MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Chelsea giảm lương: The Blues "ăn dè hà tiện" để chờ Philippe Coutinho

VIỆT HÙNG LDO | 25/04/2020 12:27
Nếu muốn Coutinho sau mùa giải này, Chelsea phải đẩy đi một số trụ cột và cân đối bài toán thu chi để tránh bị UEFA "hỏi thăm".

Chelsea là đội thứ 2 trong nhóm Big 6 đồng ý cắt giảm lương, sau Arsenal. Mức giảm của The Blues là 10%, có thể xuống 7,5% tùy thành tích sau mùa giải này, được kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.

Với những ngôi sao nhận lương cao ngất ngưởng như Kepa hay Kante, việc bị giảm lương trong 4 tháng sẽ góp phần đẩy nhanh hơn thương vụ lấy về Coutinho từ Barca, vốn đang cho Bayern Munich mượn. 

Philippe Coutinho. Ảnh: Getty.

Điểm qua những ngôi sao nhận lương cao tại sân Stamford Bridge, Kepa và Kante là 150.000 bảng/tuần, nếu cắt 4 tháng Chelsea tiết kiệm được 240.000 bảng.

Tiếp theo trong danh sách này là Pulisic, nhận 130.500 bảng/tuần sau khi bị cắt giảm, còn Huddson-Odoi và Willian, mỗi người sẽ nhận 108.000 bảng/tuần trong 4 tháng tới. Giroud, Jorginho và Bakayoko cùng nhận 99.000 bảng/tuần sau cắt giảm. Jorginho vẫn hữu dụng với Chelsea, trong khi trường hợp của Giroud tương tự Willian khi chuẩn bị rời đi sau mùa giải này. Còn với Bakayoko, thật bất ngờ khi anh đang là cầu thủ cho mượn tại AS Monaco và không đóng góp được chút nào.

Kepa và Kante. Ảnh: Getty.

Sau bộ ba kể trên là Kovacic, chỉ còn được nhận 96.000 bảng/tuần. Xếp ngay sau Kovacic là Barkley, James, Alonso, Pedro và Rudiger, mỗi người nhận 90.000 bảng/tuần sau cắt giảm.

Cùng với Batshuayi, đội trưởng Azpilicueta chỉ còn nhận được 81.000 bảng/tuần. Trung vệ Christensen nhận 80.000 bảng/tuần. Các ngôi sao trẻ ở lứa của Mount, Abraham... nhận từ 67.500 bảng/tuần trở xuống, thấp nhất là mức 22.500 bảng/tuần của Brown.

Như vậy, trong vòng 4 tháng tới, The Blues sẽ tiết kiệm được 3,53 triệu bảng. Số tiền này nghe qua có thể rất thấp so với giá trị của Philippe Coutinho. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hệ thống bóng đá thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không có khoản cắt giảm nào bị xem nhẹ vào lúc này.

Mount, Tomori và Abraham. Ảnh: Getty.

Số tiền 3,53 triệu bảng sẽ đủ để trả lương cho Coutinho nếu anh rời Barcelona và đến Chelsea sau mùa giải này theo dạng cho mượn. Đó là cách mà ban lãnh đạo The Blues đang muốn thực hiện bởi họ không thể chi 70 triệu bảng để mua đứt tiền vệ người Brazil trong bối cảnh nguồn thu bị đóng băng, nếu chi mạnh tay sẽ bị Luật công bằng tài chính "sờ gáy".

Chiến lược của Chelsea rất rõ ràng, họ sẽ mượn Coutinho từ Barca sau khi anh rời Bayern vào cuối mùa này. Hình thức mượn của Chelsea có thể trả phí mượn hoặc không, miễn sao đảm bảo lương cho Coutinho. 3,53 triệu bảng tiết kiệm được (220.580 bảng/tuần) là đủ để trả cho một ngôi sao bị thất sủng như Coutinho. Nếu Chelsea trả cho anh mức 100.000 bảng/tuần với hợp đồng cho mượn, con số tiết kiệm trên có thể dùng được trong 9 tháng.

Lampard sẽ ép Barca vụ Coutinho. Ảnh: Getty.

Barca chắc chắn muốn Chelsea phải trả phí chuyển nhượng. Nhưng nếu Chelsea lắc đầu vào giờ chót, Barca sẽ phải ôm về "cục nợ". Theo cách của M.U làm với Sanchez, "Quỷ đỏ" thậm chí phải trả một phần lương để cùng Inter gánh được lương cho Sanchez. 

Nếu Barca chịu chia sẻ với Chelsea thương vụ này, mọi việc sẽ đơn giản. Bằng không, sân Nou Camp đã rối càng thêm rối...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn