ hội kết liễu đối thủ. Trái ngược với hình ảnh đó, Chelsea của Sarri cầm bóng nhiều nhưng rồi chẳng biết làm gì và bị đối thủ trừng phạt.

 Higuain vẫn chưa thể tìm lại bản năng săn bàn của mình ở Chelsea

Kể từ khi John Terry giải nghệ, The Blues thiếu đi bóng dáng của một thủ lĩnh đích thực. Gary Cahill đang là thủ quân trên danh nghĩa của Chelsea và cũng được coi là người kế nhiệm xứng đáng của John Terry với những phẩm chất lãnh đạo mà anh có. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của trung vệ kỳ cựu này đã giảm đến mức tối thiểu bởi thực tế, anh không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Sarri, thậm chí không mấy khi được đăng kí trong danh sách thi đấu.

Gary Cahill bị ghẻ lạnh dưới thời Sarri 

Cesar Azpilicueta là người đeo băng đội trưởng Chelsea trên sân, được số đông các đồng đội tôn trọng khi luôn gương mẫu và tỏ rõ trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, anh lại không phải mẫu thủ quân truyền thống, người luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để có thể điều tiết, xốc lại tinh thần các đồng đội khi đội nhà rơi vào tình cảnh khó khăn.

 Cesar Azpilicueta là người đeo băng đội trưởng Chelsea.

Rời xa tổ ấm, Chelsea như đánh mất mình khi họ thua 4 trên 5 trận sân khách gần đây. Chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn nhưng phải vào lưới nhặt bóng đến 15 lần. Chelsea thường thi đấu rất hay trong hiệp 1 để rồi bất ngờ sa sút. Đến nỗi ông thầy Sarri cũng chẳng hiểu điều gì xảy ra nữa: “Sau hiệp 1, chúng tôi đã ngưng phòng ngự, ngừng phản công và ngưng làm tất cả mọi thứ. Điều đó, thật kỳ lạ. Hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất tốt và làm chủ được trận đấu”.

Carragher cựu cầu thủ của Liverpool thậm chí còn nhận xét: “Sarri đang dần biến Chelsea thành Arsenal phiên bản 2. Bạn sẽ chẳng thể nào có thể nói về Chelsea như thế trước đi, dù họ rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa. Nhưng những gì mà chúng ta đang thấy là một thứ bóng đá quá yếu đuối, và Sarri thì không biết cách vực lại tinh thần cho các cầu thủ."

 

Đồng tình với quan điểm trên Gary Neville cho biết: “Chelsea hiện nay đã không còn giữ được phong cách tàn nhẫn như những gì họ làm vài năm trước. Đó là phong cách đã giúp Chelsea thành công từ khi Roman Abramovich nắm quyền điều hành CLB, họ sẵn sàng thi đấu quyết liệt, vào bóng mạnh, chơi ác ý chỉ để bảo vệ thành quả mà mình có được.”

“Tôi nhớ về John Terry, Didier Drogba và Ricardo Carvalho, họ là những cầu thủ tiêu biểu cho hình ảnh Chelsea ngày đó, còn có cả Diego Costa nữa. Khi chúng ta xem Chelsea của ngày nay, họ thiếu một chút gì đó hình ảnh gai góc của ngày xưa, với tôi lúc này Chelsea không còn quá đáng sợ như trước nữa."

Chelsea đang dần đánh mất bản lĩnh thi đấu của mình, nếu cứ tiếp tục chơi như thế này mục tiêu top 4 cũng như chức vô địch Europa League của họ ngày càng xa vời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn