MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chelsea đang nhận những kết quả tiêu cực trong bối cảnh Arsenal và Tottenham bay cao. Ảnh: AFP

Chelsea đang trên đường trượt khỏi Top 4 Premier League?

VIỆT HÙNG LDO | 03/05/2022 16:55
Những trận thua trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Arsenal hay Everton có thể khiến Chelsea rơi khỏi nhóm được đá Champions League.

Chelsea hiện vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 66 điểm sau 34 trận. Họ hơn đội xếp sau là Arsenal 3 điểm. Trong bối cảnh đối thủ cùng thành phố thắng 3 trận gần nhất, Chelsea chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 1. Dẫu biết The Blues vẫn được quyền tự quyết tấm vé đá Champions League mùa tới nhưng với phong độ như hiện tại, cơn bi kịch có thể xảy ra nếu chỉ cần một vài khoảnh khắc chủ quan.

Không thể so với Man City hay Liverpool nhưng Chelsea từ đầu mùa giải đã được coi là đội chắc chắn hạ cánh ở Top 4. Thậm chí khi gặp bão chấn thương và rớt khỏi cuộc đua vô địch, The Blues cũng từng bỏ cách các đội xếp sau rất xa. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau 2 trận thua trước Arsenal và Everton.

Trận thua Everton khá tai hại và đẩy Chelsea vào thế cảm thấy ngột ngạt. Ảnh: AFP

Chỉ giành được 4 điểm trong 4 trận gần nhất, nỗi lo về một mùa giải tưởng chừng sẽ thành công nhưng lại hóa thất bại đang chực chờ Tuchel và các học trò.

"Không thể phủ nhận tôi đang lo lắng về vị trí trong Top 4. Chưa khi nào, tôi cảm thấy an toàn với tình hình hiện tại. 4 điểm trong 4 trận gần nhất không bao giờ đủ, bất chấp việc chúng tôi đang ở trong cuộc đua nào" - Tuchel chia sẻ sau trận thua bất ngờ trước Everton.

Khi nhìn vào lịch thi đấu 4 trận còn lại của Premier League mùa này, Chelsea không quá lo lắng khi những đối thủ của họ vẫn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Nếu có, đó chỉ là trận làm khách tại Elland Road khi Leeds đang khát điểm để đua trụ hạng. Vấn đề lúc này là tâm lý chiến của các cầu thủ Chelsea ra sao? Họ đang quá tập trung vào trận chung kết FA Cup với Liverpool hay đang dần buông bỏ vì một mùa giải khá xui xẻo trên nhiều phương diện?

3/4 trận còn lại của Premier League, Chelsea sẽ được đá tại Stamford Bridge nhưng hiện tại, sân nhà đang là điểm yếu của Mount và các đồng đội. 2/3 trận sân nhà gần nhất, The Blues đã thua tan nát trong 2 màn Derby London trước Brentford (1-4) và Arsenal (2-4). Ở trận gần nhất đá sân nhà, Chelsea cũng phải nhờ đến bàn thắng phút 90 của Pulisic mới vượt qua được West Ham với tỉ số tối thiểu trong một trận Derby London khác.

Chelsea vừa thắng West Ham khá chật vật cách đây chưa lâu. Ảnh: AFP

Hiện Chelsea đang hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham với khoảng cách 5 điểm. Nếu vòng tới họ chiến thắng, The Blues chỉ cần giành 1 điểm trong 3 trận cuối mùa là đủ để giữ chắc tấm vé đá Champions League mùa sau. Nhìn rộng ra, thầy trò Tuchel cần thắng 1 và hòa 1 trong 4 trận còn lại để đạt được mục đích.

Đây là nhiệm vụ không hề khó và Chelsea chỉ cần là chính mình. Lý do bởi lúc này, hiệu số bàn thắng/bại của Chelsea cao hơn hẳn Tottenham nên có thể yên tâm về khoản chỉ số phụ (+39 so với +20).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn